Hướng nội có phải một điều xấu để bị kì thị?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình thấy đa số mọi người đều coi thường người hướng nội cho rằng hướng ngoại mới là hình mẫu lý tưởng để hướng theo. Liệu điều này có đúng hay không?

Từ khóa: 

hướng nội

,

tâm sự cuộc sống

Thực ra cũng không lấy làm khó hiểu khi bạn hay nhiều người khác nữa cũng suy nghĩ rằng: Hướng nội là xấu, là không tốt, là tiêu cực và muốn thay đổi. Nhưng những suy nghĩ ấy là sai và họ hiểu sai cách. Hướng nội chỉ là chiều hướng tâm lý, tính cách, không hề ảnh hưởng đến việc bạn có trở nên thành công, xuất sắc hay không. Thường thì người hướng nội họ sống nội tâm, ít nói nên bị hiểu nhầm thành khó gần, lạnh lùng. Nhưng theo trải nghiệm thực tế của mình với một vài người bạn của mình. Ban đầu mình thấy rất khó để kết thân được với các bạn ấy nhưng khi mình hiểu bạn ấy và cho bạn ấy sự tin tưởng, các bạn ấy đã mở lòng và vui vẻ đón nhận. Không biết sao nhưng khi ấy, chơi với nhau, các bạn ấy cũng rất năng động, nhiệt tình và chân thành^^

Trả lời

Thực ra cũng không lấy làm khó hiểu khi bạn hay nhiều người khác nữa cũng suy nghĩ rằng: Hướng nội là xấu, là không tốt, là tiêu cực và muốn thay đổi. Nhưng những suy nghĩ ấy là sai và họ hiểu sai cách. Hướng nội chỉ là chiều hướng tâm lý, tính cách, không hề ảnh hưởng đến việc bạn có trở nên thành công, xuất sắc hay không. Thường thì người hướng nội họ sống nội tâm, ít nói nên bị hiểu nhầm thành khó gần, lạnh lùng. Nhưng theo trải nghiệm thực tế của mình với một vài người bạn của mình. Ban đầu mình thấy rất khó để kết thân được với các bạn ấy nhưng khi mình hiểu bạn ấy và cho bạn ấy sự tin tưởng, các bạn ấy đã mở lòng và vui vẻ đón nhận. Không biết sao nhưng khi ấy, chơi với nhau, các bạn ấy cũng rất năng động, nhiệt tình và chân thành^^

Thực ra thì hướng nội hay hướng ngoại nó không phải là điểm mấu chốt để quyết định thành công của một người, Đừng vội tự tin nếu bạn là người hứng ngoại cũng vội nản lòng khi bạn là người hướng nội. Điều quan trọng là bạn tận dụng được những điểm mạnh của mình như thế nào để phát triển bản thân cũng như khiến cho người khác ấn tượng. Với mình, những người hướng nội là những người điềm tĩnh, sắc sảo và rất thông minh, họ biết cách gạn lọc các mối quan hệ rất tốt cho nên xung quanh luôn có những mối quan hệ chất lượng. Vậy nên, hướng nội thì sao chứ?, đâu có ảnh hưởng đến việc bạn có thành công hay không?

Đương nhiên là KHÔNG rồi. 
Mình không biết tại sao lại có ý kiến về việc hướng nội là một điều xấu để kỳ thị này nữa ???????🤷‍♀️
Các bạn trẻ hiện nay đang quá tập trung vào việc hướng nội hay hướng ngoại để đánh giá về người khác. Mấu chốt ở đây không phải hướng nội hay ngoại mà là cách họ phát triển bản thân và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Khi bạn đẩy hướng nội hay hướng ngoại về một hướng quá tiêu cực hay tích cực cũng đều sẽ làm mất đi giá trị thật sự của mỗi chúng ta. 

Điều này sai.

Đã có nhiều câu hỏi bàn về vấn đề hướng nội, hướng ngoại nên ở đây, mình nhấn mạnh lại một lần nữa là hướng nội hay ngoại chỉ là tính cách của một con người, nó không phải thước đo giá trị con người hay hình mẫu để hướng đến. Người hướng nội thiên về đời sống nội tâm hơn không có nghĩa họ nhút nhát và sợ sệt, nhiều người thường lầm tưởng về những nét tính cách này.

theo mình thấy hướng nội hay hướng ngoại đều có vẻ đẹp cuốn hút riêng của bản thân mình. Không chỉ mỗi hướng ngoại mới gọi là thành công. một người hướng nội họ sẽ biết trân trọng yêu quý và biết phát triển bản thân theo hướng của mình, một số người hướng ngoại lười nhát thì họ cũng đâu có thể tìm đc thành công của mình. hướng nội không phải điều gì xấu để có thể kì thị. Ngược lại hãy tôn trọng họ và có thể họ chính là người mà bạn tin tưởng bầu bạn và có thể họ sẽ đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho bạn.

Hướng nội không xấu, nhưng người lúc nào cũng lấy lý do mình hướng nội nên thế nọ thế kia để không hòa đồng thì thường bị mọi người không thích. Xã hội phát triển, ai cũng có không gian riêng, có mạng xã hội mà để giao tiếp mà không cần trực tiếp ra ngoài như xưa. Nhiều người lấy lý do là hướng nội để biện minh cho việc lười, sợ giao tiếp xã hội, kém các kĩ năng kết nối, làm việc nhóm.
.
Người hướng nội không hề kém trong vấn đề kết nối xã hội, chỉ là họ cần có thời gian ở một mình để cân bằng cuộc sống và lấy năng lượng. Đừng đánh tráo nó với những vấn đề khác về bản thân. 
Trong một xã hội cần cả người hướng ngoại và hướng nội, và phần lớn chúng ta không hoàn toàn hướng ngoại hay hướng nội 100%. Kể cả người hướng ngoại cũng cần thời gian riêng tư, người hướng nội cũng thích không gian tập thể. Không nên quá dán nhãn bản thân để hạn chế những năng lực mình có thể đạt được nhưng vì thiên kiến dán nhãn mà bỏ lỡ.

Tui là người hướng nội, tui hong thích người hướng ngoại vì họ nói quá mức cần thiết, họ quá nhiều năng lượng, làm tui thấy rất mệt mỏi. Bạn chỉ cần cảm thấy thoải mái với bản thân mình là được, đừng quan tâm nhiều về người khác