Nên làm gì khi nghi ngờ dị ứng trên mặt?

  1. Sức khoẻ

Từ hôm qua trên mặt mình bắt đầu xuất hiện một số nốt đỏ hơi ngứa và da cũng hơi khô với bong tróc. Mình đang không biết có phải là do dị ứng đồ biển không do 2 ngày trước có ăn cá ngừ. Vì không có thời gian nên mình cũng không định đi khám mà mua thuốc về uống luôn sợ lại bị nặng thêm. Mọi người có cách nào giúp mình không?
Từ khóa: 

sức khoẻ

Theo kinh nghiệm của mình thì dị ứng có nhiều loại, nhất là dị ứng hải sản có thể biểu hiện qua da là mẩn đỏ, ngứa ngáy hoặc qua đường tiêu hóa là tiêu chảy dài, đau bụng, mất nước, ngoài ra bạn có thể bị đau đầu hoặc ngộ độc nặng. Nhưng như trường hợp của bbanj đã 2 ngày mà tình trạng mới chỉ như vậy thì có thể theo dõi thêm 2 -3 hôm nữa, nếu không thấy mệt mỏi khó chịu thì nốt mụn tự lặn, không cần điều trị đặc biệt. Còn nếu phát hiện thấy bất thường càng nghiêm trọng thì bạn nên đi khám chứ đừng uống thuốc linh tinh.

Trả lời

Theo kinh nghiệm của mình thì dị ứng có nhiều loại, nhất là dị ứng hải sản có thể biểu hiện qua da là mẩn đỏ, ngứa ngáy hoặc qua đường tiêu hóa là tiêu chảy dài, đau bụng, mất nước, ngoài ra bạn có thể bị đau đầu hoặc ngộ độc nặng. Nhưng như trường hợp của bbanj đã 2 ngày mà tình trạng mới chỉ như vậy thì có thể theo dõi thêm 2 -3 hôm nữa, nếu không thấy mệt mỏi khó chịu thì nốt mụn tự lặn, không cần điều trị đặc biệt. Còn nếu phát hiện thấy bất thường càng nghiêm trọng thì bạn nên đi khám chứ đừng uống thuốc linh tinh.