Người không có bạn là hướng nội, hướng ngoại hay hướng gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mng ơi, cho mình hỏi là nếu như nhiều bạn là hướng ngoại, ít bạn là hướng nội vậy người không có bạn là hướng gì vậy cả nhà?

Có phải là hướng nhút nhát hoặc tự kỷ,hướng không bình thường không ạ?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Bạn phải biết mình là người hướng nội hay hướng ngoại chứ. Bạn có thể tìm những bài TN test tính cách trên mạng á, nhiều lắm đó.

Còn về việc có bạn hay không có bạn không liên quan đến việc bạn hướng nội hay hướng ngoại nhé. Quan trọng ở việc bạn đối xử với người khác như thế nào thôi. Vậy nên, giữ được các mối quan hệ cũng là một môn nghệ thuật đó - nghệ thuật ứng xử.

Trả lời

Bạn phải biết mình là người hướng nội hay hướng ngoại chứ. Bạn có thể tìm những bài TN test tính cách trên mạng á, nhiều lắm đó.

Còn về việc có bạn hay không có bạn không liên quan đến việc bạn hướng nội hay hướng ngoại nhé. Quan trọng ở việc bạn đối xử với người khác như thế nào thôi. Vậy nên, giữ được các mối quan hệ cũng là một môn nghệ thuật đó - nghệ thuật ứng xử.

Tôi chẳng hiểu bạn nghe ở đâu ra mà "nhiều bạn thì hướng ngoại" "ít bạn thì hướng nội". Tôi thì thấy hướng nội hay ngoại không liên quan đến chuyện có nhiều bạn hay không...
Hướng nội hay ngoại thường được hiểu là cách tiếp cận thông tin và xử lý thông tin. Người hướng nội sử dụng suy luận để thu thập thông tin nhiều hơn người hướng ngoại, và người hướng ngoại lại thích thu thập thông tin theo cách lắng nghe nhiều hơn. Còn khi đưa ra quyết định, người hướng nội có xu hướng thay đổi chính mình, chứ không cố gắng lái người khác theo ý mình.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là người hướng ngoại sẽ luôn luôn hướng ngoại và ngược lại, chỉ là người ta thấy thích khi hành xử kiểu này hơn kiểu kia thôi. Ví dụ, tôi là người hướng ngoại, tôi có thể im lặng không trả lời câu hỏi trên Noron, nhưng tôi thấy trả lời thì cuộc sống của mình vui vẻ hơn.
Người vui vẻ thì có nhiều bạn hơn, bởi nó là chất xúc tác của tình bạn. Nhưng nếu người hướng nội được sống với cái tính hướng nội, họ sẽ vui vẻ hơn và sẽ có nhiều bạn mà thôi. Nếu bạn không có bạn, hoặc là bạn đang u ám nghĩ vậy thôi chứ bạn vẫn có nhiều bạn, hoặc là bạn không vui vẻ và khiến người nào đến gần là thấy ngán. Bạn nên tìm xem việc gì khiến bạn vui thích, làm nó, để cuộc sống vui vẻ, tự khắc sẽ khác.