Vì sao Nga vẫn được gọi là siêu cường quốc trong khi nền kinh tế không mạnh?

  1. Xã hội

Nền kinh tế Nga chỉ xấp xỉ bằng 1 phần của Úc (1,5 nghìn tỷ $ mỗi năm) và bằng 1/2 bang California với 3,5 nghìn tỷ $. Đồng thời, Nga cũng chỉ xếp hạng thứ 11 trong bảng xếp hạng nền kinh tế thế giới. Thế sao Nga vẫn được coi là cường quốc vậy?

Từ khóa: 

liên bang nga

,

xã hội

Từ "Siêu cường quốc" (Super Power) vốn ra đời trong khoản năm 1944, dùng để chỉ 3 quốc gia: Đế quốc Anh, Liên bang Xô viết, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Cùng với việc giải thể của Đế quốc Anh sau Thế chiến II (Anh trao trả độc lập cho các thuộc địa), Liên Xô tan rã 1991, thì Hoa Kỳ là siêu cường quốc đúng nghĩa duy nhất còn tồn tại.
Mặc dù Liên Xô đã tan rã, nhưng Nga vẫn được liệt vào hàng Đại cường quốc (Great Power) để giải thích điều này, ta cần xét đến các yếu tố của một cường quốc (power)
Theo các nhà sử học, các đặc điểm nổi bật của một cường quốc là: sức mạnh (power dimensions), phạm vi ảnh hưởng (Spatial dimensio) và chính sách (Status dimension)
Về sức mạnh, thì ta có các yếu tố:
-Diện tích (Nga hiện đang là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới)
-Dân số (dân số Nga hiện đang đứng đầu châu Âu)
-Tài nguyên và kinh tế (Nga ngoài sở hữu nhiều loại tài nguyên quan trọng với trữ lượng lớn, còn là quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực luyện kim và khoa học căn bản)
-Chính trị (từ thời Putin thì chính trị Nga bá khỏi phải nói)
-Quân sự (Nga vẫn thuộc top 3 thế giới về quân sự. Lục quân Nga vẫn là con quái vật đáng sợ bậc nhất thế giới, kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn đủ sức để reset thế giới bất kể lúc nào :v)
Phạm vi ảnh hưởng:
Nga là 1 trong 5 thành viên của hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Phạm vi ảnh hưởng của Nga hiện nay có lẽ chỉ kém Mỹ
Chính sách:
Một tiêu chí quan trọng để xem xét một quốc gia có phải cường quốc hay không là hành vi chính sách. Một cường quốc phải có hoạt động chủ động mang tính chính sách tham gia vào đời sống chính trị quốc tế.
Cái này thì khỏi phải nói. Nga vẫn trực tiếp tranh giành quyền ảnh hưởng về chính trị với Mỹ
Trả lời
Từ "Siêu cường quốc" (Super Power) vốn ra đời trong khoản năm 1944, dùng để chỉ 3 quốc gia: Đế quốc Anh, Liên bang Xô viết, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Cùng với việc giải thể của Đế quốc Anh sau Thế chiến II (Anh trao trả độc lập cho các thuộc địa), Liên Xô tan rã 1991, thì Hoa Kỳ là siêu cường quốc đúng nghĩa duy nhất còn tồn tại.
Mặc dù Liên Xô đã tan rã, nhưng Nga vẫn được liệt vào hàng Đại cường quốc (Great Power) để giải thích điều này, ta cần xét đến các yếu tố của một cường quốc (power)
Theo các nhà sử học, các đặc điểm nổi bật của một cường quốc là: sức mạnh (power dimensions), phạm vi ảnh hưởng (Spatial dimensio) và chính sách (Status dimension)
Về sức mạnh, thì ta có các yếu tố:
-Diện tích (Nga hiện đang là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới)
-Dân số (dân số Nga hiện đang đứng đầu châu Âu)
-Tài nguyên và kinh tế (Nga ngoài sở hữu nhiều loại tài nguyên quan trọng với trữ lượng lớn, còn là quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực luyện kim và khoa học căn bản)
-Chính trị (từ thời Putin thì chính trị Nga bá khỏi phải nói)
-Quân sự (Nga vẫn thuộc top 3 thế giới về quân sự. Lục quân Nga vẫn là con quái vật đáng sợ bậc nhất thế giới, kho vũ khí hạt nhân của Nga vẫn đủ sức để reset thế giới bất kể lúc nào :v)
Phạm vi ảnh hưởng:
Nga là 1 trong 5 thành viên của hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Phạm vi ảnh hưởng của Nga hiện nay có lẽ chỉ kém Mỹ
Chính sách:
Một tiêu chí quan trọng để xem xét một quốc gia có phải cường quốc hay không là hành vi chính sách. Một cường quốc phải có hoạt động chủ động mang tính chính sách tham gia vào đời sống chính trị quốc tế.
Cái này thì khỏi phải nói. Nga vẫn trực tiếp tranh giành quyền ảnh hưởng về chính trị với Mỹ

Vì bọn Ngú có 1 chân trong hội đồng bảo kê LHQ và có nút bấm để reset thế giới.

Ngoài ra, Mẽo luôn cần có 1 con ngáo ộp đóng vai kẻ xấu. Bầu cử Mẽo hacker Ngú nó can thiệp cái một; đường ống dẫn dầu của cường quốc số 1 thế giới hacker Ngú nó tắt đòi thu tiền bảo kê như là đất nhà nó vậy =)).