Bạn nghĩ sao về "Sự cố diễn tập" không báo trước của đường sắt Cát Linh - Hà Đông?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

giao thông

,

đường sắt cát linh hà đôn

,

xã hội

"Mình cũng không ủng hộ cách làm của mấy ông Metro Hà Nội, nhưng sự phản biện phải trên tinh thần xây dựng chứ không phải chỉ để chửi cho sướng mồm. Đường sắt đô thị là loại hình giao thông mới mẻ ở nước ta nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ với tất cả các bên liên quan. Chuyện diễn tập tình huống để rèn luyện kỹ năng xử trí khi gặp sự cố là rất cần thiết. Tuy nhiên, Metro Hà Nội cần phải công khai tất cả các căn cứ pháp lý của việc tổ chức diễn tập, công khai 63 kịch bản diễn tập, trong đó chỉ rõ tình huống nào được báo trước, tình huống nào không được báo trước để dư luận có cơ sở đánh giá, phản biện

Quãng 20 năm trước, chắc chẳng ai nghĩ đến việc phải diễn tập PCCC ở chung cư cao tầng, nhưng giờ nó là hoạt động định kỳ và ai cũng cần phải có kiến thức, kỹ năng đó. Tương tự như vậy, 20 năm nữa, đi tàu điện sẽ là sinh hoạt hàng ngày của mọi người cả thôi, không được đào tạo, rèn luyện rồi tới lúc xảy ra sự cố lại "giá mà", như khi xảy ra vụ cháy chung cư Catrina ấy."

Trích ý kiến trên FB của thầy Vũ Khắc Ngọc và mình hoàn toàn đồng ý.

Trả lời

"Mình cũng không ủng hộ cách làm của mấy ông Metro Hà Nội, nhưng sự phản biện phải trên tinh thần xây dựng chứ không phải chỉ để chửi cho sướng mồm. Đường sắt đô thị là loại hình giao thông mới mẻ ở nước ta nên sẽ còn nhiều bỡ ngỡ với tất cả các bên liên quan. Chuyện diễn tập tình huống để rèn luyện kỹ năng xử trí khi gặp sự cố là rất cần thiết. Tuy nhiên, Metro Hà Nội cần phải công khai tất cả các căn cứ pháp lý của việc tổ chức diễn tập, công khai 63 kịch bản diễn tập, trong đó chỉ rõ tình huống nào được báo trước, tình huống nào không được báo trước để dư luận có cơ sở đánh giá, phản biện

Quãng 20 năm trước, chắc chẳng ai nghĩ đến việc phải diễn tập PCCC ở chung cư cao tầng, nhưng giờ nó là hoạt động định kỳ và ai cũng cần phải có kiến thức, kỹ năng đó. Tương tự như vậy, 20 năm nữa, đi tàu điện sẽ là sinh hoạt hàng ngày của mọi người cả thôi, không được đào tạo, rèn luyện rồi tới lúc xảy ra sự cố lại "giá mà", như khi xảy ra vụ cháy chung cư Catrina ấy."

Trích ý kiến trên FB của thầy Vũ Khắc Ngọc và mình hoàn toàn đồng ý.

Nước ngoài lạ gì cái này nữa, nếu mà nước ngoài thì kiểu gì cũng khen là: chuyên nghiệp quá, an toàn quá... Đến VN lại quay ra xỉa xói, bài test này thành công về khoản test dân trí đấy =))