HRW lại tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhưng sao ko tố cáo Mỹ vi phạm nhân quyền trong các vụ xả súng?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

RFA ngày 27/5 đưa tin nói về HRW lại tố cáo chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền trẻ em khi bắt các trẻ em phải học trực tuyến trong đại dịch Covid-19.

HRW cáo buộc Chính phủ Việt Nam tiếp tay cho các công ty trên để tăng khả năng theo dõi hoặc giám sát trẻ em, thu thập dữ liệu cá nhân như danh tính, nơi ở và thói quen của trẻ… để phục vụ nhu cầu cầm quyền. Trẻ em cũng không có quyền từ chối mà bắt buộc phải cung cấp dữ liệu camera từ nhà. Ngoài ra, trẻ em cũng bị giáo viên theo dõi, không có quyền tự do trong căn nhà của mình. Các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng bị cáo buộc như Việt Nam là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc...

https://cdn.noron.vn/2022/05/30/3765282915322431-1653896183_1024.jpg

Nhưng về vụ xả súng ở trường tiểu học Mỹ, HRW chẳng nói về nước Mỹ vi phạm nhân quyền gì cả. Vụ xả súng xảy ra tại Trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, nằm ở giữa thành phố San Antonio (lớn thứ hai của bang Texas) và biên giới Mexico, vụ xả súng này đã đẫn đến 21 người thiệt mang, trong đó có 19 trẻ em và 2 giáo viên. 19 trẻ em thiệt mang do đạn súng, nhưng mà mình ko hiểu vì sao HRW ko nói về nước Mỹ vi phạn nhân quyền.

Còn một tổ chức là "Vietnam Human Rights Network Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam", đã tổ chức một cuộc ký tên để yêu cầu Liên Hợp Quốc loại Việt Nam ra khỏi danh sách ứng cử vào Hội đồng Nhân Quyền, hiện đã có hơn 300 người ký tên.

https://cdn.noron.vn/2022/05/30/798038193147353-1653896471_1024.png

Mình thì ko hiểu vì sao HRW thường tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền? Thực tế Tổ chức nghiên cứu kinh tế xã hội New Economics Foundation (NEF) năm 2021 công bố bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc (HPI), trong đó, Việt Nam đã vượt qua Bhutan đất nước phật giáo để trở thành nước có chỉ số hạnh phúc thứ 5 thế giới và số 2 tại châu Á Thái Bình Dương.

Vậy, HRW có tiêu chuẩn kép về nhân quyền à? Mình thì ko hiểu HRW sao thường mượn danh nhân quyền để xuyên tạc tình hình Việt Nam, ko biết phía sau của tổ chức là gì?

Từ khóa: 

hoi_dong_nhan_quyen

,

hrw

,

human_rights_watch

,

tin tức

,

xã hội

Đang bận nên mình sẽ để tạm 1 câu ngắn ở đây để lát quay lại nói tiếp. 
Cách bạn đặt vấn đề vốn có vấn đề, bởi vì nhân quyền được đặt trong quan hệ giữa chính phủ và người dân chứ không phải người dân với người dân. Nói cách khác, chủ thể vi phạm nhân quyền chỉ có thể là nhà nước nên vấn đề HRW không đề cập đến vấn đề Mỹ vi phạm nhân quyền trong các vụ xả súng ở trường học là vì đó không phải là hành vi vi phạm nhân quyền mà là hành vi hình sự. Hành vi xả súng này là quan hệ cá nhân xâm phạm cá nhân, nó sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật hình sự chứ không phải là pháp luật nhân quyền.
Trả lời
Đang bận nên mình sẽ để tạm 1 câu ngắn ở đây để lát quay lại nói tiếp. 
Cách bạn đặt vấn đề vốn có vấn đề, bởi vì nhân quyền được đặt trong quan hệ giữa chính phủ và người dân chứ không phải người dân với người dân. Nói cách khác, chủ thể vi phạm nhân quyền chỉ có thể là nhà nước nên vấn đề HRW không đề cập đến vấn đề Mỹ vi phạm nhân quyền trong các vụ xả súng ở trường học là vì đó không phải là hành vi vi phạm nhân quyền mà là hành vi hình sự. Hành vi xả súng này là quan hệ cá nhân xâm phạm cá nhân, nó sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật hình sự chứ không phải là pháp luật nhân quyền.

Về vấn đề này mình cũng xin được lắng nghe câu trả lời từ các bạn. Thời gian trước mình cũng đọc được một nguồn thông tin liên quan đến Báo cáo hàng năm của UNICEF cho biết, mặc dù hiện này có rất nhiều trẻ em sử dụng inernet – cứ 3 người sử dụng internet trên toàn thế giới thì có 1 người là trẻ em – nhưng hành động để bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro của thế giới kỹ thuật số và tăng khả năng truy cập nội dung trực tuyến an toàn lại rất ít. Mình để lại link ở đây cho mọi người tham khảo nhé !

Điều quan trọng là hiệp hội súng đạn tại Hoa Kỳ là 1 thế lực lớn trong các cuộc bầu cử tổng thống. Nếu như ông nào mà hô hào cấm súng đạn là bye bye vs cánh cửa nhà Trắng liền. À mà quên trụ sở của Liên Hợp Quốc cũng tại mẽo thế nên chắc bỏ phiếu cấm súng chắc cũng không làm đc. Còn trò dân chủ hay nhân quyền chơi cả vài chục năm nát bét rồi. Liệu còn bài gì nữa để Hoa Kỳ can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác đây. Có phải cách mạng màu hô hào dân chủ, nhân quyền đem lại hòa bình cho những nơi mà nó đi qua. Cứ nhìn sang Ukraine, Syria. Iraq là đủ biết.