Tại sao một số người thích kinh doanh theo kiểu "treo đầu dê, bán thịt chó" mà không quan tâm tới lợi ích lâu dài?

  1. Kinh doanh

  2. Ẩm thực

  3. Phong cách sống

Từ khóa: 

lừa đảo

,

treo đầu dê bán thịt chó

,

kinh doanh

,

kinh doanh

,

ẩm thực

,

phong cách sống

  1. Tư duy kém
  2. Chỉ giỏi mỗi việc lừa người
  3. Lợi nhuận lớn và thu nhanh
  4. Đơn giản là thích làm việc xấu bởi vì họ là người xấu :D. Lúc đầu tôi đọc câu hỏi của bạn giống như kiểu: "Tại sao uống rượu là huệ(nôn) mà vẫn cứ uống?". 
Trả lời
  1. Tư duy kém
  2. Chỉ giỏi mỗi việc lừa người
  3. Lợi nhuận lớn và thu nhanh
  4. Đơn giản là thích làm việc xấu bởi vì họ là người xấu :D. Lúc đầu tôi đọc câu hỏi của bạn giống như kiểu: "Tại sao uống rượu là huệ(nôn) mà vẫn cứ uống?". 

Không có thể loại này thể loại kia thì sao chúng ta định nghĩa được 2 từ "tốt" - "xấu" 😂Ai mà cũng biết quan tâm tới lợi ích chung thì thế giới này làm gì có chiến tranh, ai cũng tặng nhau 1 viên kẹo rồi 

Tôi chịu ông ạ, đầu họ có vấn đề! Họ chỉ quan tâm mục đích trước mắt, họ muốn lợi nhuận phải vào luôn trong tay mà không mất công phải "xào nấu" hay "chế biến" thêm bất kì cách nào. Nó gọi là làm tắt mà tiền thì vẫn đủ. Cách duy nhất để chỉnh đốn hoặc loại những con người thiếu trách nhiệm này chỉ có bằng luật pháp hoặc những sức mạnh của cộng đồng mạng thôi.