Xu hướng định cư , học tập và sinh sống ở nước ngoài?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Trước mình có làm việc ở một văn phòng dành cho người Việt Kiều, vốn dĩ mình thấy rất vui vì bản thân có thể góp chút sức lực lan tỏa và kết nối văn hóa Việt với người Việt đang sinh sống và học tập tại nước ngoài. Vậy mà một người anh khá thân thiết đã nói với mình "À, viết cho cái bọn chạy trốn khi dân mình đói khổ, rồi bây giờ lên mạng bày đặt giả nhân giả nghĩa nhớ quê hương chứ gì?". Mình đơ một lúc không hiểu tại sao mọi người lại suy nghĩ tiêu cực về Việt kiều vậy luôn =))))

Với mình thì việc định cư, học tập hay sinh sống ở nước ngoài là lựa chọn theo xu thế hội nhập hóa chứ không phải xu hướng, vì không phải ai cũng đủ tiềm lực tài chính làm điều đó. Dù mình không hiểu rõ bạn đang muốn hỏi gì, nhưng mình nghĩ nó không thể trở thành xu hướng được đâu, vì tỷ lệ người Việt ở nước ngoài luôn biến động và phải nhỏ hơn rất nhiều so với người Việt đang sinh sống và học tập tại chính Việt Nam. Lớn hơn có mà loạn. 

Trả lời

Trước mình có làm việc ở một văn phòng dành cho người Việt Kiều, vốn dĩ mình thấy rất vui vì bản thân có thể góp chút sức lực lan tỏa và kết nối văn hóa Việt với người Việt đang sinh sống và học tập tại nước ngoài. Vậy mà một người anh khá thân thiết đã nói với mình "À, viết cho cái bọn chạy trốn khi dân mình đói khổ, rồi bây giờ lên mạng bày đặt giả nhân giả nghĩa nhớ quê hương chứ gì?". Mình đơ một lúc không hiểu tại sao mọi người lại suy nghĩ tiêu cực về Việt kiều vậy luôn =))))

Với mình thì việc định cư, học tập hay sinh sống ở nước ngoài là lựa chọn theo xu thế hội nhập hóa chứ không phải xu hướng, vì không phải ai cũng đủ tiềm lực tài chính làm điều đó. Dù mình không hiểu rõ bạn đang muốn hỏi gì, nhưng mình nghĩ nó không thể trở thành xu hướng được đâu, vì tỷ lệ người Việt ở nước ngoài luôn biến động và phải nhỏ hơn rất nhiều so với người Việt đang sinh sống và học tập tại chính Việt Nam. Lớn hơn có mà loạn. 

Nếu có cơ hội thì hãy đến với đất nước mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc và được phát triển bản thân. Dù ở đâu đi chăng nữa thì mọi người đều có hạnh phúc của riêng mình và cơ hội phát triển như nhau. Nhưng nếu nơi đó phù hợp với bản thân thì sẽ tốt hơn!

Bạn có số liệu, thông tin, thống kê nào cụ thể để chứng minh cho việc định cư, sinh sống ở nước ngoài hiện nay đang trở thành xu hướng không? Không có thì mình đang không biết là bạn muốn hỏi về cái gì?