Các nước như Anh và Nhật đã có thủ tưởng rồi, sao còn cần vua chúa, nữ hoàng làm gì?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

anh quốc

,

nhật bản

,

thủ tướng

,

vua

,

nữ hoàng

,

xã hội

Do thể chế đất nước họ là Quân chủ lập hiến. Trên cơ bản, đây vẫn là 1 nước quân chủ, có nghĩa họ có Vua. Nhưng Hiến pháp thì hạn chế quyền lực của Vua. Thường thì Vua chỉ mang tính nghi thức. Các quốc gia chọn con đường này thường do nhiều nguyên nhân mà như ở Anh hay Nhật là ngăn sự chia rẽ, liên kết đất nước. Như Vương Quốc Thịnh Vượng Chung thì đến Úc còn xem Nữ Hoàng Anh là Quân chủ của mình. Nhật Hoàng là Giáo chủ của Thần Đạo Nhật Bản.

Do đó, Quân chủ chỉ giữ vai trò nhất định nào đó trong bộ máy. Còn thủ tướng mới là người điều hành đất nước.

Trả lời

Do thể chế đất nước họ là Quân chủ lập hiến. Trên cơ bản, đây vẫn là 1 nước quân chủ, có nghĩa họ có Vua. Nhưng Hiến pháp thì hạn chế quyền lực của Vua. Thường thì Vua chỉ mang tính nghi thức. Các quốc gia chọn con đường này thường do nhiều nguyên nhân mà như ở Anh hay Nhật là ngăn sự chia rẽ, liên kết đất nước. Như Vương Quốc Thịnh Vượng Chung thì đến Úc còn xem Nữ Hoàng Anh là Quân chủ của mình. Nhật Hoàng là Giáo chủ của Thần Đạo Nhật Bản.

Do đó, Quân chủ chỉ giữ vai trò nhất định nào đó trong bộ máy. Còn thủ tướng mới là người điều hành đất nước.