Có điều gì bí ẩn tại khu vực Xím Vàng, huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La?

  1. Xã hội

  2. Tâm linh

Được mệnh danh là tam giác quỷ tại Việt Nam, là nơi ghi nhận nhiều cuộc tai nạn máy bay từ thời Pháp, Mỹ xâm lược cho đến sau này. Là vùng mà các phi hành đoàn luôn phải dằn lòng đi vòng để tránh những tai nạn đáng tiếc dù đi thẳng qua đó có thể tiết kiệm 1/2 quãng đường. Là một nơi được mô tả là vùng có nhiều tiềm năng du lịch với những dài ruộng bậc thang vàng ươm đẹp mắt, phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành... Vậy điều gì đang tiềm ẩn tại đây?

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm linh

Có một giả thuyết được đặt ra ở đây là một một “miền đất lạ” với nhiều dị thường về địa hình, địa chất và trường từ, dù không khẳng định chắc chắn những dị thường này liên quan đến chuyện máy bay rơi. Vỏ trái đất ở huyện Bắc Yên nói chung và xã Xím Vàng nói riêng khá mỏng. Đây là một điều bất thường vì vỏ trái đất ở vùng núi cao này mỏng ngang với vỏ trái đất ở vùng đồng bằng, trong khi đó theo quy luật thì vỏ trái đất phải dày dần lên từ thấp đến cao. Địa hình xã Xím Vàng cũng nằm giữa một cấu trúc núi dạng vòng với nhiều chênh lệch về độ cao, tạo nên một hẻm hút gió mà trung tâm chính là “tam giác quỷ hút máy bay”, tốc độ gió ở đây rất lớn và không thổi theo luồng gió chủ đạo. 

Mặt khác, vùng đất này có từ trường rất cao, nên khi máy bay bay qua, những bộ phận điều khiển bằng điện tử dễ bị nhiễu loạn, gây nên những tai nạn thảm khốc?

Cũng có một giả thuyết khác đó là khu vực này là một mỏ Uranium (nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử) lớn, phóng xạ phát ra là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn máy bay?

Nói chung cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào về vùng đất bí ẩn này nên nó vẫn là một bí ẩn.

Trả lời

Có một giả thuyết được đặt ra ở đây là một một “miền đất lạ” với nhiều dị thường về địa hình, địa chất và trường từ, dù không khẳng định chắc chắn những dị thường này liên quan đến chuyện máy bay rơi. Vỏ trái đất ở huyện Bắc Yên nói chung và xã Xím Vàng nói riêng khá mỏng. Đây là một điều bất thường vì vỏ trái đất ở vùng núi cao này mỏng ngang với vỏ trái đất ở vùng đồng bằng, trong khi đó theo quy luật thì vỏ trái đất phải dày dần lên từ thấp đến cao. Địa hình xã Xím Vàng cũng nằm giữa một cấu trúc núi dạng vòng với nhiều chênh lệch về độ cao, tạo nên một hẻm hút gió mà trung tâm chính là “tam giác quỷ hút máy bay”, tốc độ gió ở đây rất lớn và không thổi theo luồng gió chủ đạo. 

Mặt khác, vùng đất này có từ trường rất cao, nên khi máy bay bay qua, những bộ phận điều khiển bằng điện tử dễ bị nhiễu loạn, gây nên những tai nạn thảm khốc?

Cũng có một giả thuyết khác đó là khu vực này là một mỏ Uranium (nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử) lớn, phóng xạ phát ra là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn máy bay?

Nói chung cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào về vùng đất bí ẩn này nên nó vẫn là một bí ẩn.