Xu hướng sống Hygge có ổn không?

  1. Phong cách sống

Hygge – xu hướng sống của người Đan Mạch đang nổi lên trong những năm gần đây. Nhưng liệu lối sống này có thật sự ổn?

Từ khóa: 

phong cách sống

Người Đan Mạch có câu: "Chúng ta không có thứ chúng ta Thích, nên Chúng ta hãy Thích thứ chúng ta đang có". Và thứ người Đan mạch đang có là: Hygge.
Hygge là phong cách sống phóng khoáng, hòa đồng và tính cách hạnh phúc trong thời tiết khắc nghiệt, dưới độ âm, kéo dài ngày và đêm. 
Một phong cách khác của Hygge là: Nghệ thuật tạo nên hạnh phúc của người Đan Mạch. Họ tập trung chia xẻ, hưởng thụ với những người bạn mà không phân biệt nam hoăc nữ. Đặc điểm của người Đan mạch và xứ Bắc Âu là sinh hoạt td tự do😛, và quây quần bên những hồ bơi sưởi ấm trong nhà.
Hygge chắc là không ổn với chàng Việt Nam ngàn năm văn hiến rồi. Nhưng là cực ổn với anh Đan mạch và toàn xứ bắc Âu nói chung.
* 1 trong 98 hồ bơi & spa trong nhà trong toàn vùng thủ đô Copenhagen. Ảnh: The copenhagen credit/bbc report.
Trả lời
Người Đan Mạch có câu: "Chúng ta không có thứ chúng ta Thích, nên Chúng ta hãy Thích thứ chúng ta đang có". Và thứ người Đan mạch đang có là: Hygge.
Hygge là phong cách sống phóng khoáng, hòa đồng và tính cách hạnh phúc trong thời tiết khắc nghiệt, dưới độ âm, kéo dài ngày và đêm. 
Một phong cách khác của Hygge là: Nghệ thuật tạo nên hạnh phúc của người Đan Mạch. Họ tập trung chia xẻ, hưởng thụ với những người bạn mà không phân biệt nam hoăc nữ. Đặc điểm của người Đan mạch và xứ Bắc Âu là sinh hoạt td tự do😛, và quây quần bên những hồ bơi sưởi ấm trong nhà.
Hygge chắc là không ổn với chàng Việt Nam ngàn năm văn hiến rồi. Nhưng là cực ổn với anh Đan mạch và toàn xứ bắc Âu nói chung.
* 1 trong 98 hồ bơi & spa trong nhà trong toàn vùng thủ đô Copenhagen. Ảnh: The copenhagen credit/bbc report.

Theo Meik Wiking, Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Hạnh phúc ở Copenhagen, Hygge là một phần quan trọng đến mức được coi là “nét đặc trưng xác định bản sắc văn hóa của chúng ta và là một phần không thể thiếu trong DNA quốc gia”. “Nói cách khác, tự do là gì đối với người Mỹ thì Hygge có giá trị tương đương là đối với người Đan Mạch”, Wiking nói trong cuốn sách The Little Book Of Hygge.

Nỗi ám ảnh quốc gia về mọi thứ ấm cúng này được cho là một trong những lý do tại sao Đan Mạch luôn đứng đầu danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, bất chấp mùa đông nổi tiếng khốn khổ của họ. Và gần đây, phần còn lại của thế giới đã bắt đầu bắt kịp cách sống tuyệt vời này.

Tương tự như khái niệm gemütlichkeit của Đức và ý tưởng về gezelligheid của Hà Lan. Lối sống ấm áp mà hygge quảng bá đã là một phần quan trọng của văn hóa Đan Mạch kể từ đầu những năm 1800. Thời điểm đó thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trong ngôn ngữ viết (nó có nguồn gốc từ một từ Na Uy tượng trưng cho “hạnh phúc”).

Trong khi hygge – được sử dụng như cả danh từ và tính từ ở Đan Mạch – là một cách sống của người Đan Mạch, thì nó đã trở thành một xu hướng sống ở Anh vào năm 2016 sau khi một số cuốn sách về chủ đề này được xuất bản. Nó đã trở nên phổ biến ở Anh đến nỗi nó thậm chí còn được đưa vào Những từ ngữ của năm của Collins năm 2016 — chỉ đứng sau Brexit.

Vào năm 2017, đến lượt Mỹ “lăng xê” cho hygge. Tất cả mọi người từ The New York Times đến The New Yorker đều bao quát nó và không dưới tám cuốn sách đã được xuất bản trong khoảng thời gian vài tháng về chủ đề này. Nó cũng bắt đầu thịnh hành trên mạng xã hội. Đến nay, mọi người đã gắn thẻ hơn 4 triệu bài đăng trên Instagram với #hygge và có cũng được đưa lên Twitter để thảo luận về những điểm tốt hơn về điều gì làm cho thứ gì đó bị kích hoạt hay không.

Tuy nhiên nếu bạn muốn áp dụng lối sống này, bạn nên cân nhắc về hoàn cảnh, thời gian của bạn đã nhé!