Nên học Công nghệ Hoá học hay Công nghệ Sinh học?

  1. Cơ hội nghề nghiệp

Mục tiêu của em là muốn làm một nhà nghiên cứu sản phẩm?

Từ khóa: 

cơ hội nghề nghiệp

Bạn giỏi môn nào thì bạn học môn đó nó sẽ dễ hơn, vì mình đang học trái ngành nên mình thấy ko thích sẽ dễ nhàm chán, nếu bạn giỏi Hóa nhiều thì học CNHH đi, còn bạn thích nghiên cứu về thực vật, sự sống,... thì chọn CNSH, lúc trước mình cũng định chọn CNSH, nhưng do ở VN ngành này phát triển không nhiều với lại đặc thù về nghiên cứu nhiều thì nếu học ở nước ngoài sẽ rất phát triển. CNHH thì mình nghĩ sau này công việc sẽ rộng mở hơn, bạn có thể nghiên cứu về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm hay các loại thuốc trừ sâu,... rất nhiều. Nhưng mà trước khi chọn, bạn cũng nên lên gg để tra "chương trình đào tạo" của ngành đó đi, để biết chi tiết môn mình học sẽ dễ chọn hơn. Chúc bạn chọn đúng nhaa.
Trả lời
Bạn giỏi môn nào thì bạn học môn đó nó sẽ dễ hơn, vì mình đang học trái ngành nên mình thấy ko thích sẽ dễ nhàm chán, nếu bạn giỏi Hóa nhiều thì học CNHH đi, còn bạn thích nghiên cứu về thực vật, sự sống,... thì chọn CNSH, lúc trước mình cũng định chọn CNSH, nhưng do ở VN ngành này phát triển không nhiều với lại đặc thù về nghiên cứu nhiều thì nếu học ở nước ngoài sẽ rất phát triển. CNHH thì mình nghĩ sau này công việc sẽ rộng mở hơn, bạn có thể nghiên cứu về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm hay các loại thuốc trừ sâu,... rất nhiều. Nhưng mà trước khi chọn, bạn cũng nên lên gg để tra "chương trình đào tạo" của ngành đó đi, để biết chi tiết môn mình học sẽ dễ chọn hơn. Chúc bạn chọn đúng nhaa.