Dùng mỹ phẩm hữu cơ có thực sự an toàn cho da không?

  1. Nguyễn Việt Hùng

Dear anh Hùng, em không rõ hỏi anh câu này có đúng với lĩnh vực nghiên cứu của anh không nữa, nếu không phải thì anh bỏ qua cho em nha hi. Mấy năm gần đây thì mỹ phẩm hữu cơ trở thành một làn sóng trong giới làm đẹp của con gái. Theo em tìm hiểu thì mỹ phẩm hữu cơ làm từ các thành phần chính hữu cơ thiên nhiên giúp làm đẹp một cách an toàn. Những thành phần đó thường được chiết xuất từ cây cỏ thiên nhiên, hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kỳ loại hóa chất hay chất bảo quản nào. Nhưng không biết nếu hoàn toàn làm từ các thành phần thiên nhiên thì có phải sản phẩm đó vẫn chứa những vi khuẩn, vi sinh vật lạ chưa qua gạn lọc và làm sạch không ạ? Như thế thì đâu có hoàn toàn an toàn cho da phải không anh?

Từ khóa: 

mỹ phẩm hữu cơ

,

an toàn

,

làm đẹp

,

nhà khoa học về gen di truyền và sinh học phân tử

Hi em,

Câu hỏi này hơi khó với anh chút haha, nhưng anh cũng có biết về sự khác biệt giữa các sản phẩm synthetic (tổng hợp/nhân tạo), và sản phẩm tự nhiên, và sau khi tham khảo thêm chị nhà, anh đã có câu trả lời chính xác. :D

Để hiểu một loại mỹ phẩm (và cả các sản phẩm dưỡng da nữa) có an toàn không, thì phải chia ra thành hai yếu tố:

1.) Nguyên liệu.

2.) Cách chế biến.

Về nguyên liệu:

Có thể chia thành ba loại: organic (hữu cơ, cây cỏ được nuôi trồng không có phân bón, thuốc trừ sâu, v.v.), natural (tự nhiên, trong đó có cả cây cỏ, dầu/nhờn động vật, đất cát, v.v.), và synthetic (tổng hợp/nhân tạo).

Nói về nguyên liệu hữu cơ, thì đơn giản chỉ là nguyên liệu được nuôi chồng, hoặc lấy từ thiên nhiên bằng các công thức không dùng đến các chất nhân tạo. Nguyên liệu tự nhiên cũng có thể là nguyên liệu hữu cơ, nhưng không bắt buộc. Nếu nói đến sức khỏe không thôi, thì nguyên liệu hữu cơ hay không thì cũng không có gì khác nhau cả. Có một số người tin thực vật được nuôi trồng theo phương thức hữu cơ 'chất' hơn bình thường, nhưng không có nghiên cứu nào chứng minh được điều này.

Còn nguyên liệu tự nhiên nói chung? Đó là những nguyên liệu như trái cây, hoa lá, và cả có thể là các chất chiết từ các loài động vật nữa (như nhờn của ốc sên). Ngoài ra cũng là các chất như là đất sét, than, bùn, v.v. Nói chung thì nhiều loại nguyên liệu tự nhiên có thể biết rõ là an toàn được, như hoa quả mình vẫn ăn hàng ngày thì ít khi gây phản ứng gì bất thường khi dùng trong mỹ phẩm hay dưỡng da. Nhưng mà như riêng mặt nạ dưỡng chẳng hạn, đã có nhiều người kêu đắp lên bị rát, mà nhiều khi nguyên liệu chỉ đơn giản như là cà chua. Còn mặt nạ từ nhiều chất như đất sét, có người còn bị phản ứng còn ghê hơn nữa.

Qua đó, có thể thấy là nguyên liệu tự nhiên không có nghĩa nó hoàn toàn an toàn. Ngoài ra, các nguyên liệu tự nhiên thường cũng chứa rất nhiều chất khác nhau trong đó (tại vì là tự nhiên mà, thì được hình thành thế nào chúng ta không có kiểm soát). Có thể cũng là hãng đó, cũng là sản phẩm đó, mà có lúc dùng lại okay, lúc khác thì không, vì có sự khác biệt nhỏ trong nguyên liệu (kể cả khi lấy từ một nguồn).

Ngược lại, nguyên liệu nhân tạo/tổng hợp, thì cụ thể hơn. Có chất gì được ghi trên mác của sản phẩm, thì mình biết cụ thể đó là chất gì, thành phần bao nhiêu phần trăm, v.v. Từ đó, có thể tránh những chất không tốt, như parabens. Còn lại những chất khác có thể dễ dàng google hay tương tự để biết chúng có nguy hiểm hay không.

