Tại sao ba màu cơ bản là Đỏ, Lam, Vàng nhưng trên các màn hình lại dùng Đỏ, Lam, Lục để hiển thị?

  1. Khoa học

Lúc nhỏ học vẽ mình đc biết 3 màu cơ bản là đỏ, lam, vàng. Đây là 3 màu gốc, có thể trộn ra mọi màu nhưng lại không thể được trộn ra từ các màu khác. Nhưng giờ thì mình thấy mọi màn hình hiển thì đều dùng hệ màu RBG, đỏ lam lục để tạo ra mọi màu sắc. Tại sao lại như vậy?

Từ khóa: 

khoa học

Có 2 khái niệm cần biết trước là Màu cộng (Additive color) & Màu trừ (Subtractive color)

  • Màu cộng: Đỏ - Xanh - Vàng: nếu pha các màu cộng lại với nhau thì sẽ được màu đen (hấp thụ màu), vì 3 màu này do khi phối lại với nhau gần như sinh ra được tất cả các màu khác cho nên được gọi là 3 màu cơ bản, hay còn được gọi là Color Mix
  • Màu trừ: Đỏ - Xanh - Lục: khi pha lại với nhau sẽ thành màu trắng. 3 màu này liên quan đến việc Tế Bào Cảm Thụ Màu Sắc (3 tế bào Đỏ - Xanh - Lục) nằm trong mắt của con người, mà mắt người thì cảm thụ được ánh sáng màu sắc (Color of Light) cho nên việc nhận biết được màu nó sẽ khác với việc trộn màu. -> Khi mix 3 màu này lại với nhau thì ta sẽ có tất cả các màu mà mắt chúng ta có thể thấy
  • Màn hình dùng cơ chế hiển thị màu sắc theo dạng Color of Light, cho nên sẽ sử dụng hệ màu tương đồng với mắt người

Chắc bạn cũng có nghe 2 khái niệm Màu in ấn (CMYK) & màu Digital (RGB). Về cơ bản mình sẽ sử dụng hệ màu khác nhau trên tùy vào trường hợp

Trả lời

Có 2 khái niệm cần biết trước là Màu cộng (Additive color) & Màu trừ (Subtractive color)

  • Màu cộng: Đỏ - Xanh - Vàng: nếu pha các màu cộng lại với nhau thì sẽ được màu đen (hấp thụ màu), vì 3 màu này do khi phối lại với nhau gần như sinh ra được tất cả các màu khác cho nên được gọi là 3 màu cơ bản, hay còn được gọi là Color Mix
  • Màu trừ: Đỏ - Xanh - Lục: khi pha lại với nhau sẽ thành màu trắng. 3 màu này liên quan đến việc Tế Bào Cảm Thụ Màu Sắc (3 tế bào Đỏ - Xanh - Lục) nằm trong mắt của con người, mà mắt người thì cảm thụ được ánh sáng màu sắc (Color of Light) cho nên việc nhận biết được màu nó sẽ khác với việc trộn màu. -> Khi mix 3 màu này lại với nhau thì ta sẽ có tất cả các màu mà mắt chúng ta có thể thấy
  • Màn hình dùng cơ chế hiển thị màu sắc theo dạng Color of Light, cho nên sẽ sử dụng hệ màu tương đồng với mắt người

Chắc bạn cũng có nghe 2 khái niệm Màu in ấn (CMYK) & màu Digital (RGB). Về cơ bản mình sẽ sử dụng hệ màu khác nhau trên tùy vào trường hợp

không gian màu nó như 1 hình hộp vuông. bạn chọn đỉnh nào làm gốc cũng đc. đỏ lam vàng và đỏ lam lục là 2 đỉnh khác nhau trên cùng 1 hình hôp không gian màu