Tầm tuổi nào nên dạy trẻ tính tự lập?

  1. Giáo dục

  2. Trần Thị Kim Hoa

Chào chuyên gia, theo tôi hiểu khi trẻ con nhỏ, cha mẹ nên theo sát, đồng hành và kết nối thường xuyên với con để tạo sự gần gũi, kết nối cảm xúc. Vậy đến độ tuổi nào mình nên ưu tiên dậy con tính tự chủ, tự lập?

Cảm ơn chuyên gia.

Từ khóa: 

dạy con

,

giáo dục mầm non

,

giáo dục

,

chuyên gia giáo dục và phát triển bản thân

Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình xin được trả lời bằng video dưới đây

Trả lời

Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình xin được trả lời bằng video dưới đây

Câu hỏi này theo mình rất khó để đưa ra đáp án chung! 
Ai cũng mong con mình sớm tự lập, nên hiện nay chúng ta thấy có vô cùng nhiều các phương pháp rèn con ngay từ lúc mới sinh ra như: rèn cho con nếp ăn, nếp ngủ...  Nhưng bản thân mình thì nghĩ rằng mỗi đứa trẻ là 1 cá thể đặc biệt, mỗi trẻ mang trong mình những đặc điểm tâm lí -sinh lí khác nhau cũng như những môi trường sống khác nhau! Vậy nên mấy tuổi thì bắt đầu rèn trẻ khó đưa đến 1 đáp án chính xác! 2 đứa con mình, mỗi đứa 1 cá tính, có bé 3t cháu đã khá là tự lập, còn bé lớn nay đã 6t nhưng tính tự lập của cháu còn khá hạn chế, như mình nói 1 phần là tính cách và 1 phần khác do môi tr giáo dục gia đình! 
Tuy nhiên nếu xuất phát từ đặc điểm tâm lí của trẻ , trong khoảng 3 tuổi (24 tháng trở đi) các con bước vào "khủng hoảng tâm lý"- trong chuyên ngành tâm lí gọi đó là "khủng hoảng tuổi lên 3".  Lúc này đây, trẻ xuất hiện "ý thức về bản thân -cái tôi" của mình. Trẻ muốn bắt chước người lớn, làm các việc như người lớn để khẳng định mình... Từ đặc điểm tâm lí đó, tôi thiết nghĩ chúng ta có thể tận dụng "giai đoạn Vàng" này để phát triển tính tự lập ở đứa trẻ một cách thuận lợi và dễ dàng hơn so với các giai đoạn khác! Vừa phát triển tính tự lập ở trẻ vừa để trẻ được thoả mãn nhu cầu khẳng định mình, thể hiện mình và nhận thức về bản thân :)