Bạn chọn xe xăng hay xe điện?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Đầu tư & Tài chính

Mới đọc báo sáng nay thấy giá lithium(vật liệu chính để chế tạo pin cho xe điện) tăng vọt 500% do cầu quá cao. Chắc chắn giá của các hãng xe điện, laptop sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn đi xe xăng hay xe số để "kinh tế" hơn?

Từ khóa: 

xe xăng

,

xe điện

,

lithium

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

đầu tư & tài chính

Ở Việt Nam thì cứ xe xăng mà quất, xe điện rồi có chỗ sạc tiết kiệm không? ít nhất cũng có năng lượng mặt trời sạc vào được, nếu không tiền điện đủ sạc 1 cái ô tô cũng đã góp phần ô nhiễm môi trường lắm rồi, dùng điện nhiều không hại sao?

Trả lời

Ở Việt Nam thì cứ xe xăng mà quất, xe điện rồi có chỗ sạc tiết kiệm không? ít nhất cũng có năng lượng mặt trời sạc vào được, nếu không tiền điện đủ sạc 1 cái ô tô cũng đã góp phần ô nhiễm môi trường lắm rồi, dùng điện nhiều không hại sao?

giờ vẫn xe xăng thôi, xe điện vẫn còn quá nhiều hạn chế, bất cập bạn ạ

Mới mua chiếc Tesla, nên chắc chắn câu trả lời phải là "xe điện", chứ không thì người ta chửi tôi khùng à... =)))

Bạn bè trong công ty của tôi dạo này chuyển sang xe điện hết, mà phần lớn là Tesla, bởi vì loại xe này có một tính năng rất độc đáo: Tự động điều khiển xe tránh khỏi các vụ tai nạn. Nhưng đó chỉ là Tesla mà ít dòng xe khác có.

Lý do thứ hai để mua xe điện là bởi tôi (và đám bạn trong công ty) đều có điện mặt trời tại nhà. Khi nào để ở nhà thì cứ sạc lúc có nắng, thành ra tiền điện là free, và lúc nào cũng đầy pin. Vả lại, công ty tôi cũng làm remote là chủ yếu, không có nhu cầu đi xe mỗi ngày, chỉ có cuối tuần mới đi chơi thì không vấn đề gì cả. Lúc trước chạy chiếc Ford, tiền xăng mỗi tuần bằng 1 tháng tiền điện.

Tuy nhiên, tôi đang ở Úc, chứ nếu ở VN thì chắc vẫn mua xe xăng vì 2 vụ trên kia khó mà hiện thực.

Vơi t xe xăng vẫn là nhanh, gọn, nhẹ, tiện lợi nhất. Việc gì mà cứ phải đua nhau sản xuất xe điện trong khi cả vài thập kỷ nay xe xăng vẫn duy trì và hoạt động tốt. Giờ giá nguyên vật liệu tăng chóng mặt thì xe điện chắc đắt gấp mấy lần xe xăng. Chưa kể cũng tốn chi phí hằng ngày chẳng kém gì.