Các nhà nghiên cứu - phát hiện kích thích điện vào não giúp não hoạt động trở lại

  1. Sức khoẻ

  2. Khoa học

Tiến sĩ Steven Laureys và các cộng sự tại Đại học Liège, Bỉ vừa thành công trong việc giúp các bệnh nhân hôn mê sâu ở trạng thái sống thực vật có thể tỉnh lại và giao tiếp trong nhiều ngày nhờ phương pháp kích thích điện vào não, theo New Scientist.

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/95182227610112435-1634297589_1024.jpg

Những người bị tổn thương não nghiêm trọng thường rơi vào trạng thái hôn mê. Họ sẽ rơi vào "tình trạng sống thực vật" khi xuất hiện dấu hiệu hưng phấn thần kinh nhưng không có nhận thức. Nếu người bệnh thể hiện một số biểu hiện nhận thức nhưng không thể giao tiếp thì được xếp vào tình trạng "ý thức tối thiểu" (MCS).

Từ năm 2014, tiến sĩ Laureys đã tiến hành các thí nghiệm dùng luồng điện nhẹ kích thích não bộ các bệnh nhân bị hôn mê và thu được kết quả khả quan, khi 13 người ở trạng thái MCS và hai người sống thực vật thể hiện dấu hiệu của ý thức như cử động tay hoặc chớp mắt theo hiệu lệnh. Hai người trong số đó thậm chí còn trả lời được các câu hỏi trong 2 giờ liền bằng cử động cơ thể, trước khi chìm tiếp vào hôn mê.

Nhận thấy tiềm năng của phương pháp này, tiến sĩ Laureys mới đây quyết định thực hiện thí nghiệm mới trên 16 người bị tổn thương não và đã bị hôn mê ít nhất ba tháng trước đó.

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/3394320067581002-1634297619_1024.jpg

Những người tham gia thử nghiệm được kích thích bằng dòng điện xuyên não (TDCS) 20 phút/ngày trong 5 ngày liên tiếp. TDCS kích thích thẳng vào vỏ não trước trán, khu vực liên quan tới các chức năng nhận thức cao cấp như ý thức

Sau ngày thứ 5, 9 trong số 16 người tham gia cho thấy những cải thiện rõ rệt ý thức với xung quanh. Họ có thể đáp ứng mệnh lệnh, nhận dạng vật thể và tự vận động trong ít nhất một tuần sau ngày kích thích não cuối cùng.

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/3394320067581003-1634297701_1024.jpg

Hai trong số những người tham gia thậm chí còn có thể giao tiếp với người xung quanh. Họ không thể nói bình thường, nhưng đủ khả năng trả lời chính xác những câu hỏi có - không bằng cách cử động lưỡi hoặc chân.

https://cdn.noron.vn/2021/10/15/3394320067581004-1634297743_1024.jpg

Nhóm nghiên cứu cho biết kết quả đủ tốt để xem xét ứng dụng cho bệnh nhân điều trị tại nhà. Thiết bị kích thích có giá thành tương đối rẻ và dễ sử dụng. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều thử nghiệm trước khi phương pháp này được áp dụng vào thực tế. Nhóm thử nghiệm chưa phát hiện phản ứng phụ của phương pháp, nhưng tính an toàn và hiệu quả của thiết bị này vẫn cần kiểm chứng trong dài hạn.

Từ khóa: 

hôn mê

,

thực vật

,

hack não

,

sống lại

,

hồi sinh

,

sức khoẻ

,

khoa học

Cũng từng có thử nghiệm cấy chip vào não để chữa bệnh trầm cảm

Việc khoan các lỗ vào hộp sọ và dây điện kết nối trực tiếp với não nghe có vẻ là một đề xuất khó khăn đối với hầu hết mọi người, nhưng đối với Sarah, một phụ nữ 36 tuổi đã chiến đấu với chứng trầm cảm trong nhiều năm đó chính là một tia hy vọng giúp cô quay trở lại cuộc sống bình thường.

Sara nói với BBC: " Tôi đã thử tất cả phương pháp điều trị có thể và nó chẳng có chút tác dụng nào với tôi. Tôi cảm thấy bị tra tấn mỗi ngày. Tôi hầu như không di chuyển hay làm bất cứ cái gì. Tôi thấy mình như đang chìm sâu trong sự chán nản vô vọng, tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự xấu xí của xã hội này"

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 1 ngày liền, các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco đã cấy các điện cực dây mỏng tạm thời vào não của Sarah. Những điện cực này cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi hoạt động của não tương ứng với các triệu chứng trầm cảm của Sara.