Cũng vì đối với nguyên liệu nhân tạo mình biết chắc chắn đó là gì, mà cũng dễ tìm ra được đồ mỹ phầm/dưỡng da hợp với mình hơn, vì nếu có lần nào bị phản ứng gì, có thể nhanh tróng tìm ra là vì thành phần gì mà bị vậy. Nhiều người vì da dễ kích ứng, nên chỉ có thể sử dụng (nhất là) mỹ phẩm/đố dưỡng có một số nguyên liệu cụ thể thôi.

Ngoài ra, thường các mỹ phẩm/đồ dưỡng có nguyên liệu nhân tạo cũng không ngại thêm vào chất bảo quản nhân tạo, thành ra đồ có thể giữ được lâu hơn. Có nhiều chất bảo quản nhân tạo an toàn, và cũng có loại không tốt (và vậy nên cũng phải google từng cái thôi). Ngược lại, đồ tự nhiên hoàn toàn dễ bị hỏng hơn. Cụ thể, việc giữ được lâu hơn hay không không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vấn đề là khi đồ bị hư, có thể gây bệnh (hoặc ít nhất cũng là gây mụn). Mà vậy đồ tự nhiên có thể bị hư từ bao giờ không biết, khiến gây bệnh lúc nào không ngờ. Cái này thì có thể tránh được bằng cách để ý kiểm tra mỹ phẩm trước khi sử dụng thôi. Cái này anh không chuyên, nên không biết nói với em là makeup hết hạn/bị hỏng thì nhìn trông khác gì makeup bình thường. XD

Đó nói chung là về nguyên liệu. Về chế biến thì đơn giản hơn - cách 'nhân tạo' hơn thì an toàn hơn, còn cách 'tự nhiên/hữu cơ' thì có thể để lại vi khuẩn nếu không cẩn thận, nên có thể gây bệnh. Vì sao anh chia phần nguyên liệu tự nhiên, và cách chế biến tự nhiên, vì em vẫn có thể có đồ có nguyên liệu tự nhiên, nhưng chế biến bảo đảm hơn/thêm chất bảo quản để diệt vi khuẩn, như vậy an toàn hơn. 

Kết luận là, sản phẩm mỹ phẩm/dưỡng da dù tự nhiên hay synthetic đều có thể có hại cho sức khỏe, nếu sử dụng tự nhiên thì phải luôn nhớ đó thực ra là hỗn hợp của nhiều, nhiều, nhiều chất khác nhau và chúng ta không bao giờ biết là thành phần cụ thể như thế nào, còn nếu sử dụng nhân tạo thì tránh những chất có hại là được, còn lại thì hoàn toàn không vấn đề gì - chỉ vì một chất có tên dài hay khó đọc không có nghĩa nó xấu.

Trả lời

Hi em,

Câu hỏi này hơi khó với anh chút haha, nhưng anh cũng có biết về sự khác biệt giữa các sản phẩm synthetic (tổng hợp/nhân tạo), và sản phẩm tự nhiên, và sau khi tham khảo thêm chị nhà, anh đã có câu trả lời chính xác. :D

Để hiểu một loại mỹ phẩm (và cả các sản phẩm dưỡng da nữa) có an toàn không, thì phải chia ra thành hai yếu tố:

1.) Nguyên liệu.

2.) Cách chế biến.

Về nguyên liệu:

Có thể chia thành ba loại: organic (hữu cơ, cây cỏ được nuôi trồng không có phân bón, thuốc trừ sâu, v.v.), natural (tự nhiên, trong đó có cả cây cỏ, dầu/nhờn động vật, đất cát, v.v.), và synthetic (tổng hợp/nhân tạo).

Nói về nguyên liệu hữu cơ, thì đơn giản chỉ là nguyên liệu được nuôi chồng, hoặc lấy từ thiên nhiên bằng các công thức không dùng đến các chất nhân tạo. Nguyên liệu tự nhiên cũng có thể là nguyên liệu hữu cơ, nhưng không bắt buộc. Nếu nói đến sức khỏe không thôi, thì nguyên liệu hữu cơ hay không thì cũng không có gì khác nhau cả. Có một số người tin thực vật được nuôi trồng theo phương thức hữu cơ 'chất' hơn bình thường, nhưng không có nghiên cứu nào chứng minh được điều này.

