Nhân tướng học có giúp con người ta nhìn ra được vận mệnh của mình?

  1. Tâm linh

  2. Nhân tướng học

Từ khóa: 

tâm linh

,

nhân tướng học

Nhân tướng được chia làm 3 loại:

  • Hình tướng: Những đặc điểm bên ngoài có thể quan sát được.
  • Thanh tướng: Đặc điểm về âm thanh (giọng nói, giọng hát)
  • Thần tướng: Khí chất (thần thái)
Hình Tướng
- Hình tướng bẩm sinh: đặc điểm ngoại hình nói chung.
- Hình tướng nhân sinh: Những thói quen làm in hằn những dấu vết của tính cách lên ngoại hình.
- Hình tướng huyền bí: Nốt ruồi, lông, tóc, ngũ quan,....
(3 thuật ngữ này do mình tự đặt ra)
Hình tướng bẩm sinh có thể dễ nhầm lẫn với huyền bí. Hình tướng bẩm sinh có thể lý giải được bằng cách chỉ ra các yếu tố về ngoại hình tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành thói quen và tính cách, như việc ăn nói, khả năng về thể chất,....
Hình tướng nhân sinh cũng có thể lý giải được, khi thói quen của một người hoàn toàn có thể làm thay đổi những đặc điểm bên ngoài của họ như dáng đi, nếp nhăn, ánh mắt,....
Duy chỉ có hình tướng huyền bí chỉ có thể lý giải đó chính là dấu hiệu của thượng đế hay đấng sáng tạo. Đây là loại dễ gây tranh cãi nhất và cũng phổ biến nhất. Bởi vì nó không cần phải "luận" mà chỉ cần tra sách là ra.
Thanh Tướng

Cũng giống như hình tướng, thanh tướng cũng có những lý giải khá thuyết phục nếu đánh giá dựa trên logic. Ví dụ giọng nói của một người quá nhẹ nên không có khả năng lấn át người khác, vì vậy dễ bị bắt nạt và trở nên nhút nhát. Hoặc người có giọng nói hào sảng thường tự tin vì họ luôn được người khác chú ý mỗi khi họ nói,....

Hình tướng và thanh tướng đều có thật và giả. Con người có thể bắt chước để tạo thiện cảm hoặc đánh lừa nhau. Và đồng thời, hình tướng và thanh tướng cũng có thể quan sát thấy hoặc nghe thấy nhưng không phải lúc nào cũng "lộ" ra để nghe/nhìn được.

Thần Tướng

Loại này không phải không thể lý giải, nhưng rất khó. Rõ ràng khí chất không thể nhìn thấy hay nghe thấy. Nhưng không có giác quan không thể cảm nhận được. Một người vừa điếc vừa mù không có cách nào để cảm nhận được khí chất của người khác.

Tôi cho rằng đây là một loại kinh nghiệm gợi nhớ. Từ những đúc kết trong cuộc sống, khi người ta bắt gặp một người có phong cách hay cách ăn nói nhất định sẽ liên tưởng đến những người khác họ đã gặp trước đó. Sự lặp đi lặp lại tạo cho họ một kinh nghiệm trong cảm nhận nhưng không thể mô tả được. Hay nói cách khác nó là Hình Tướng và Thanh Tướng ở một cấp độ cao hơn, có thể thấu hiểu được đâu là chân tướng đâu là giả tướng.

Trở lại với câu hỏi Nhân tướng có giúp con người nhìn ra được vận mệnh hay không?

Vận mệnh là một thuật ngữ khá phức tạp, người ta có thể nói vận mệnh là tiền định không thay đổi được. Cũng có thể nói vận mệnh là do chính chúng ta tạo ra.

Tuy nhiên, theo cách phân tích và nhìn nhận nhân tướng như trên thì nhân tướng chỉ có thể ảnh hưởng đến sự hình thành thói quen và tính cách. Thói quen và tính cách có thể làm tăng khả năng giúp con người đạt được những thành tựu hoặc có thể khiến họ chuốc lấy tai hoạ. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là tăng về mặt khả năng xảy ra.

