[INFOGRAPHIC] AI - Lời đồn và sự thật (Myths and Facts)

  1. Trí tuệ nhân tạo

Xin chào mọi người, hôm trước mình vô tình lướt google và tìm được một bài viết tiếng Anh về AI. Mình thấy có phần infographic khá hay nên mình việt hóa lại và chia sẻ cho mọi người.

Một cuộc trò chuyện hấp dẫn đang diễn ra về tương lai của AI và nó có ý nghĩa gì đối với nhân loại. Có những sự tranh cãi mà các chuyên gia hàng đầu thế giới không đồng ý, chẳng hạn như: tác động tương lai của AI đến thị trường, AI sẽ phát triển vượt bậc đến cấp cao nhất có thể, liệu rằng nó sẽ dẫn đến sự phát triển vượt bậc về trí tuệ, và liệu rằng nó sẽ là một thứ mà chúng ta nên đón chào hay lo ngại. Nhưng cũng có nhiều ví dụ về những cuộc tranh cãi nhàm chán, không cần thiết được gây ra bởi những người không hiểu rõ và tranh luận với nhau. Để giúp chúng ta tập trung vào những tranh cãi thú vị và những câu hỏi mở - chứ không phải trên những hiểu lầm - hãy làm sáng tỏ một số trong những lời đồn phổ biến sau đây.

Bạn nghĩ sao về những lời đồn và sự thật này? Cùng nhau comment thảo luận nào! Nếu bạn có đóng góp gì với bản dịch của mình thì cũng hãy comment phản hồi nhé! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! <3

Nguồn: Phần "THE TOP MYTHS ABOUT ADVANCED AI"


Từ khóa: 

ai

,

trí tuệ nhân tạo

,

trí tuệ nhân tạo

Chưa biết tương lai nó sẽ phát triển đến mức độ ntn nhưng mình chỉ thấy các thao tác yêu cầu độ chính xác cao càng ngày càng lệ thuộc vào AI. Tạm gạt chuyện về hàng hóa càng rẻ thì mình xin chia sẻ cảm nhận trực quan nhé. Mình thấy trong công việc ngày càng ít thợ bậc thấp. Máy móc thao tác yêu cầu lập trình ngày càng cao . Đó là với khối ngành sản xuất. Liệu việc lệ thuộc vào AI là đúng hay sai khi đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Và liệu kinh tế Việt Nam có cạnh tranh được khi mà tài nguyên tương lai là thông tin chứ không phải là lao động giá rẻ nữa .
Trả lời
Chưa biết tương lai nó sẽ phát triển đến mức độ ntn nhưng mình chỉ thấy các thao tác yêu cầu độ chính xác cao càng ngày càng lệ thuộc vào AI. Tạm gạt chuyện về hàng hóa càng rẻ thì mình xin chia sẻ cảm nhận trực quan nhé. Mình thấy trong công việc ngày càng ít thợ bậc thấp. Máy móc thao tác yêu cầu lập trình ngày càng cao . Đó là với khối ngành sản xuất. Liệu việc lệ thuộc vào AI là đúng hay sai khi đối với những nước đang phát triển như Việt Nam. Và liệu kinh tế Việt Nam có cạnh tranh được khi mà tài nguyên tương lai là thông tin chứ không phải là lao động giá rẻ nữa .

Dịch hay đó :))