Anh đã rèn luyện kỹ năng viết và nói IELTS như thế nào?

  1. Nguyễn Việt Hùng

Anh ơi, trước tiên em rất ngưỡng mộ khi anh đạt được 9.0 điểm IELTS ở viết và nói.

Em thắc mắc không biết anh đã ôn hai kỹ năng viết và nói như thế nào để đạt được số điểm đó? Khi anh ôn, có ai hướng dẫn hay giúp anh sửa lỗi sai không hay anh tự học, tự tìm ra lỗi sai của mình ạ?

Từ khóa: 

học tiếng anh

,

ôn luyện ielts

,

nhà khoa học về gen di truyền và sinh học phân tử

Cảm ơn em. ^_^

Về phần kĩ năng viết, anh có cơ may hồi mới qua học ở Úc thì phải học lớp dự bị, nhưng qua đó đã gặp được người thầy siêu tốt, chỉ ra cho anh cách viết essay thế này để phân bố thông tin hợp lý nhất, cũng như chỉ ra vấn đề lớn nhất của anh - là anh lặp lại từ quá, quá nhiều. Quan trọng hơn, là tập cho anh cách khi viết gì cần uốn nắn thì phải kiểm tra kĩ lưỡng như thế nào. Nhờ vậy, anh hồi thi IELTS đã rất để ý đến cách anh viết, và tuy anh chỉ viết khá là ngắn thôi (hình như có một trang), anh có đọc đi đọc lại, cứ cái gì anh thấy lặp từ quá nhiều là đổi.

Anh muốn nhấn mạnh ở đây, việc lặp lại những từ khóa thì không sao - đó là điều thiết yếu trong lúc viết. Còn những từ chung chung hơn thì phải để ý, như 'however', 'although', 'though', 'therefore', vân vân.

Đó là hồi đó, sau đó anh cũng phải tập nhiều, quan trọng là khi viết phải quen cách biến đổi cho đỡ nhàm - và đó chỉ có thể xảy ra khi viết rất nhiều thôi. Khi đó mình mới nhận ra là mình bị làm gì quá nhiều, viết như thế nào quá vòng vò, vân vân, để chỉnh sửa. Anh không ôn nhiều cho kĩ năng viết, vì anh phải viết lách nhiều sẵn rồi. Có thể nói chính những lần bài tập của anh chỉnh sửa, chính là lúc người khác giúp anh.

Về phần speaking, thì thứ nhất anh muốn nhấn mạnh accent không quan trọng trong kì thi IELTS. Ai gặp anh đều biết anh không có accent 'tây' chút nào. XD

Quan trọng là phát âm của mình có thể hiểu được. Anh thấy quan trọng không phải nắn nót từng từ, từng chữ một (trừ khi em rất muốn điểm 9.0 kĩ năng nói - à, nhân tiện, điểm thi nói cao nhất của anh là 8.5, không phải 9.0 nhé), mà là câu từ của mình đúng chủ ngữ, và khả năng đa dạng hóa được những gì mình muốn diễn tả.

Kĩ năng nói thì anh tự luyện, tự chỉnh sửa là chính. Anh cũng khi nói chuyện với người khác, luôn để ý xem họ hiểu anh không. Nếu không thì lúc khác anh tự nói với chính mình, tự nghe xem là anh thì có hiểu không. Nhiều khi đến lúc đó anh mới phát hiện ra là do anh nói nhanh quá, hay bị lướt qua phát âm nào đó, nên thành ra khó hiểu. Từ đó mà anh bắt đâu chỉnh sửa, uốn nắn hơn. Từ đó anh cũng để ý đến speaking của anh hơn, mà anh cũng để ý cả người khác nữa. Anh phát hiện là hầu hết ai cũng có khuyết điểm của mình, cũng có từ không phát âm được, bị sử dụng từ nào đó quá mức, hoặc một trong nhiều vấn đề khác.

Nên nếu em có bao giờ thấy mình bị mắc lỗi gì mãi không sửa được, thì cũng đừng buồn hay lo nhé! Thứ nhất, nếu nói chung mình nói chuyện người khác hiểu được là okay rồi, từ đó mà phát triển.

Có hai điều anh nhận ra giúp anh nhiều nhất, thứ nhất là nói thật chậm lại - vừa cho mình thời gian suy nghĩ, câu từ của mình cũng rõ hơn, mà mình thực ra lại nghe mạnh mẽ hơn. Thứ hai, nếu không gì khác, thì em cố gắng nhấn âm cuối các từ em nói - chưa chắc theo đúng 'tiếng anh chuẩn' thì phải nhấn âm như vậy, nhưng ít ra thường vậy từ em phát âm cũng rõ hơn, và cũng để giúp chia từng từ em nói ra.

