Bạn có nghĩ cách học tập của giới trẻ hiện nay có dễ hiểu hơn thời xưa của ông cha ta không?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Sách

Từ khóa: 

giao_duc

,

hoc_tap

,

giáo dục

,

văn hóa

,

sách

Mình nghĩ là cách học tập của giới trẻ ngày nay đa dạng, phong phú và sáng tạo hơn so với xưa kia- khi chưa có thiết bị công nghệ hỗ trợ.

Nhưng dễ hiểu hơn thì mình không dám chắc, vì học thì ai cũng học, bằng cách này hay cách khác, ở nơi này hoặc nơi khác, nhưng mức độ hiểu thì không như nhau.

Ông cha có thể không học nhiều, nhưng qua lời ăn tiếng nói và cách ứng xử thì mình thấy họ thường hiểu thấu đáo hơn. Hình như dễ hiểu hay hiểu mọi thứ dễ dàng quá không phải lúc nào cũng là tốt?

Trả lời

Mình nghĩ là cách học tập của giới trẻ ngày nay đa dạng, phong phú và sáng tạo hơn so với xưa kia- khi chưa có thiết bị công nghệ hỗ trợ.

Nhưng dễ hiểu hơn thì mình không dám chắc, vì học thì ai cũng học, bằng cách này hay cách khác, ở nơi này hoặc nơi khác, nhưng mức độ hiểu thì không như nhau.

Ông cha có thể không học nhiều, nhưng qua lời ăn tiếng nói và cách ứng xử thì mình thấy họ thường hiểu thấu đáo hơn. Hình như dễ hiểu hay hiểu mọi thứ dễ dàng quá không phải lúc nào cũng là tốt?

Mình nghĩ là dễ tiếp cận do có nhiều nguồn kiến thức, còn dễ hiểu hay không là do người dạy và khả năng, tố chất của người học. Còn xưa kia là học kiểu thầy ban phát kiến thức cho trò là chính.