Khoảng cách thế hệ: có đáng sợ?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

gia đình

,

thế hệ

,

giáo dục

Khoảng cách thế hệ chỉ đáng sợ khi người lớn tuổi và người trẻ không chịu thấu hiểu, cảm thông cho nhau.

Trả lời

Khoảng cách thế hệ chỉ đáng sợ khi người lớn tuổi và người trẻ không chịu thấu hiểu, cảm thông cho nhau.

Thực ra mình nghĩ dù sợ hay không thì vẫn phải đối mặt nên cứ đón nhận thôi.
Mình có khoảng cách với ông cha đi trước thì sau con cái với mình cũng vậy. Hãy cứ mở lòng và cảm thông cho nhau, đặt chân vào đôi giày của nhau để hiểu nhau hơn. Cốt lõi là yêu quý, là gắn bó chứ không phải áp đặt, ích kỉ thì sợ gì khoảng cách.
Mình thường thích chơi với người lớn tuổi vì học được ở họ rất nhiều thứ hay ho hehe.