Mong là câu trả lời của anh giúp được em. ^_^ Nếu có gì không rõ ràng thì cứ bảo anh nhé.

Trả lời

Cảm ơn em. ^_^

Về phần kĩ năng viết, anh có cơ may hồi mới qua học ở Úc thì phải học lớp dự bị, nhưng qua đó đã gặp được người thầy siêu tốt, chỉ ra cho anh cách viết essay thế này để phân bố thông tin hợp lý nhất, cũng như chỉ ra vấn đề lớn nhất của anh - là anh lặp lại từ quá, quá nhiều. Quan trọng hơn, là tập cho anh cách khi viết gì cần uốn nắn thì phải kiểm tra kĩ lưỡng như thế nào. Nhờ vậy, anh hồi thi IELTS đã rất để ý đến cách anh viết, và tuy anh chỉ viết khá là ngắn thôi (hình như có một trang), anh có đọc đi đọc lại, cứ cái gì anh thấy lặp từ quá nhiều là đổi.

Anh muốn nhấn mạnh ở đây, việc lặp lại những từ khóa thì không sao - đó là điều thiết yếu trong lúc viết. Còn những từ chung chung hơn thì phải để ý, như 'however', 'although', 'though', 'therefore', vân vân.

Đó là hồi đó, sau đó anh cũng phải tập nhiều, quan trọng là khi viết phải quen cách biến đổi cho đỡ nhàm - và đó chỉ có thể xảy ra khi viết rất nhiều thôi. Khi đó mình mới nhận ra là mình bị làm gì quá nhiều, viết như thế nào quá vòng vò, vân vân, để chỉnh sửa. Anh không ôn nhiều cho kĩ năng viết, vì anh phải viết lách nhiều sẵn rồi. Có thể nói chính những lần bài tập của anh chỉnh sửa, chính là lúc người khác giúp anh.

Về phần speaking, thì thứ nhất anh muốn nhấn mạnh accent không quan trọng trong kì thi IELTS. Ai gặp anh đều biết anh không có accent 'tây' chút nào. XD

Quan trọng là phát âm của mình có thể hiểu được. Anh thấy quan trọng không phải nắn nót từng từ, từng chữ một (trừ khi em rất muốn điểm 9.0 kĩ năng nói - à, nhân tiện, điểm thi nói cao nhất của anh là 8.5, không phải 9.0 nhé), mà là câu từ của mình đúng chủ ngữ, và khả năng đa dạng hóa được những gì mình muốn diễn tả.

Kĩ năng nói thì anh tự luyện, tự chỉnh sửa là chính. Anh cũng khi nói chuyện với người khác, luôn để ý xem họ hiểu anh không. Nếu không thì lúc khác anh tự nói với chính mình, tự nghe xem là anh thì có hiểu không. Nhiều khi đến lúc đó anh mới phát hiện ra là do anh nói nhanh quá, hay bị lướt qua phát âm nào đó, nên thành ra khó hiểu. Từ đó mà anh bắt đâu chỉnh sửa, uốn nắn hơn. Từ đó anh cũng để ý đến speaking của anh hơn, mà anh cũng để ý cả người khác nữa. Anh phát hiện là hầu hết ai cũng có khuyết điểm của mình, cũng có từ không phát âm được, bị sử dụng từ nào đó quá mức, hoặc một trong nhiều vấn đề khác.

Nên nếu em có bao giờ thấy mình bị mắc lỗi gì mãi không sửa được, thì cũng đừng buồn hay lo nhé! Thứ nhất, nếu nói chung mình nói chuyện người khác hiểu được là okay rồi, từ đó mà phát triển.

Có hai điều anh nhận ra giúp anh nhiều nhất, thứ nhất là nói thật chậm lại - vừa cho mình thời gian suy nghĩ, câu từ của mình cũng rõ hơn, mà mình thực ra lại nghe mạnh mẽ hơn. Thứ hai, nếu không gì khác, thì em cố gắng nhấn âm cuối các từ em nói - chưa chắc theo đúng 'tiếng anh chuẩn' thì phải nhấn âm như vậy, nhưng ít ra thường vậy từ em phát âm cũng rõ hơn, và cũng để giúp chia từng từ em nói ra.

Mong là câu trả lời của anh giúp được em. ^_^ Nếu có gì không rõ ràng thì cứ bảo anh nhé.