Đâu là điểm yếu của quá trình đào tạo của học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

bóng đá

,

thể thao

,

hoàng anh gia lai

,

thể thao

He he. . .

Mình đang dùng điện thoại nên cũng không tiện dài dòng, mình nêu mấy gạch đầu dòng trước, nếu có tranh biện mình sẽ bổ sung cho chi tiết:

  • Hoàng Anh Gia Lai JMG clone mô hình đào tạo của Arsenal, nên ít nhiều cũng có những hạn chế của Arsenal, đó là thể lực yếu, vì các bài tập chủ yếu rèn kỹ thuật và phối hợp nhóm. Đương nhiên nếu kỹ thuật và phối hợp nhóm tốt sẽ ít cần thể lực hơn. Nhưng bóng đá hiện đại bây giờ cần có cả thể lực nữa. 
  • Một điểm nữa mang đậm tính Arsenal đó là các cầu thủ thì chóng nở, sớm tàn. Người ta ví Arsenal như cái nhà trẻ, các cầu thủ cứ trẻ mãi, chẳng chịu lớn. Nhìn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ cảm nhận thấy điều này. 
  • Lò JMG sản sinh sản phẩm theo lứa, nghĩa là họ chỉ chơi tốt khi đồng đội cũng từ lò JMG mà ra. Tức là khi được gọi lên tuyển có vẻ rất khó hòa đồng với các cầu thủ từ nhiều lò khác. Dễ nhận thấy từ 2017 trở đi, tỷ lệ các cầu thủ từ lò JMG có xu hướng giảm đi trong đội hình các loại đội tuyển Việt Nam. 

Đấy là mình chỉ nêu điểm yếu thôi nhé, chứ thật ra song song cũng có nhiều điểm tích cực lắm, do là bạn chỉ hỏi điểm yếu nên mình chỉ chỉ ra điểm yếu thôi. 

Trả lời

He he. . .

Mình đang dùng điện thoại nên cũng không tiện dài dòng, mình nêu mấy gạch đầu dòng trước, nếu có tranh biện mình sẽ bổ sung cho chi tiết:

  • Hoàng Anh Gia Lai JMG clone mô hình đào tạo của Arsenal, nên ít nhiều cũng có những hạn chế của Arsenal, đó là thể lực yếu, vì các bài tập chủ yếu rèn kỹ thuật và phối hợp nhóm. Đương nhiên nếu kỹ thuật và phối hợp nhóm tốt sẽ ít cần thể lực hơn. Nhưng bóng đá hiện đại bây giờ cần có cả thể lực nữa. 
  • Một điểm nữa mang đậm tính Arsenal đó là các cầu thủ thì chóng nở, sớm tàn. Người ta ví Arsenal như cái nhà trẻ, các cầu thủ cứ trẻ mãi, chẳng chịu lớn. Nhìn lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ cảm nhận thấy điều này. 
  • Lò JMG sản sinh sản phẩm theo lứa, nghĩa là họ chỉ chơi tốt khi đồng đội cũng từ lò JMG mà ra. Tức là khi được gọi lên tuyển có vẻ rất khó hòa đồng với các cầu thủ từ nhiều lò khác. Dễ nhận thấy từ 2017 trở đi, tỷ lệ các cầu thủ từ lò JMG có xu hướng giảm đi trong đội hình các loại đội tuyển Việt Nam. 

Đấy là mình chỉ nêu điểm yếu thôi nhé, chứ thật ra song song cũng có nhiều điểm tích cực lắm, do là bạn chỉ hỏi điểm yếu nên mình chỉ chỉ ra điểm yếu thôi. 

Không dám múa rìu qua mắt thợ nhưng điểm yếu chung của bóng đá VN, khoan nói đến việc làm bóng đá, theo mình đó là thể lực và thể hình. Nhớ Tiger cup 98, thua khúc cuối vì thủ môn mình nhảy ko lại cầu thủ Sin. Hay mấy năm gần đây thường xuyên bị thủng lưới phút 8x. Khi nào dàn cầu thủ kỹ thuật như hiện nay thôi nhưng cao to trên 1 m8 thì mới nói chuyện với thế giới đc 😓😓