Trả lời

Nhân tướng được chia làm 3 loại:

  • Hình tướng: Những đặc điểm bên ngoài có thể quan sát được.
  • Thanh tướng: Đặc điểm về âm thanh (giọng nói, giọng hát)
  • Thần tướng: Khí chất (thần thái)
Hình Tướng
- Hình tướng bẩm sinh: đặc điểm ngoại hình nói chung.
- Hình tướng nhân sinh: Những thói quen làm in hằn những dấu vết của tính cách lên ngoại hình.
- Hình tướng huyền bí: Nốt ruồi, lông, tóc, ngũ quan,....
(3 thuật ngữ này do mình tự đặt ra)
Hình tướng bẩm sinh có thể dễ nhầm lẫn với huyền bí. Hình tướng bẩm sinh có thể lý giải được bằng cách chỉ ra các yếu tố về ngoại hình tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành thói quen và tính cách, như việc ăn nói, khả năng về thể chất,....
Hình tướng nhân sinh cũng có thể lý giải được, khi thói quen của một người hoàn toàn có thể làm thay đổi những đặc điểm bên ngoài của họ như dáng đi, nếp nhăn, ánh mắt,....
Duy chỉ có hình tướng huyền bí chỉ có thể lý giải đó chính là dấu hiệu của thượng đế hay đấng sáng tạo. Đây là loại dễ gây tranh cãi nhất và cũng phổ biến nhất. Bởi vì nó không cần phải "luận" mà chỉ cần tra sách là ra.
Thanh Tướng

Cũng giống như hình tướng, thanh tướng cũng có những lý giải khá thuyết phục nếu đánh giá dựa trên logic. Ví dụ giọng nói của một người quá nhẹ nên không có khả năng lấn át người khác, vì vậy dễ bị bắt nạt và trở nên nhút nhát. Hoặc người có giọng nói hào sảng thường tự tin vì họ luôn được người khác chú ý mỗi khi họ nói,....

Hình tướng và thanh tướng đều có thật và giả. Con người có thể bắt chước để tạo thiện cảm hoặc đánh lừa nhau. Và đồng thời, hình tướng và thanh tướng cũng có thể quan sát thấy hoặc nghe thấy nhưng không phải lúc nào cũng "lộ" ra để nghe/nhìn được.

Thần Tướng

Loại này không phải không thể lý giải, nhưng rất khó. Rõ ràng khí chất không thể nhìn thấy hay nghe thấy. Nhưng không có giác quan không thể cảm nhận được. Một người vừa điếc vừa mù không có cách nào để cảm nhận được khí chất của người khác.

Tôi cho rằng đây là một loại kinh nghiệm gợi nhớ. Từ những đúc kết trong cuộc sống, khi người ta bắt gặp một người có phong cách hay cách ăn nói nhất định sẽ liên tưởng đến những người khác họ đã gặp trước đó. Sự lặp đi lặp lại tạo cho họ một kinh nghiệm trong cảm nhận nhưng không thể mô tả được. Hay nói cách khác nó là Hình Tướng và Thanh Tướng ở một cấp độ cao hơn, có thể thấu hiểu được đâu là chân tướng đâu là giả tướng.

Trở lại với câu hỏi Nhân tướng có giúp con người nhìn ra được vận mệnh hay không?

Vận mệnh là một thuật ngữ khá phức tạp, người ta có thể nói vận mệnh là tiền định không thay đổi được. Cũng có thể nói vận mệnh là do chính chúng ta tạo ra.

Tuy nhiên, theo cách phân tích và nhìn nhận nhân tướng như trên thì nhân tướng chỉ có thể ảnh hưởng đến sự hình thành thói quen và tính cách. Thói quen và tính cách có thể làm tăng khả năng giúp con người đạt được những thành tựu hoặc có thể khiến họ chuốc lấy tai hoạ. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là tăng về mặt khả năng xảy ra.

Nhân sinh vốn là tồn tại không thể biết ngày mai điều gì sẽ sảy đến với mình. Vậy nên nhân tướng học cũng chỉ dùng để tham khảo thôi, kể cả Tử vi, Tướng số,....... Không có thể biết được ngày mai sẽ sảy đến điều gì, một giờ sau sảy ra điều gì. Song có một thực tế là con người luôn muốn biết về tương lai của bản thân mình. Lý do là gì? Nhiều kẻ lấy triết học mà lý giải, có kẻ lấy trí tuệ của mình mà lý giải.... Nhưng chúng cũng không thể biết được chính xác là gì. Vậy nên họ đi nhờ thầy bói, đồng cốt, nhà ngoại cảm....Nhưng chính thầy bói, đồng cốt, nhà ngoại cảm lại chẳng biết điều gì sảy đến với mình? thì sao biết tương lai của người khác? Ngày nay, lắm kẻ tự cho mình là hiểu biết, được khai mở Tâm Linh mà dụ dỗ nhiều người, song sự cuối cùng của nó là thế nào, nó cũng chẳng thể biết được.