Sarah tuyên bố: “Khi lần đầu tiên thiết bị này được bật lên, cuộc sống của tôi đã có một bước ngoặt đi lên ngay lập tức. “Cuộc sống của tôi đã dễ chịu trở lại. Trong vòng vài tuần, ý nghĩ tự tử biến mất. Thiết bị đã ngăn chặn chứng trầm cảm của tôi, cho phép tôi trở lại với con người tốt nhất của mình và xây dựng lại một cuộc sống đáng sống ”.

Sarah là người đầu tiên sử dụng phương pháp này và mặc dù trường hợp của cô ấy được coi là thành công. Nhưng điều đó không đồng nghĩa nó là một minh chứng về tính hiệu quả của phương pháp này.

Các bác sĩ hiện đang cố gắng tuyển dụng những tình nguyện viên mới cho các quy trình tương tự, với hy vọng tìm ra một phương pháp điều trị mới cho bệnh trầm cảm.

Tiến sĩ Katherine Scangos cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy một vị trí, đó là khu vực được gọi là vân bụng, nơi kích thích thường xuyên sẽ loại bỏ cảm giác trầm cảm của cô ấy”. "Và chúng tôi cũng tìm thấy một khu vực hoạt động của não có thể dự đoán khi nào các triệu chứng của cô ấy diễn biến nghiêm trọng nhất."

(Nguồn: Maybe You Miss This F***king News)

Trả lời

Cũng từng có thử nghiệm cấy chip vào não để chữa bệnh trầm cảm

Việc khoan các lỗ vào hộp sọ và dây điện kết nối trực tiếp với não nghe có vẻ là một đề xuất khó khăn đối với hầu hết mọi người, nhưng đối với Sarah, một phụ nữ 36 tuổi đã chiến đấu với chứng trầm cảm trong nhiều năm đó chính là một tia hy vọng giúp cô quay trở lại cuộc sống bình thường.

Sara nói với BBC: " Tôi đã thử tất cả phương pháp điều trị có thể và nó chẳng có chút tác dụng nào với tôi. Tôi cảm thấy bị tra tấn mỗi ngày. Tôi hầu như không di chuyển hay làm bất cứ cái gì. Tôi thấy mình như đang chìm sâu trong sự chán nản vô vọng, tất cả những gì tôi thấy chỉ là sự xấu xí của xã hội này"

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 1 ngày liền, các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco đã cấy các điện cực dây mỏng tạm thời vào não của Sarah. Những điện cực này cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi hoạt động của não tương ứng với các triệu chứng trầm cảm của Sara.

Sarah tuyên bố: “Khi lần đầu tiên thiết bị này được bật lên, cuộc sống của tôi đã có một bước ngoặt đi lên ngay lập tức. “Cuộc sống của tôi đã dễ chịu trở lại. Trong vòng vài tuần, ý nghĩ tự tử biến mất. Thiết bị đã ngăn chặn chứng trầm cảm của tôi, cho phép tôi trở lại với con người tốt nhất của mình và xây dựng lại một cuộc sống đáng sống ”.

Sarah là người đầu tiên sử dụng phương pháp này và mặc dù trường hợp của cô ấy được coi là thành công. Nhưng điều đó không đồng nghĩa nó là một minh chứng về tính hiệu quả của phương pháp này.

Các bác sĩ hiện đang cố gắng tuyển dụng những tình nguyện viên mới cho các quy trình tương tự, với hy vọng tìm ra một phương pháp điều trị mới cho bệnh trầm cảm.

Tiến sĩ Katherine Scangos cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy một vị trí, đó là khu vực được gọi là vân bụng, nơi kích thích thường xuyên sẽ loại bỏ cảm giác trầm cảm của cô ấy”. "Và chúng tôi cũng tìm thấy một khu vực hoạt động của não có thể dự đoán khi nào các triệu chứng của cô ấy diễn biến nghiêm trọng nhất."

(Nguồn: Maybe You Miss This F***king News)

Nghe hơi giống quá trình dùng điện để tạo ra quái vật Frankeinstein nhỉ?