Làm Rõ Vấn Đề Về Tarot (Bói Bài)

  1. Tâm lý học

  2. Tâm linh

  3. Tôn giáo

Vậy mình xin phép hỏi mấy bạn đạo Công Giáo là mấy bạn có xem dự báo thời tiết không?và nhà các bạn gần nơi thiên tai lũ lụt các bạn không xem dự báo thời tiết trong ngày biết sắp có bão đến thì phải sắp xếp đồ đạc chuyển nhà đi........vvv để tránh thiệt hại về người và tài sản(dự báo thời tiết là do con người xem khí tượng gió vvv..... dự báo để có thể tránh kịp những cơn bão?còn Tarot chính xác là dự đoán của năng lượng của quá khứ và hiện tại của bạn để bạn có thể dự báo được trước trong ngày sẽ gặp chuyện gì nó chắc chắn 100% sẽ xảy ra quan trọng là cách bạn sẽ chọn đối mặt với vụ việc như thế nào?giống như dự báo thời tiết chắc chắn biết bão sẽ đến mà nhiều người dọn đi và nhiều người vẫn chọn ở lại và tarot cũng thế bạn có quyền thay đổi tình huống để tránh thiệt hại về người và tài sản?hay bạn chấp nhận ngồi đó xem nó xảy ra đúng không vẩn được vì chắc chắn nó sẽ xảy ra.Còn nhiều người lạm dụng tarot nói nó tiên tri tương lai vớ vẩn nó chỉ dự báo tổng quan hiện tại giống dự báo thời tiết thôi.nói về xem tương lai xa Vídụ:Nếu bạn biết tháng sao bạn sẽ chết bạn có chấp nhận không? không ai chấp nhận sẽ tìm mọi cách để trốn tránh cái chết bởi vậy đừng bao giờ nói xem tương lai các kiểu? nó chỉ là 1 công cụ để xem tổng quan trong ngày giống như dự báo thời tiết ấy.Sống trong giây phút hiện tại.xin lỗi vì mình không theo đạo nào cả và từ đó mình thấy được 1 điều rằng mình tự do để học hỏi để trải nghiệm không bị trói buộc gì cả cũng không đánh mất sự tự do không bị trói buộc vào đâu cả tự do học hỏi nhưng mình tin ở các bậc thầy thăng thiên các vị đại tổng lãnh thiên thần mình tin đức phật cũng tin Khổng tử và cũng tin chúa Jesu (Mở rộng tầm mắt).dự báo thời tiết là (dự báo tổng quan lớn của trái đất) (tarot là dự báo tổng quan hành trình của 1 cá nhân cụ thể)
Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm linh

,

tôn giáo

Lót dép hóng có người Công Giáo nào đó vào phản biện anh. Cho em được mở rộng tầm mắt.

Mà chưa thấy ai...

Coi bộ trong đây ít người Công Giáo, hoặc không có người Công Giáo nào ở đây tìm hiểu sâu về vấn đề này.

Mà em coi bộ mấy câu kiểu vầy chỉ có ai đang đi tu mới giải thích rõ được thôi.

Mà anh đừng gõ liền một mạch như thế nữa. Xuống dòng cho dễ đọc anh ơi!

Trả lời

Lót dép hóng có người Công Giáo nào đó vào phản biện anh. Cho em được mở rộng tầm mắt.

Mà chưa thấy ai...

Coi bộ trong đây ít người Công Giáo, hoặc không có người Công Giáo nào ở đây tìm hiểu sâu về vấn đề này.

Mà em coi bộ mấy câu kiểu vầy chỉ có ai đang đi tu mới giải thích rõ được thôi.

Mà anh đừng gõ liền một mạch như thế nữa. Xuống dòng cho dễ đọc anh ơi!