Làm sao để cải thiện tiếng Anh?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

Có cách nào thể nói tiếng Anh để được trơn tru mượt mà không ạ

Mỗi khi nói hay nhắn tin lại phải nghĩ xem câu này dùng ngữ pháp đúng không, dùng thì gì, thêm es thế nào,... em cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu ạ, đã có ai gặp phải tình trạng như này chưa cho em lời khuyên với, em cảm thấy nói và nhắn tin tiếng Anh như là làm bài tập, hay cực hình vậy

Từ khóa: 

xã hội

,

văn hóa

Có thể là bạn đang học nặng và ám ảnh về ngữ pháp rồi. Học tiếng Anh cần sự thích thú hơn là bắt buộc phải học cái này, phải học cái kia. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà còn là học các ngoại ngữ khác, mình luôn bắt đầu bằng việc nghe trước. Học theo cách của trẻ con ấy. Nghe thật nhiều, thật nhiều, nghe nhạc nè, xem phim nước ngoài nè (nhớ là có phụ đề nhé), nghe người bản xứ nói nè,...nghe xong rùi thì mình tập nói theo để có thể phát âm được chuẩn nhất. Cứ nghe rùi lẩm nhẩm nói theo á, đảm bảo kiên trì là trình tiếng Anh của bạn lên luôn ý.

Nghe nói xong rùi thì mới bắt đầu đọc rùi viết nha bạn. Có thể lúc đầu bạn sẽ bị chán và thấy đọc sách tiếng Anh khó ơi là khó nhưng cứ kiên trì bạn ạ, có ngày mình còn đọc được có 2 - 3 dòng thui, sau quen thì đọc nhiều hơn. Viết thì bạn nên bật vid lên, vừa nghe vừa nói theo, tay thì nhanh chóng viết lại. Có thể sẽ viết sai ý nhưng đừng dừng lại, nghe xong viết xong bài đó thì hãy dừng để check bạn nhé. 

À, nếu gặp từ mới thì đừng quên note lại nha bạn, thỉnh thoảng mình lấy ra xem lại.

Gợi ý cho bạn một vài kênh Youtube để nâng trình tiếng Anh: BBC Learning English, Học tiếng Anh Langmaster, Learn English with Let's Talk - Free English Lessons, Rachel's English, NÓI TIẾNG ANH CÙNG SOZO-X, Study With Andrea, Anglo-Link, Learn English with Steve Ford,...Mình hay học trên mấy kênh này. App thì có mỗi em cú xanh Duolingo. Khóa học thì hay học trên iVolunteervietnam.com. Ừa có mỗi thế thui. Chúc bạn học tốt nhaa. Cố lên nè ^_^

Trả lời

Có thể là bạn đang học nặng và ám ảnh về ngữ pháp rồi. Học tiếng Anh cần sự thích thú hơn là bắt buộc phải học cái này, phải học cái kia. Không chỉ học tiếng Anh đâu mà còn là học các ngoại ngữ khác, mình luôn bắt đầu bằng việc nghe trước. Học theo cách của trẻ con ấy. Nghe thật nhiều, thật nhiều, nghe nhạc nè, xem phim nước ngoài nè (nhớ là có phụ đề nhé), nghe người bản xứ nói nè,...nghe xong rùi thì mình tập nói theo để có thể phát âm được chuẩn nhất. Cứ nghe rùi lẩm nhẩm nói theo á, đảm bảo kiên trì là trình tiếng Anh của bạn lên luôn ý.

Nghe nói xong rùi thì mới bắt đầu đọc rùi viết nha bạn. Có thể lúc đầu bạn sẽ bị chán và thấy đọc sách tiếng Anh khó ơi là khó nhưng cứ kiên trì bạn ạ, có ngày mình còn đọc được có 2 - 3 dòng thui, sau quen thì đọc nhiều hơn. Viết thì bạn nên bật vid lên, vừa nghe vừa nói theo, tay thì nhanh chóng viết lại. Có thể sẽ viết sai ý nhưng đừng dừng lại, nghe xong viết xong bài đó thì hãy dừng để check bạn nhé. 

