Ngày nghỉ bạn muốn ra ngoài đi chơi hay ở nhà ngủ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

di_choi

,

ngu

,

phong cách sống

nếu cả tuần mình bận rộn với công việc thì ngày nghỉ mình phân chia việc nghỉ ngơi và vui chơi bên bạn bè, người thân.
mình có thể ngủ nướng một xíu tới trưa đi ăn cùng bạn bè và quay về bên gia đình dùng bữa tối quây quần bên nhau. bất kì điều gì làm mình thấy vui, thấy thoải mái là được:>>

Trả lời

nếu cả tuần mình bận rộn với công việc thì ngày nghỉ mình phân chia việc nghỉ ngơi và vui chơi bên bạn bè, người thân.
mình có thể ngủ nướng một xíu tới trưa đi ăn cùng bạn bè và quay về bên gia đình dùng bữa tối quây quần bên nhau. bất kì điều gì làm mình thấy vui, thấy thoải mái là được:>>

Tùy hứng bạn ạ, nhưng thường thì mình ở nhà ngủ, nấu ngày 3 bữa cơm cũng hết ngày:)))

Ngày nghỉ mà không bị đám ae rủ rê thì ra quán bia làm đĩa lạc là ổn nhất. Còn không thì làm bao thuốc chụp cái tai nghe ngửi mùi arabica cũng không tồi. Nhất là vs những ngày mưa.

Mình thường ngủ nướng vào buổi sáng và set kèo đi chơi vào chiều tối