Nên làm gì để có thể gần gũi với bố mẹ hơn?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

chuyện gia đình

,

bố mẹ

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình đánh giá rất cao những con người hiếu thảo. Mình xin chia sẻ một số suy nghĩ, mong là có ích với bạn:

  1. Hãy chú ý đến những bữa cơm cả gia đình sum họp đầy đủ: Nếu ngày nào cả nhà cũng ngồi ăn được cùng nhau thì tốt, nếu không thì nên có ít nhất 3 - 4 ngày trong tuần ăn cơm cùng mâm với cha mẹ.
  2. Chú ý đến sở thích, thói quen, ngày sinh nhật của cha mẹ: Điều này không phải là khách khí, mà là biết quan tâm, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho cha mẹ mình.
  3. Đưa cha mẹ đi ăn, đi chơi: Có một sự thực là những tiện nghi ở thời đại chúng ta chưa chắc thời cha mẹ đã được trải nghiệm. Nên chúng ta có thể chia sẻ niềm vui này với cha mẹ để cha mẹ tận hưởng và hiểu thêm về cuộc sống của giới trẻ.
  4. Trò chuyện với cha mẹ bằng lời (không phải qua tin nhắn Zalo hay thái độ chống đối): Hãy nói ra cảm nhận, suy nghĩ của bản thân. Vì cha mẹ không thể hiểu chúng ta nếu chúng ta không nói ra điều bản thân muốn. Đừng trách cha mẹ thực tế, dễ nổi nóng hay lạc hậu. 
  5. Lắng nghe cha mẹ và kịp thời nhận ra những thay đổi về sức khỏe, ngoại hình của cha mẹ: Cha mẹ thường quan sát con cái rất kĩ, tỉ mỉ từng chi tiết (có điều họ ít khi bộc lộ) nhưng họ sẽ rất vui nếu con nhận ra họ đang trở nên gầy đi, tóc đã bắt đầu bạc hay giấc ngủ đã không còn tốt như trước.

Sẽ không cần quá lo lắng về việc phải làm gì, khi bạn đã biết rõ điều bản thân muốn làm. Chúc bạn ngày càng gần gũi với cha mẹ hơn nhé :)

Trả lời

Chào bạn, mình đánh giá rất cao những con người hiếu thảo. Mình xin chia sẻ một số suy nghĩ, mong là có ích với bạn:

  1. Hãy chú ý đến những bữa cơm cả gia đình sum họp đầy đủ: Nếu ngày nào cả nhà cũng ngồi ăn được cùng nhau thì tốt, nếu không thì nên có ít nhất 3 - 4 ngày trong tuần ăn cơm cùng mâm với cha mẹ.
  2. Chú ý đến sở thích, thói quen, ngày sinh nhật của cha mẹ: Điều này không phải là khách khí, mà là biết quan tâm, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho cha mẹ mình.
  3. Đưa cha mẹ đi ăn, đi chơi: Có một sự thực là những tiện nghi ở thời đại chúng ta chưa chắc thời cha mẹ đã được trải nghiệm. Nên chúng ta có thể chia sẻ niềm vui này với cha mẹ để cha mẹ tận hưởng và hiểu thêm về cuộc sống của giới trẻ.
  4. Trò chuyện với cha mẹ bằng lời (không phải qua tin nhắn Zalo hay thái độ chống đối): Hãy nói ra cảm nhận, suy nghĩ của bản thân. Vì cha mẹ không thể hiểu chúng ta nếu chúng ta không nói ra điều bản thân muốn. Đừng trách cha mẹ thực tế, dễ nổi nóng hay lạc hậu. 
  5. Lắng nghe cha mẹ và kịp thời nhận ra những thay đổi về sức khỏe, ngoại hình của cha mẹ: Cha mẹ thường quan sát con cái rất kĩ, tỉ mỉ từng chi tiết (có điều họ ít khi bộc lộ) nhưng họ sẽ rất vui nếu con nhận ra họ đang trở nên gầy đi, tóc đã bắt đầu bạc hay giấc ngủ đã không còn tốt như trước.

Sẽ không cần quá lo lắng về việc phải làm gì, khi bạn đã biết rõ điều bản thân muốn làm. Chúc bạn ngày càng gần gũi với cha mẹ hơn nhé :)

Bạn nên chủ động nói chuyện, hỏi thăm bố mẹ. Dần dần tâm sự với họ về học tập, công việc,... và mong muốn nhận được lời khuyên từ họ. Hằng ngày bạn nên giúp đỡ bố mẹ các công việc nhà, hoặc hỏi xem họ có diều gì muốn mình giúp không. Vào các dịp bạn hãy dành thời gian chọn những món quà thật ý nghĩa và hữu ích cho bố mẹ và tập thói quen nói lời yêu thương nhiều hơn nhé.