Tại sao các cuộc hôn nhân hiện tại không bền như thế hệ ông bà chúng ta?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình để ý đa phần các cuộc hôn nhân hiện nay đều làm rất rầm rộ, rồi công khai thề non hẹn biển cho cả thế giới biết nhưng kết quả lại không bền lâu mà rất nhanh đi đến cãi vã rồi ly hôn. Trong khi đó thế hệ ông bà chúng ta lại đến với nhau có khi là do cha mẹ sắp đặt thế nhưng kết quả vẫn rất bền chặt và lâu dài. Tại sao lại có sự khác biệt đến vậy giữa các thế hệ? Phải chăng hôn nhân đang ngày càng mất đi giá trị vốn có của nó? Tại sao các cuộc hôn nhân hiện tại không bền như thế hệ ông bà chúng ta?
Từ khóa: 

hôn nhân

,

tình yêu

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Ở với nhau suốt đời chưa chắc đã hạnh phúc, li dị chưa chắc là đau khổ bạn ơi! Giá trị cốt lõi của hôn nhân nằm ở tình cảm cả 2 đã xây dựng cho nhau trước và sau hôn nhân cao bao nhiêu, chứ không nằm ở mặt ràng buộc danh nghĩa vợ chồng về mặt pháp luật hay văn hóa!

Xưa chắc cũng như ngày nay, thậm chí hơn nữa đó chứ đùa! Chỉ lấy việc không li dị làm căn cứ, thước đo cho sự hạnh phúc trong hôn nhân là một thiếu sót cực lớn! 

Trả lời

Ở với nhau suốt đời chưa chắc đã hạnh phúc, li dị chưa chắc là đau khổ bạn ơi! Giá trị cốt lõi của hôn nhân nằm ở tình cảm cả 2 đã xây dựng cho nhau trước và sau hôn nhân cao bao nhiêu, chứ không nằm ở mặt ràng buộc danh nghĩa vợ chồng về mặt pháp luật hay văn hóa!

Xưa chắc cũng như ngày nay, thậm chí hơn nữa đó chứ đùa! Chỉ lấy việc không li dị làm căn cứ, thước đo cho sự hạnh phúc trong hôn nhân là một thiếu sót cực lớn! 

Cái gì bền lâu chưa chắc đã là thứ tốt.

Một người từ nhỏ chỉ có xe đạp, và đã đạp cái loại xe đạp đó hàng chục năm, nên rất biết cách sử dụng, cách bảo quản. Nhưng rồi người ta phát minh ra cái xe máy, thì đâu thể ngay lập tức thành thạo thứ đó, có thể làm hỏng nó, ngã xe, bị thương.

Thời ông bà mình bố mẹ đặt đâu, con ngồi đó, không có chuyện li dị, cũng giống như chiếc xe đạp cũ đã được đạp bao đời, ai cũng biết cách dùng. Nhưng khi bắt đầu được lựa chọn vợ chồng, được tự do li hôn, thì... làm gì đã có ai có kinh nghiệm về việc đó đâu. Cũng giống như cái xe máy mới xuất hiện đó.

Có ai biết cách chọn bạn đời đâu, ngày trước toàn bố mẹ chọn thôi mà. Có ai biết cách hoà giải vợ chồng đâu, ngày trước người vợ đâu có tiếng nói, người chồng bảo sao là vậy rồi. Có ai biết cách li dị sao cho ổn thoả đâu, ngày trước còn chẳng có li dị.

Tại vì trong thời hiện đại việc ly hôn đã được bình thường hoá. Và hầu hết trong các cuộc hôn nhân vợ chồng chưa thực sự gắn kết với nhau chỉ cần xảy ra xích mích sẽ dẫn đến ly hôn. Đúng hơn là mọi người chưa suy nghĩ kĩ càng về việc kết hôn và chung sống lâu dài. Còn thời trước còn nhiều định kiến, gần như tất cả đều phản đối việc ly hôn và thường nhẫn nhịn nhau cũng như đã tìm hiểu và suy nghĩ rất kĩ trước khi kết hôn chăng?
https://cdn.noron.vn/2023/02/06/55f05254599a24a3a6662c6882-jpe-8232-6290-1669337096-1675679949.jpg

Cuộc sống càng hiện đại thì lại càng có nhiều vấn đề xảy ra. Ngày xưa không li hôn hoặc ít bởi người ta có quan niệm li hôn là không tốt, phải vun vén cho hôn nhân, người phụ nữ phải hy sinh chịu đựng nhiều để giữ gìn cho gia đình mặc dù họ không hạnh phúc. Còn ngày nay mọi thứ thay đổi, quan niệm cũng thay đổi theo. Sống với nhau không hạnh phúc thì li hôn thôihttps://cdn.noron.vn/2023/02/10/2333179934216832-1676037987.jpg