Học chuyên ngành Văn học có gặp khó khăn khi ra trường tìm việc?

  1. Hướng nghiệp

Về chuyên ngành Văn học hiên nay, nhiều các em học sinh vẫn còn đang hoang mang với lựa chọn của mình. Nhiều ý kiến cho rằng cơ hội ra trường và có việc làm đối với ngành này rất khó khăn thậm chí là thất nghiệp trong khi bản thân đặc biệt vô cùng yêu thích bộ môn cũng như đi chuyên sâu về chuyên ngành này? Vậy điều gì khiến các em có thể thay đổi nhận thức?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Sinh viên theo học ngành Văn học có 3 định hướng nghề nghiệp để lựa chọn và theo học trong quá trình đào tạo: Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn; Báo chí, xuất bản, văn phòng; Nghệ thuật học. Ngoài các kiến thức về văn học qua các thời kì lịch sử về các nền văn học tiêu biểu các nước có quan hệ chặt chẽ với văn học Việt Nam (Nga, Pháp, Nhật, Trung Quốc…), hơn hết là các kỹ năng cảm thụ, thẩm bình, đánh gía văn học; Các kiến thức thiết yếu về báo chí và truyền thông. Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa do khoa và trường tổ chức nhằm phục vụ khả năng hoạt động xã hội cũng như nâng cao nhận thức đúng đắn về chuyên ngành của mình. Để theo “nghiệp Văn”, ngoài khả năng của bản thân, học sinh cần rèn luyện cả đam mê của mình để có thể theo đuổi và đỗ vào các trường đại học mong muốn. Dựa vào điểm số của mình, học sinh chọn cho mình những trường có khả năng đỗ cao nhất, sau đó tìm hiểu về môi trường, chương trình giảng dạy của từng trường để chọn cho mình một ngôi trường tốt nhất.
Trả lời
Sinh viên theo học ngành Văn học có 3 định hướng nghề nghiệp để lựa chọn và theo học trong quá trình đào tạo: Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn; Báo chí, xuất bản, văn phòng; Nghệ thuật học. Ngoài các kiến thức về văn học qua các thời kì lịch sử về các nền văn học tiêu biểu các nước có quan hệ chặt chẽ với văn học Việt Nam (Nga, Pháp, Nhật, Trung Quốc…), hơn hết là các kỹ năng cảm thụ, thẩm bình, đánh gía văn học; Các kiến thức thiết yếu về báo chí và truyền thông. Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa do khoa và trường tổ chức nhằm phục vụ khả năng hoạt động xã hội cũng như nâng cao nhận thức đúng đắn về chuyên ngành của mình. Để theo “nghiệp Văn”, ngoài khả năng của bản thân, học sinh cần rèn luyện cả đam mê của mình để có thể theo đuổi và đỗ vào các trường đại học mong muốn. Dựa vào điểm số của mình, học sinh chọn cho mình những trường có khả năng đỗ cao nhất, sau đó tìm hiểu về môi trường, chương trình giảng dạy của từng trường để chọn cho mình một ngôi trường tốt nhất.