Mọi người nghĩ sao về việc sinh con khi còn trẻ?

  1. Phong cách sống

Mình cảm thấy rất nhiều bạn trẻ hiện nay chỉ vừa mới ra trường đã kết hôn rồi sinh con mà không suy nghĩ nhiều. Khi ở độ tuổi quá trẻ như vậy, sự nghiệp, công việc chưa ổn đinh việc có con có nên hay không
Từ khóa: 

lối sống

,

phong cách sống

Mới  ra trường kết hôn rồi sinh con thì còn đỡm. Nay cấp 3 đã có thai có con rồi. Thậm chí chia cấp 2 đã có thai nữa @@. Khó hiểu????
Trả lời
Mới  ra trường kết hôn rồi sinh con thì còn đỡm. Nay cấp 3 đã có thai có con rồi. Thậm chí chia cấp 2 đã có thai nữa @@. Khó hiểu????

Khoa học chứng minh nên sinh con ở độ tuổi 24-29 là tốt cho cả mẹ lẫn bé nhé.

Thực ra mình sinh con rồi nên mình nghĩ sinh tầm 25-30 sức khỏe mẹ là tốt nhất, ít nguy cơ gặp bệnh hiểm nghèo cho con.
Tuy nhiên đúng như bạn nói, phải có nền tảng rồi hãy sinh con vì bản thân còn lo chưa xong thì làm được gì. Sinh sớm hay muộn còn có thể điều chỉnh chứ hời hợt, không lo nghĩ cho tương lai, không chăm con thương con thì dẹp dẹp hết đẻ đi.