Zero Waste - Hành động để bớt ích kỷ hơn?

  1. Phong cách sống

Được inspired bởi Giang Oi nên mình sẽ liệt kê tất cả các cách mình có thể nghĩ ra để giảm thiểu rác thải và sống xanh hơn, sau đó sẽ từ từ thực hiện nhé:

Gợi ý của giang:

  1. Sử dụng túi vải khi mua đồ thay vì túi ni nông
  2. Trả hộp/chai/lọ cho cửa hàng bạn đã mua
  3. Thay thế các lựa chọn trong bếp: Thay ống hút nhựa bằng ống hút tre, hộp thủy tinh thay vì hộp nhựa
  4. Ngừng mua nước suối đóng chai 
  5. Tận dụng các loại refill của nước giặt, nước rửa bát, bột giặt

Gợi ý của mình:

  1. Hạn chế uống trà sữa. Mỗi lần uống trà sữa là combo túi nhựa, hộp nhựa, ống hút nhựa dùng một lần.
  2. Mang bình và cốc thủy tinh để uống nước ở công ty thay vì dùng cốc giấy, cốc nhựa
  3. Thay các loại nước ngọt bằng nước ép hoa quả tự làm. Sài Gòn nhiều hoa quả lại còn rẻ nữa, uống các loại nước ép đơn giản dễ làm như: thơm, dưa, ổi, táo vừa rẻ vừa ngon lại tự nhiên hơn nước ngọt đóng chai
  4. Dùng túi nhựa đi siêu thị và đi mua sắm 1 tuần 1 lần
  5. Không xin thêm túi ni nông để đựng rác. Mặc dù loại túi ni nông mình hay dùng là loại dễ phân hủy nhưng mình phát hiện ra khi có nhiều túi mình dùng lãng phí hơn, không biết tận dụng tối đa công dụng của các túi đó.
  6. Mua ống hút tre của
    Sạp Hàng Chàng Sen
    để thay cho ống hút nhựa
  7. Dùng rác thải hữu cơ để bón phân. Ít rác thải hơn có nghĩa là mình ít phải dùng túi rác hơn
  8. Mua sản phẩm gói lớn thay vì các gói nhỏ
  9. Ăn trực tiếp ở quán thay vì gói đồ mang về


Mọi người đang sử dụng cách nào để môi trường sống của mình tốt hơn?


Từ khóa: 

phong cách sống

Thật ra việc dùng túi gì cái quan trọng là ở cửa hàng bán đồ, chứ ko phải là ở mình, sẽ chẳng có ai xách đi 1 bịch túi theo người để chứa đồ cả. Còn các cửa hàng thì cũng sẽ ko có mấy hứng thú với việc xài túi giấy vì giá cao hơn - tối ưu hóa chi phí mà. Hộp chai lọ thì nên mang ra cho các chị đồng nát, mang ra cửa hàng tạp hóa vứt ở đấy người ta đánh thêm cho ý chứ :v.

Trả lời

Thật ra việc dùng túi gì cái quan trọng là ở cửa hàng bán đồ, chứ ko phải là ở mình, sẽ chẳng có ai xách đi 1 bịch túi theo người để chứa đồ cả. Còn các cửa hàng thì cũng sẽ ko có mấy hứng thú với việc xài túi giấy vì giá cao hơn - tối ưu hóa chi phí mà. Hộp chai lọ thì nên mang ra cho các chị đồng nát, mang ra cửa hàng tạp hóa vứt ở đấy người ta đánh thêm cho ý chứ :v.