Tại sao nói: Chỉ có người nghèo mới xài Iphone?

  1. Phong cách sống

Theo kết quả của một nghiên cứu ở thị trường Trung Quốc, iPhone là điện thoại thông minh phổ biến nhất trong số những người trẻ tuổi học vấn thấp hơn đại học, với thu nhập dưới 500 USD/tháng. Nếu Oppo và Vivo là lựa chọn chủ yếu của tầng lớp trung lưu với thu nhập từ 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (500-1.500 USD), thì Huawei và Xiaomi rơi vào phân khúc cao cấp dành cho những người giàu có. Tại sao người ta lại nói như thế nhỉ?

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình thấy câu này có lý mà. Bởi vì sao? Mình thấy IPhone là dòng sản phẩm có hiệu năng, chất lượng camera, trải nghiệm người dùng rất tốt mà giá thì rẻ so với các sản phẩm thương hiệu khác. Ý là chất lượng tốt hơn so với giá tiền. Còn những dòng điện thoại khác thì chỉ có những chiếc điện thoại đắt tiền mới đạt được những đặc điểm như thế. Nên mình nghĩ câu nhận định trên là hợp lý mặc du mới nghe thấy chối tai thật (vì mình cũng dùng Iphone mà - cũng biết tự ái hâhha).

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/tong-hop-danh-gia-iphone-14-chi-mot-mau-dang-mua-1667188922.jpg
Trả lời

Mình thấy câu này có lý mà. Bởi vì sao? Mình thấy IPhone là dòng sản phẩm có hiệu năng, chất lượng camera, trải nghiệm người dùng rất tốt mà giá thì rẻ so với các sản phẩm thương hiệu khác. Ý là chất lượng tốt hơn so với giá tiền. Còn những dòng điện thoại khác thì chỉ có những chiếc điện thoại đắt tiền mới đạt được những đặc điểm như thế. Nên mình nghĩ câu nhận định trên là hợp lý mặc du mới nghe thấy chối tai thật (vì mình cũng dùng Iphone mà - cũng biết tự ái hâhha).

https://cdn.noron.vn/2022/10/31/tong-hop-danh-gia-iphone-14-chi-mot-mau-dang-mua-1667188922.jpg