Làm thế nào để dẫn hay khuyên một người đi gặp bác sĩ tâm lý/tâm thần?

  1. Nguyễn Thị Phương Hoa

Em luôn có thắc mắc là khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có thể bị bệnh, thì làm cách nào tốt nhất để khuyến khích họ đến gặp bác sĩ tâm lý/tâm thần.

Dù ở nước ngoài hay Việt Nam, em cảm thấy bệnh nào, dù là trầm cảm, tâm thần phân liệt, v.v. thường không được hiểu rõ, và nhất là vì cách người xung quanh đối sử với người bị bệnh chưa đúng nên người bị bệnh càng ngại việc gặp bác sĩ tâm lý/tâm thần..

Trong khí mỗi bệnh đều có nhiều mức độ khác nhau, triệu chứng khác nhau, rất cần phải gặp bác sĩ tâm lý/tâm thần để biết điều trị cách nào phù hợp nhất 9hay là có bị bệnh gì cụ thể không, hay chỉ là stress hay tương tự).

Từ khóa: 

phó giáo sư

,

tiến sĩ tâm lý học xã hội

Đúng là vấn đề rất khó khăn là đưa người thân, hoặc bạn bè đi khám. Người bệnh thường có thái độ phủ nhận bệnh. Hơn nữa, thái độ của người xung quanh cũng không coi các bệnh tâm trí giống như các bệnh thể chất nên càng tạo ra rào cản.

Nhìn chung, khi người thân, bạn bè có các biểu hiện ngày càng nặng hơn, tới mức cản trở cuộc sống của họ và của gia đình, thì chúng ta nên đưa họ đi khám càng sớm, càng tốt. 

Trong trường hợp không đưa họ đi khám ngay được thì chính chúng ta cần đến gặp bác sĩ trao đổi để tìm biện pháp tốt nhất.

Trong một số trường hợp, cần phải bắt buộc đưa vào bệnh viện.

Trả lời

Đúng là vấn đề rất khó khăn là đưa người thân, hoặc bạn bè đi khám. Người bệnh thường có thái độ phủ nhận bệnh. Hơn nữa, thái độ của người xung quanh cũng không coi các bệnh tâm trí giống như các bệnh thể chất nên càng tạo ra rào cản.

Nhìn chung, khi người thân, bạn bè có các biểu hiện ngày càng nặng hơn, tới mức cản trở cuộc sống của họ và của gia đình, thì chúng ta nên đưa họ đi khám càng sớm, càng tốt. 

Trong trường hợp không đưa họ đi khám ngay được thì chính chúng ta cần đến gặp bác sĩ trao đổi để tìm biện pháp tốt nhất.

Trong một số trường hợp, cần phải bắt buộc đưa vào bệnh viện.