Sữa mẹ hay sữa công thức tốt hơn cho bé yêu?

  1. Mẹ và Bé

Mặc dù các bác sĩ và các chuyên gia đều đồng ý rằng sữa mẹ là tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn có một số bà mẹ không thể cho con bú vì nhiều lý do khác nhau, vậy nên họ quyết định cho con dùng sữa công thức.

Vậy theo bạn, sữa mẹ hay sữa công thức tốt hơn cho sự phát triển của các bé yêu? Nếu không có sữa mẹ thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé không?

Từ khóa: 

sữa mẹ

,

sữa công thức

,

mẹ và bé

Nếu bạn được chỉ định dùng sữa công thức thì cũng đừng quá lo lắng, vì loại sữa này được nghiên cứu để cung cấp dinh dưỡng cho bé và giúp cho sự phát triển của trẻ, trong sữa có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit béo, tốt cho trí não. Sữa non, giàu đạm và chất xơ hòa tan với tỷ lệ hợp lý, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Ngoài ra, thành phần của sữa công thức còn chứa các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của hệ não bộ, sức đề kháng, cân nặng, chiều cao của bé,… Bác sĩ cũng sẽ giúp mẹ chọn sữa nào tốt hơn cho bé, vì vậy không nên sử dụng nó khi không có sự chỉ định hoặc lời khuyên của bác sĩ.

Khi nói đến sữa nào tốt hơn: sữa mẹ hay sữa công thức, tất nhiên câu trả lời là sữa mẹ sẽ tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Nếu việc nuôi con bằng sữa mẹ không phải là một lựa chọn, thì sữa công thức chính là giải pháp giúp con bạn phát triển khỏe mạnh. 

Tóm lại dù bạn quyết định chọn loại sữa nào tốt cho bé sơ sinh, bạn cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trực tiếp khám cho bé trước khi cho bé dùng loại sữa nào ngoài sữa mẹ nhé. Sau khi có ý kiến của bác sĩ về việc được sử dụng sữa bột thì mẹ hãy cho bé dùng nhé và mẹ cũng không được quên những lưu ý khi dùng sữa công thức cho con để đảm bảo chất dinh dưỡng nhé! Chúc bé yêu của bạn luôn khỏe mạnh và mau lớn.
Trả lời

Nếu bạn được chỉ định dùng sữa công thức thì cũng đừng quá lo lắng, vì loại sữa này được nghiên cứu để cung cấp dinh dưỡng cho bé và giúp cho sự phát triển của trẻ, trong sữa có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit béo, tốt cho trí não. Sữa non, giàu đạm và chất xơ hòa tan với tỷ lệ hợp lý, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Ngoài ra, thành phần của sữa công thức còn chứa các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của hệ não bộ, sức đề kháng, cân nặng, chiều cao của bé,… Bác sĩ cũng sẽ giúp mẹ chọn sữa nào tốt hơn cho bé, vì vậy không nên sử dụng nó khi không có sự chỉ định hoặc lời khuyên của bác sĩ.

Khi nói đến sữa nào tốt hơn: sữa mẹ hay sữa công thức, tất nhiên câu trả lời là sữa mẹ sẽ tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Nếu việc nuôi con bằng sữa mẹ không phải là một lựa chọn, thì sữa công thức chính là giải pháp giúp con bạn phát triển khỏe mạnh. 

Tóm lại dù bạn quyết định chọn loại sữa nào tốt cho bé sơ sinh, bạn cũng nên hỏi ý kiến bác sĩ trực tiếp khám cho bé trước khi cho bé dùng loại sữa nào ngoài sữa mẹ nhé. Sau khi có ý kiến của bác sĩ về việc được sử dụng sữa bột thì mẹ hãy cho bé dùng nhé và mẹ cũng không được quên những lưu ý khi dùng sữa công thức cho con để đảm bảo chất dinh dưỡng nhé! Chúc bé yêu của bạn luôn khỏe mạnh và mau lớn.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu nguồn sữa mẹ không đủ, mẹ có thể cân nhắc việc cho con dùng sữa công thức để đảm bảo trẻ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

Nếu không phải vì những lý do bất khả kháng, các bà mẹ nên cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu bổ sung sữa công thức. Điều này sẽ giúp người mẹ có thời gian để tạo ra nguồn sữa mẹ lành mạnh, đảm bảo rằng em bé được bú sữa mẹ tốt. Sau thời gian này, mẹ có thể xen kẽ cho trẻ bú sữa ngoài bằng sữa công thức.