Vấn đề các quốc gia công nhận đám Ngụy quyền Donbass?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Một điều khó hiểu là cho đến nay các quốc gia công nhận 2 nhà nước tự xưng của đám Ngụy quyền Donbass ngoài Nga ra chỉ có CHDCND Triều Tiên, Syria còn lại chả có ai nữa, thậm chí đến cả những đồng minh thân cận nhất của Nga trong nhóm CSTO gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan cũng cầm rổ bơ đứng hóng. Vậy đâu là lý do của điều này? Hay 1 mầm mống của sự phản trắc đang ngấm ngầm được nuôi dưỡng?

Từ khóa: 

tin tức

,

xã hội

Lý do móe gì, người ta đang ngăn chiến tranh thế giới thứ 3 đấy. Donbass đầy ng Nga, chỉ cần Nga công nhận Nga là có thể đưa lính gìn giữ hòa bình sang bảo vệ dân Nga vậy là đủ. Cứ thiết lập căn cứ vững chãi, sau này có gặm ko nổi mà buông Ukraine thì Donbass sắm vai Ukraine v2.0 làm vùng đệm NATO vs Nga.

Còn đám lâu la kia công nhận vùng Donbass thì đc gì ngoài việc lại bị Âu - Mỹ cấm vận. Cấm vận thì sẽ phải đáp trả, đáp trả thì căng thẳng leo thang. Leo thang căng thẳng thì dễ bùng lên xung đột, xung đột thì các bên phải nhảy vào, nhảy vào thì thành chiến tranh thế giới thứ 3.

2 ông Bắc Triều với Syria thì đang bị cấm vận tắt mặt riết rồi, giờ cũng chả còn mấy để cấm vận nữa nên ngán gì mà ko vote phiếu cho bà con nhớ mặt :v. Nhưng đám còn lại thì ko, nên cứ đứng nhìn, chứ công nhận thì cũng vậy vậy thôi, ko ích mà còn hại.

Trả lời

Lý do móe gì, người ta đang ngăn chiến tranh thế giới thứ 3 đấy. Donbass đầy ng Nga, chỉ cần Nga công nhận Nga là có thể đưa lính gìn giữ hòa bình sang bảo vệ dân Nga vậy là đủ. Cứ thiết lập căn cứ vững chãi, sau này có gặm ko nổi mà buông Ukraine thì Donbass sắm vai Ukraine v2.0 làm vùng đệm NATO vs Nga.

Còn đám lâu la kia công nhận vùng Donbass thì đc gì ngoài việc lại bị Âu - Mỹ cấm vận. Cấm vận thì sẽ phải đáp trả, đáp trả thì căng thẳng leo thang. Leo thang căng thẳng thì dễ bùng lên xung đột, xung đột thì các bên phải nhảy vào, nhảy vào thì thành chiến tranh thế giới thứ 3.

2 ông Bắc Triều với Syria thì đang bị cấm vận tắt mặt riết rồi, giờ cũng chả còn mấy để cấm vận nữa nên ngán gì mà ko vote phiếu cho bà con nhớ mặt :v. Nhưng đám còn lại thì ko, nên cứ đứng nhìn, chứ công nhận thì cũng vậy vậy thôi, ko ích mà còn hại.

Tại sao chúng nó lại phải công nhận, công nhận có mang lại lợi thế thực tế gì trên chiến trường cho quân của đội Donut với Luga ko? Nhưng công nhận thì sẽ gây căng thẳng ngoại giao với Mẽo và đàn em; có 2 thằng kia căng sẵn rồi, có căng thêm thì cũng vẫn thế nên nó công nhận thôi.

Đến lúc đánh xong, căng thẳng dịu bớt, nếu 2 thằng kia còn tồn tại thì bọn nó sẽ bắt đầu công nhận độc lập của đám Donut. Giống như đám "ngụy quyền" Kosovo ý, có phải được công nhận ngay đâu, có nước vài tháng, vài năm, mười mấy năm sau mới công nhận độc lập của bọn đấy, trong đấy chẳng thiếu đệ ruột của Mẽo như Qatar, Kuwait, Israel,... - hay đấy cũng là mầm mống phản trắc gì đó chăng =)))))))

Nga công nhận độc lập 2 vùng ly khai Lugansk và Donbas đơn giản là một sự chiến thắng về mặt quân sự trước Mỹ và Nato. Theo điều 5 của khối Nato,sẽ không kết nạp thành viên nếu thành viên đó không đảm bảo toàn vẹn lảnh thổ và đang bị chiến tranh. U cà được gia vào Nato và EU thì đó chỉ có trong giấc mơ.