Chuyển Đổi (5): Trẻ em cần giỏi như nhau để có tương lai rộng mở?

  1. Giáo dục

  2. Văn hóa

  3. Sách

Mùa hè đến, những đứa trẻ thoát khỏi các cuộc thi và bài kiểm tra, nhưng vẫn phải xếp lịch học hè. Học hè dần dần đã trở thành một thói quen đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh, với niềm tin rằng cần tận dụng mọi khoảng thời gian để thúc ép và nhồi nhét kiến thức vào đầu con trẻ. Tất cả đều đến từ mong muốn rằng những đứa trẻ sẽ học “bằng bạn bằng bè” và có cơ hội thành công hơn trong tương lai.

Nhưng các học sinh giỏi đồng đều theo các tiêu chí của chương trình học có phải là con đường phát triển duy nhất? Liệu sự chuẩn bị cho tương lai của con cái mà nhà trường và phụ huynh đang gấp rút xây dựng có thực sự thiết thực? Và có phải chúng ta đang sử dụng sai mùa hè của con trẻ hay không?

Để trả lời cho câu hỏi này, Book Hunter đã mời Nhà giáo dục Nguyễn Quốc Vương chia sẻ các vấn đề xoay quanh định hướng tương lai của con trẻ mà trong đó áp lực học thêm, học hè… không phải lúc nào cũng tốt, đôi khi còn gây hại.

Thời gian: 14h30 chiều thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Phòng Lyceum, tầng 4, Trung tâm Book Hunter - Số 81B ngõ 592 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Giới hạn khách tham dự: 15 khách

Vui lòng đăng ký và xác nhận tham dự vào trước 17h00 ngày 3/6/2022. Để đăng ký, bạn vui lòng điền form dưới đây:

Sự kiện không thu phí! Để ủng hộ Ban tổ chức, quý khách vui lòng gọi và thanh toán đồ uống tại Trung tâm.

Từ khóa: 

chuyển đổi

,

giáo dục trẻ em

,

trẻ em

,

giáo dục

,

văn hóa

,

sách

Mình mới đăng kí, mình thấy đây là một chủ đề hay

Book Hunter

Trả lời

Mình mới đăng kí, mình thấy đây là một chủ đề hay

Book Hunter