Tại sao có rất nhiều người muốn học giỏi nhưng chỉ có số ít người học giỏi?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

học giỏi

,

hỏi xoáy đáp hay

  1. "Muốn" giỏi nhưng nhưng lười, không chịu cố gắng, kiên trì học hỏi, trau dồi kiến thức, phát triển bản thân; không có ý chí, nghị lực. Thấy khó thì đã chùn bước, cố lê lết được 1 bước, vấp ngã thì vội bỏ cuộc->không giỏi+không có bản lĩnh.
  2. "Muốn" giỏi + chăm chỉ nhưng không có phương pháp học tập đúng, học nhưng nhanh chán, nản, hay học nhiều nhưng không vào->stress, mất nghị lực học.
  3. "Muốn" giỏi nhưng khả năng bản thân có giới hạn, cần cố gắng hơn những người khác, muốn giỏi, muốn tốt phải cần quá trình học tập và thực hành dài, không thể ngfay một ngày hai mà giỏi ngay được. 
  4. "Muốn" giởi nhưng hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình cũng là 1 trong những nguyên do mà sự lĩnh hội kiến thức của người học bị bó hẹp lại và có ít cơ hội để tiếp cận với nhiều kiến thức hay nguồn kiến thức chất lượng.
  5. "Muốn" giỏi nhưng do các tác động khách quan như môi trường sống, xã hội, gia đình, những suy nghĩ cổ hủ về việc học, áp lực đến từ mọi phía dẫn đến tổ thương tâm lí nên không thể học hay kiến thu kiến thức một cách tốt nhất.
Trả lời
  1. "Muốn" giỏi nhưng nhưng lười, không chịu cố gắng, kiên trì học hỏi, trau dồi kiến thức, phát triển bản thân; không có ý chí, nghị lực. Thấy khó thì đã chùn bước, cố lê lết được 1 bước, vấp ngã thì vội bỏ cuộc->không giỏi+không có bản lĩnh.
  2. "Muốn" giỏi + chăm chỉ nhưng không có phương pháp học tập đúng, học nhưng nhanh chán, nản, hay học nhiều nhưng không vào->stress, mất nghị lực học.
  3. "Muốn" giỏi nhưng khả năng bản thân có giới hạn, cần cố gắng hơn những người khác, muốn giỏi, muốn tốt phải cần quá trình học tập và thực hành dài, không thể ngfay một ngày hai mà giỏi ngay được. 
  4. "Muốn" giởi nhưng hoàn cảnh và điều kiện kinh tế gia đình cũng là 1 trong những nguyên do mà sự lĩnh hội kiến thức của người học bị bó hẹp lại và có ít cơ hội để tiếp cận với nhiều kiến thức hay nguồn kiến thức chất lượng.
  5. "Muốn" giỏi nhưng do các tác động khách quan như môi trường sống, xã hội, gia đình, những suy nghĩ cổ hủ về việc học, áp lực đến từ mọi phía dẫn đến tổ thương tâm lí nên không thể học hay kiến thu kiến thức một cách tốt nhất.

Nó cũng giống như câu hỏi: Tại sao tất cả chúng ta đều muốn giàu có nhưng không phải ai cũng làm được? đó chị à. Nếu trên đời này, chỉ nghĩ thôi mà điều ước thành hiện thực thì chắc hẳn trái đất này sẽ không còn ganh đua, sẽ không có khoảng cách giàu nghèo, cũng không tồn tại nỗ lực và cố gắng nữa. 

Muốn đạt được ước mơ, bắt buộc chúng ta phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi và công sức. Đặc biệt là biết vượt qua những cám dỗ, ham muốn nhất thời của bản thân. Mà trên đời này, đâu phải ai cũng làm được điều đó. Thế nên là, muốn học giỏi thì phải có phương pháp, phải biết nỗ lực và phấn đấu hằng ngày.

Muốn được thì ai cũng muốn nhưng để làm được thì không phải ai cũng làm được. Giống như em luôn mong hiểu biết nhiều nhưng không thể đọc nhiều sách như nhỏ bạn. Hay cũng là em muốn da đẹp, tốn ít tiền vào đồ skincare nhưng vẫn thức đến 2h sáng, vì thức khuya xem phim nó cuốn. Nói thì dễ còn làm thì khó khăn, tốn nhiều công sức và thời gian chị ạ😥

Nhưng mà chị Thủy ạ, chị giống cực kỳ cô giáo dạy văn của em luôn, hai người đều xinh ơi là xinh🥰

Bởi vì ai cũng tham lam nhưng đa số là chẳng chịu làm, người chịu khó thì phần thưởng của cả thế giới sẽ thuộc về anh ta

Nó cũng giống như từ "ước" và từ "nếu" vậy, không làm thì nó mãi vẫn chỉ "giỏi" trong trí tưởng tưởng. Thường thì để nói những từ như thế thế bất kể ai, ở tầng lớp nào cũng có thể nói được, còn làm được hay không còn phụ thuộc vào quyết tâm - ý chí - bản lĩnh.

Mình thấy vấn đề này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng cái chính vẫn là ở bản thân họ. Tất nhiên học giỏi là một lợi thế, vậy nên ai cũng mong muốn mình có thể sở hữu được lợi thế đó, nhưng muốn học giỏi cũng cần sự nỗ lực và quyết tâm rất nhiều.

Dù việc một người có khả năng đến đâu, giỏi hay không giỏi một phần còn phụ thuộc vào gen di truyền và tố chất, nhưng điều này chúng ta cũng hoàn toàn có thể bù đắp được qua quá trình học tập và rèn luyện.

Một người muốn giỏi phải xác định được bản thân mình đang yếu kém ở những lĩnh vực nào, cần bồi đắp trau dồi những cái gì. Sau đó vạch ra cho mình một chiến lược, lộ trình rèn luyện cụ thể. Cuối cùng phải chăm chỉ, quyết tâm thực hiện nó đến cùng.

Nhưng có nhiều người chỉ muốn giỏi mà không chịu tự kiểm điểm lại bản thân xem mình yếu kém ở đâu, cũng không nghiêm túc vạch ra một kế hoạch và lười cả việc thực hiện nó. Họ chỉ ca thán ngày này qua ngày khác rằng tôi muốn giỏi, như thế chẳng khác nào hô khẩu hiệu cả. Tóm lại rằng, rất nhiều người không thể giỏi được đa số đều là họ không nghiêm túc suy nghĩ về nó và không chăm chỉ, nỗ lực, không có ý sự kiên trì phấn đấu.