Cách học tập cho kì thi hiệu quả?

  1. Ngoại ngữ

  2. Giáo dục

dạ cho em hỏi em là sinh viên năm 3 em sắp có bài kiểm tra nhưng từ trước đến giờ em chưa từng lười nhưng trong thời gian gần đây em cảm thấy chán nản trong việc học của mình và học cho bài kiểm tra dạ cho em hỏi phải làm sao ạ

1. Làm sao em chữa hết bệnh chán học nhất thời gian ôn thi ạ?

2. Làm sao hết chán học trong cuộc sống thường ngày ạ?

3. Làm sao để em học tốt trong khi bản thân là 1 người chậm chạp, ngày thi em chỉ có 1 tuần ôn thôi ạ?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

,

giáo dục

Chào em, trước khi trả lời câu hỏi này, anh hi vọng em đã có dự định (hoặc một vài ý tưởng) về công việc của bản thân sau khi ra trường. Vì anh thấy người ta thường dễ chán nản, mất động lực khi không biết hành động của bản thân đang hướng đến điều gì em ạ.

Bây giờ anh sẽ chia sẻ suy nghĩ của anh về ba ý trong câu hỏi của em:

1. Làm sao em chữa hết bệnh chán học nhất thời gian ôn thi ạ:
- Nếu trong cả học kì em học tập cẩn thận, nghiêm túc thì dù có chán học (thực ra là chán ôn tập) thì kì thi cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng đến lúc thi mới học thì đúng là hơi dễ...chán em ạ:))
2. Làm sao hết chán học trong cuộc sống thường ngày ạ
- Tìm ra mục đích của việc học em ạ. Em học để làm gì? học thì có gì khác so với không học? Anh chưa bàn đến những thành công vang dội, vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng anh tin là có học có hơn em ạ. Hơn như thế nào thì em suy nghĩ thêm, vì nếu em tự tìm ra thì hiểu biết ấy sẽ là của em.
3. Làm sao để em học tốt trong khi bản thân là 1 người chậm chạp, ngày thi em chỉ có 1 tuần ôn thôi ạ?
- Em xem lại điều 1 nhé em.
Chúc em không chán học, vì học là quyền lợi của chúng ta.
Trả lời

Chào em, trước khi trả lời câu hỏi này, anh hi vọng em đã có dự định (hoặc một vài ý tưởng) về công việc của bản thân sau khi ra trường. Vì anh thấy người ta thường dễ chán nản, mất động lực khi không biết hành động của bản thân đang hướng đến điều gì em ạ.

Bây giờ anh sẽ chia sẻ suy nghĩ của anh về ba ý trong câu hỏi của em:

1. Làm sao em chữa hết bệnh chán học nhất thời gian ôn thi ạ:
- Nếu trong cả học kì em học tập cẩn thận, nghiêm túc thì dù có chán học (thực ra là chán ôn tập) thì kì thi cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng đến lúc thi mới học thì đúng là hơi dễ...chán em ạ:))
2. Làm sao hết chán học trong cuộc sống thường ngày ạ
- Tìm ra mục đích của việc học em ạ. Em học để làm gì? học thì có gì khác so với không học? Anh chưa bàn đến những thành công vang dội, vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng anh tin là có học có hơn em ạ. Hơn như thế nào thì em suy nghĩ thêm, vì nếu em tự tìm ra thì hiểu biết ấy sẽ là của em.
3. Làm sao để em học tốt trong khi bản thân là 1 người chậm chạp, ngày thi em chỉ có 1 tuần ôn thôi ạ?
- Em xem lại điều 1 nhé em.
Chúc em không chán học, vì học là quyền lợi của chúng ta.