Bạn nghĩ sao về việc Đoàn Văn Hậu không dự vòng loại u23?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

Thấy cũng bình thường. Thành công của một đội bóng là sức mạnh tập thể chứ không phải vì một cá nhân. Thiếu Văn Hậu thì đội thiếu đi một lựa chọn tốt thôi nhưng vẫn còn lựa chọn khác bớt tốt hơn một xíu.
Với lại em nó đang có cơ hội tốt ở HL, để cho nó bên đó học tập tốt sau này về cống hiến những giải quan trọng hơn sau cũng được. :)
Trả lời
Thấy cũng bình thường. Thành công của một đội bóng là sức mạnh tập thể chứ không phải vì một cá nhân. Thiếu Văn Hậu thì đội thiếu đi một lựa chọn tốt thôi nhưng vẫn còn lựa chọn khác bớt tốt hơn một xíu.
Với lại em nó đang có cơ hội tốt ở HL, để cho nó bên đó học tập tốt sau này về cống hiến những giải quan trọng hơn sau cũng được. :)
Thấy cũng bình thường, chuyện 1 cầu thủ VN đc đến với 1 nền bóng đá tiến bộ hơn nhiều là điều khá hiếm ở VN (đếm trên 1 bàn tay còn dư). Và ko như Công Phượng, đã đc trao cơ hội và ko nắm đc cơ hội. Văn Hậu vẫn đang trong quá trình chuẩn bị chờ đc trao cơ hội để chính thức ra sân. Và đã 1/4 thời gian hợp đồng trôi qua, và VH chỉ mới đá đc 4 phút. Việc VH vừa xong Seagame lại đến U23 Châu Á lại mất thêm 1 tháng. Có nghĩa là 2 trận chính thức và cùng với đó là 1 tháng thể hiện với HLV. Chưa kể chấn thương trong giải đấu. Rồi khi sang lại Hà Lan lại phải 1 mất 1 thời gian thích nghi, luyện tập, thể hiện,... Nếu như thể hiện tốt thì đc ra sân, ra sân tốt rồi còn phải giữ vị trí. Trong khoảng thời gian đó chỉ còn 14-15 trận là hết mùa giải. Đây là chưa tính đến các giải khác như vòng loại WorldCup hay AFF Cup. Vậy thì nếu cứ buộc VH lên tuyển trong tất cả các giải thì có công bằng cho VH, có là tạo điều kiện cho VH không? Cầu thủ sống nhờ lương từ câu lạc bộ chứ ko phải từ tiền thưởng vô địch của đội tuyển Quốc gia. VH đã làm quá tốt, đã cống hiến rất nhiều, vậy thì đừng có quá đòi hỏi ng ta phải 100% trong khi mà bị loại là chả có đc đồng nào đáng kể.
Còn vị trí của Văn Hậu, VN vẫn còn Đỗ Thanh Thịnh, 1 cầu thủ cũng xuất sắc nhưng mãi phải làm ng thứ 2 vì trùng vị trí với VH đấy thôi. Tất nhiên số 2 thì ko bằng số 1 rồi TT vẫn còn kém phòng ngự, nhưng nếu có phương án hợp lý (cái này thì ông Park luôn có) thì cũng ko quá đáng lo. Ngoài ra còn Thiện Đức, Quang Nho nữa, VN thật,chẳng thiếu cánh trái.
Đứng giữa "Seagame hay u23" thì chúng ta đã chọn Seagame với khát khao tấm hcv đầu tiên trong lịch sửa. Nhưng nếu bây giờ đòi Văn Hậu về đá U23, thì vô tình sự tham lam của chúng ta làm vuột mất cơ hội, vị trí tại clb của Văn Hậu. Có Hậu thì bộ khung yên tâm hơn, nhưng không có Hậu ta vẫn còn nhiều cầu thủ để thay thế. Nên mình thấy việc VH không dự U23 đó là việc làm công bằng, đúng đắn.