À, nếu gặp từ mới thì đừng quên note lại nha bạn, thỉnh thoảng mình lấy ra xem lại.

Gợi ý cho bạn một vài kênh Youtube để nâng trình tiếng Anh: BBC Learning English, Học tiếng Anh Langmaster, Learn English with Let's Talk - Free English Lessons, Rachel's English, NÓI TIẾNG ANH CÙNG SOZO-X, Study With Andrea, Anglo-Link, Learn English with Steve Ford,...Mình hay học trên mấy kênh này. App thì có mỗi em cú xanh Duolingo. Khóa học thì hay học trên iVolunteervietnam.com. Ừa có mỗi thế thui. Chúc bạn học tốt nhaa. Cố lên nè ^_^

Nói TRƠN TRU, MƯỢT MÀ và nói CHUẨN CHỈNH, ĐÚNG NGỮ PHÁP là hai phạm trù khác nhau, mình sẽ đưa ra ý kiến ở cả hai nhé.

1, Chuẩn, đúng ngữ pháp:

Đây có vẻ như là vấn đề bạn đang muốn xử lý nè. Tiếng Anh hay ngôn ngữ nói chung đều có hai nguồn, đầu vào và đầu ra. Để nói và viết (đầu ra) thật chuẩn, thì phải có đầu vào (lý thuyết, ngữ pháp) chuẩn. Phần này mình khuyên nên học thật bài bản ở trên trường lớp/trung tâm, vì ngữ pháp khó học vô cùng để có thể làm chủ được nó. 

Các thời (thì) trong tiếng Anh sinh ra để bộc lộ thời gian xảy ra hành động, đơn giản vậy thôi. Nên thực ra bạn cần hiểu ý của mình trước đã, rồi mới có thể tư duy theo tiếng Anh. Khi hình thành được tư duy đó thì bạn sẽ viết tốt, từ đó nói tốt hơn á.

+ Ví dụ:

Ở tiếng Việt, thường mình sẽ nói là: Tôi đến trường hôm qua.

Nếu không để ý và dịch thô thì sẽ nói thành "I go to school yesterday" đúng không nè?

Nhưng mà nếu bạn có thể nhận thức được đó là hành động đã xảy ra rồi, thì sẽ tự động chuyển go thành went thui.

Practice makes perfect, lạ rồi sẽ thành quen.

2, Trơn tru, mượt mà.

Trơn tru mượt mà không có nghĩa là hoàn hảo về mặt lý thuyết. Giao tiếp có tiêu chuẩn riêng của nó, vậy nên không thể đánh giá dựa trên ngữ pháp đơn thuần. 

+ Ví dụ:

  • Một người nói chuẩn ngữ pháp, phát âm, nhưng ấp úng, nhát gừng, không truyền cảm
  • Một người dính giọng địa phương, có lỗi sai ngữ pháp, nhưng người khác hiểu được, có chất riêng

Thật ra cả hai trường hợp trên mình đều không đánh giá là trơn tru, mượt mà, nhưng để so sánh thì người thứ 2 sẽ được đánh giá cao hơn. Nhiều ví dụ rất điển hình như hoa hậu Thùy Tiên, có thiếu sót trong speaking nhưng vẫn được đánh giá rất cao, vì có tư tưởng và có thể truyền tải tư tưởng.

Mình nghĩ để có thể nói tốt thì điều quan trọng là phải tự tin, và luyện tập sự tự tin khó hơn ngữ pháp nữa á. Mình đang học chuyên Anh, và có rất nhiều bạn trong lớp rất giỏi bài giấy nhưng thực sự gặp nhiều vấn đề trong phần nói và thuyết trình ấy.

Nếu có câu hỏi gì thêm bạn có thể ntin riêng cho mình, mình sẽ trả lời nếu có thể. Chúc b học tốt <3