Còn nguyên liệu tự nhiên nói chung? Đó là những nguyên liệu như trái cây, hoa lá, và cả có thể là các chất chiết từ các loài động vật nữa (như nhờn của ốc sên). Ngoài ra cũng là các chất như là đất sét, than, bùn, v.v. Nói chung thì nhiều loại nguyên liệu tự nhiên có thể biết rõ là an toàn được, như hoa quả mình vẫn ăn hàng ngày thì ít khi gây phản ứng gì bất thường khi dùng trong mỹ phẩm hay dưỡng da. Nhưng mà như riêng mặt nạ dưỡng chẳng hạn, đã có nhiều người kêu đắp lên bị rát, mà nhiều khi nguyên liệu chỉ đơn giản như là cà chua. Còn mặt nạ từ nhiều chất như đất sét, có người còn bị phản ứng còn ghê hơn nữa.

Qua đó, có thể thấy là nguyên liệu tự nhiên không có nghĩa nó hoàn toàn an toàn. Ngoài ra, các nguyên liệu tự nhiên thường cũng chứa rất nhiều chất khác nhau trong đó (tại vì là tự nhiên mà, thì được hình thành thế nào chúng ta không có kiểm soát). Có thể cũng là hãng đó, cũng là sản phẩm đó, mà có lúc dùng lại okay, lúc khác thì không, vì có sự khác biệt nhỏ trong nguyên liệu (kể cả khi lấy từ một nguồn).

Ngược lại, nguyên liệu nhân tạo/tổng hợp, thì cụ thể hơn. Có chất gì được ghi trên mác của sản phẩm, thì mình biết cụ thể đó là chất gì, thành phần bao nhiêu phần trăm, v.v. Từ đó, có thể tránh những chất không tốt, như parabens. Còn lại những chất khác có thể dễ dàng google hay tương tự để biết chúng có nguy hiểm hay không.

Cũng vì đối với nguyên liệu nhân tạo mình biết chắc chắn đó là gì, mà cũng dễ tìm ra được đồ mỹ phầm/dưỡng da hợp với mình hơn, vì nếu có lần nào bị phản ứng gì, có thể nhanh tróng tìm ra là vì thành phần gì mà bị vậy. Nhiều người vì da dễ kích ứng, nên chỉ có thể sử dụng (nhất là) mỹ phẩm/đố dưỡng có một số nguyên liệu cụ thể thôi.

Ngoài ra, thường các mỹ phẩm/đồ dưỡng có nguyên liệu nhân tạo cũng không ngại thêm vào chất bảo quản nhân tạo, thành ra đồ có thể giữ được lâu hơn. Có nhiều chất bảo quản nhân tạo an toàn, và cũng có loại không tốt (và vậy nên cũng phải google từng cái thôi). Ngược lại, đồ tự nhiên hoàn toàn dễ bị hỏng hơn. Cụ thể, việc giữ được lâu hơn hay không không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng vấn đề là khi đồ bị hư, có thể gây bệnh (hoặc ít nhất cũng là gây mụn). Mà vậy đồ tự nhiên có thể bị hư từ bao giờ không biết, khiến gây bệnh lúc nào không ngờ. Cái này thì có thể tránh được bằng cách để ý kiểm tra mỹ phẩm trước khi sử dụng thôi. Cái này anh không chuyên, nên không biết nói với em là makeup hết hạn/bị hỏng thì nhìn trông khác gì makeup bình thường. XD

Đó nói chung là về nguyên liệu. Về chế biến thì đơn giản hơn - cách 'nhân tạo' hơn thì an toàn hơn, còn cách 'tự nhiên/hữu cơ' thì có thể để lại vi khuẩn nếu không cẩn thận, nên có thể gây bệnh. Vì sao anh chia phần nguyên liệu tự nhiên, và cách chế biến tự nhiên, vì em vẫn có thể có đồ có nguyên liệu tự nhiên, nhưng chế biến bảo đảm hơn/thêm chất bảo quản để diệt vi khuẩn, như vậy an toàn hơn. 

Kết luận là, sản phẩm mỹ phẩm/dưỡng da dù tự nhiên hay synthetic đều có thể có hại cho sức khỏe, nếu sử dụng tự nhiên thì phải luôn nhớ đó thực ra là hỗn hợp của nhiều, nhiều, nhiều chất khác nhau và chúng ta không bao giờ biết là thành phần cụ thể như thế nào, còn nếu sử dụng nhân tạo thì tránh những chất có hại là được, còn lại thì hoàn toàn không vấn đề gì - chỉ vì một chất có tên dài hay khó đọc không có nghĩa nó xấu.