Tế bào gốc có thể chữa hết được các bệnh được coi là khó điều trị nhất bây giờ không?

  1. Nguyễn Việt Hùng

Từ khóa: 

nhà khoa học về gen di truyền và sinh học phân tử

Công nghệ tế bào gốc quả thực đã tiến rất xa. Ngày nay, chúng ta có thể tái tạo tế bào gốc từ tế bào trưởng thành, và sử dụng tế bào gốc đó cho rất nhiều mục đích khác nhau. Tế bào gốc cỏ thế được 'biến hóa' thành bất cứ tế bào nào con người cần đến. Chúng ta có thể tạo các bộ phận như gan, tim, phổi, v.v. để có thể thay nếu cần thiết. Công nghệ tế bào gốc cũng có thể giúp tạo nhiều chất cần thiết có thể sử dụng trong y học.

Nhưng mà, công nghệ tế bào gốc khó giúp được nếu căn bệnh do di truyền mà ra. Tuy cũng có sự phát triển trong công nghệ nuôi các bộ phận con người như tim, phổi, v.v., nhưng nếu do chính bộ gien của mình mà tạo ra sự bất thường trong bộ phận của cơ thể, thì khi tái tạo lại từ tế bào gốc vẫn có nguy cơ bị lại vấn đề y chang.

Công nghệ tế bào gốc cũng chưa chữa được nhiều bệnh do yếu tố ngoài gây ra, ví dụ HIV-AIDS. Một khi cơ thể đã bị nhiễm HIV, thì dù có thay thế nào, cơ thể vẫn sẽ bị bệnh.

Tuy vậy, nếu kết hợp công nghệ tế bào gốc, và những công nghệ khác, thì có thể khắc phục khuyết điểm này. Ví dụ, có nghiên cứu cho thấy là có thể biến đổi gien của tế bào gốc, xong tái tạo tủy có khả năng chống lại HIV, rồi cấy vào người bị bệnh HIV, để dần dần hủy diệt vi-rút này. Nhưng cái này lại liên quan đến việc chỉnh sửa gien rồi, và như có thể thấy hiện tại đang có nhiều sự tranh cãi về đạo đức của việc biến đổi gien nên... cách áp dụng này chắc còn phải chờ.

Mình chỉ biết tầm đến đây về tế bào gốc thôi, vì anh chuyên hơn về vi sinh. Có vẻ bạn Tien NgnThMy có thể trả lời cụ thể hơn đó nếu có câu hỏi cụ thể đó. :P

Trả lời

Công nghệ tế bào gốc quả thực đã tiến rất xa. Ngày nay, chúng ta có thể tái tạo tế bào gốc từ tế bào trưởng thành, và sử dụng tế bào gốc đó cho rất nhiều mục đích khác nhau. Tế bào gốc cỏ thế được 'biến hóa' thành bất cứ tế bào nào con người cần đến. Chúng ta có thể tạo các bộ phận như gan, tim, phổi, v.v. để có thể thay nếu cần thiết. Công nghệ tế bào gốc cũng có thể giúp tạo nhiều chất cần thiết có thể sử dụng trong y học.

Nhưng mà, công nghệ tế bào gốc khó giúp được nếu căn bệnh do di truyền mà ra. Tuy cũng có sự phát triển trong công nghệ nuôi các bộ phận con người như tim, phổi, v.v., nhưng nếu do chính bộ gien của mình mà tạo ra sự bất thường trong bộ phận của cơ thể, thì khi tái tạo lại từ tế bào gốc vẫn có nguy cơ bị lại vấn đề y chang.

Công nghệ tế bào gốc cũng chưa chữa được nhiều bệnh do yếu tố ngoài gây ra, ví dụ HIV-AIDS. Một khi cơ thể đã bị nhiễm HIV, thì dù có thay thế nào, cơ thể vẫn sẽ bị bệnh.

Tuy vậy, nếu kết hợp công nghệ tế bào gốc, và những công nghệ khác, thì có thể khắc phục khuyết điểm này. Ví dụ, có nghiên cứu cho thấy là có thể biến đổi gien của tế bào gốc, xong tái tạo tủy có khả năng chống lại HIV, rồi cấy vào người bị bệnh HIV, để dần dần hủy diệt vi-rút này. Nhưng cái này lại liên quan đến việc chỉnh sửa gien rồi, và như có thể thấy hiện tại đang có nhiều sự tranh cãi về đạo đức của việc biến đổi gien nên... cách áp dụng này chắc còn phải chờ.

Mình chỉ biết tầm đến đây về tế bào gốc thôi, vì anh chuyên hơn về vi sinh. Có vẻ bạn Tien NgnThMy có thể trả lời cụ thể hơn đó nếu có câu hỏi cụ thể đó. :P

Ví dụ? Viện tế bào gốc ở HCMUS theo em được biết có các lĩnh vực như: hỗ trợ sinh sản, nghiên cứu ung thư, gan, tim... bệnh viện Vạn Hạnh chữa bệnh bằng TBG. Thầy Ngọc đưa StemCell lên 1 tầm cao mới cho Việt Nam, chính bản thân thầy cũng lấy stemcell để bv Vạn Hạnh chữa bệnh phổi (khá nặng) cho thầy nhưng thầy em chỉ duy trì thôi ạ.