Cách tự học tiếng Hàn hiệu quả?

  1. Ngoại ngữ

  2. Tip & Trick

1.em đang là sinh viên năm 3 ngành nhật bản học em muốn sau khi tốt nghiệp đại học làm về tiếng hàn nhưng bây giờ em chưa có bằng tiếng hàn nhưng em muốn tự học lấy bằng thời khóa biểu cùa em khi có lịch học em học t2,t6em học online thì từ 1h đến 4h30 t4 với chủ nhật thì em học online từ 8h đến 11h

còn lại thời gian trống

1. Em đã năm 3 nhưng chán ngành em đang học làm sao em quản lý thời gian học môn chuyên ngành vì khi có bài kiểm tra em chỉ học bài kiểm tra không học và ôn lại bài môn chuyên ngành nên kiến thức hổng rất nhiều

2. Em đang học năm 3 chán ngành mình đang học em cũng không thể chuyển ngành và cũng không thể đi học thêm trung tâm ngoại ngữ vì nhà em không giàu mọi người có thể cho em tip để nói lưu loát tiếng nhâtt và hàn giống như thời khóa biểu mỗi ngày cần làm gì và bao nhiêu tiếng phút 1 ngày luyện nói tiếng nhật và hàn vì khi tốt nghiệp em dự định làm về biên phiên dịch tiếng hàn ạ

3. Mọi ngưới có thể cho em tip tự học tiếng hàn và nhật được không ạ

Từ khóa: 

tự học

,

tiếng hàn

,

tiếng nhật

,

ngoại ngữ

,

tip & trick

ok vậy chốt lại vấn đề của bạn đang là bạn đang theo học tiếng nhật, nhưng tốt nghiệp muốn làm phiên dịch tiếng Hàn?

Mình không chuyên về ngoại ngữ lắm nhưng theo mình biết đa số học ngoại ngữ thì chỉ học xoay quanh ngôn ngữ đó. Vì vậy bạn đã có 1 lợi thế là được học theo chương trình dạy tiếng Nhật ở trên trường rồi, bạn nên học tập trung vào khoảng thời gian học online đó. Không làm việc gì gây xao nhãng, nên nhớ không ai có thể làm tốt 2 việc cùng một lúc được.

Ngoài giờ học thì mình thấy bạn khá nhiều thời gian rảnh, full sáng hoặc full chiều, có hôm rảnh cả ngày. Đối với những hôm học online buổi chiều hoặc buổi sáng thì buổi còn lại bạn có thể chia thời gian học ra, ví dụ tổng thời gian tự học 4 tiếng/buổi thì 2 tiếng dành cho tiếng Nhật và 2 tiếng dành cho tiếng hàn. Còn những ngày nghỉ thì dành 1 buổi học chuyên 1 thứ tiếng thôi. Nói chung bạn phải tự lên timeline và áp dụng nó thử trong 1-2 tuần xem nó có phù hợp với chế độ sinh hoạt hay mang lại hiệu quả không, vì mỗi người có khoảng thời gian tập trung tốt nhất trong ngày là khác nhau.

Trả lời

ok vậy chốt lại vấn đề của bạn đang là bạn đang theo học tiếng nhật, nhưng tốt nghiệp muốn làm phiên dịch tiếng Hàn?

Mình không chuyên về ngoại ngữ lắm nhưng theo mình biết đa số học ngoại ngữ thì chỉ học xoay quanh ngôn ngữ đó. Vì vậy bạn đã có 1 lợi thế là được học theo chương trình dạy tiếng Nhật ở trên trường rồi, bạn nên học tập trung vào khoảng thời gian học online đó. Không làm việc gì gây xao nhãng, nên nhớ không ai có thể làm tốt 2 việc cùng một lúc được.

Ngoài giờ học thì mình thấy bạn khá nhiều thời gian rảnh, full sáng hoặc full chiều, có hôm rảnh cả ngày. Đối với những hôm học online buổi chiều hoặc buổi sáng thì buổi còn lại bạn có thể chia thời gian học ra, ví dụ tổng thời gian tự học 4 tiếng/buổi thì 2 tiếng dành cho tiếng Nhật và 2 tiếng dành cho tiếng hàn. Còn những ngày nghỉ thì dành 1 buổi học chuyên 1 thứ tiếng thôi. Nói chung bạn phải tự lên timeline và áp dụng nó thử trong 1-2 tuần xem nó có phù hợp với chế độ sinh hoạt hay mang lại hiệu quả không, vì mỗi người có khoảng thời gian tập trung tốt nhất trong ngày là khác nhau.

Câu hỏi của bạn thiên về các tip quản lý thời gian và phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả chứ không liên quan đến việc học và làm trái ngành. Vì trong phần mô tả bạn cũng ghi rất rõ là học tiếng Nhật và sau này muốn làm về tiếng Hàn rồi.

Với việc học ngoại ngữ bạn hãy đọc các tip học ngoại ngữ, hoặc chi tiết là tiếng Hàn và Tiếng Nhật hiệu quả nhé.

Mình sẽ sửa lại câu hỏi để mọi người và đặt lại topic để mọi người giúp bạn nhé!