Tại sao nói Xã hội học là một môn khoa học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, Xã hội học là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới: Xã hội học có đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “ nghiên cứu ai?, nghiên cứu cái gì?”. Xã hội học có một hệ thống lý thuyết riêng trả lời cho câu hỏi: “ dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu xã hội?” . Hệ thống lý thuyết các khái niệm, phạm trù, quy luật, các học thuyết xã hội được sắp xếp một cách logic và hệ thống. Xã hội học có một hệ thống phương pháp nghiên cứu riêng, trả lời cho câu hỏi: “ nghiên cứu như thế nào? Bằng cách nào?”. Mỗi khoa học có một hệ thống phương pháp đặc trưng và cũng gồm 2 bộ phận phương pháp riêng và phương pháp kế thừa từ những khoa học khác. Xã hội học có mục đích ứng dụng rõ ràng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc sống và xã hội. nó thường trả lời cho câu hỏi: “ nghiên cứu để làm gì?”. Xã hội học có một quá trình lịch sử hình thành, phát triển và có một đội ngũ các nhà khoa học đóng góp, cống hiến để khoa học phát triển không ngừng.
Trả lời
Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, Xã hội học là một khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền khoa học thế giới: Xã hội học có đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi “ nghiên cứu ai?, nghiên cứu cái gì?”. Xã hội học có một hệ thống lý thuyết riêng trả lời cho câu hỏi: “ dựa trên cơ sở nào để nghiên cứu xã hội?” . Hệ thống lý thuyết các khái niệm, phạm trù, quy luật, các học thuyết xã hội được sắp xếp một cách logic và hệ thống. Xã hội học có một hệ thống phương pháp nghiên cứu riêng, trả lời cho câu hỏi: “ nghiên cứu như thế nào? Bằng cách nào?”. Mỗi khoa học có một hệ thống phương pháp đặc trưng và cũng gồm 2 bộ phận phương pháp riêng và phương pháp kế thừa từ những khoa học khác. Xã hội học có mục đích ứng dụng rõ ràng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc sống và xã hội. nó thường trả lời cho câu hỏi: “ nghiên cứu để làm gì?”. Xã hội học có một quá trình lịch sử hình thành, phát triển và có một đội ngũ các nhà khoa học đóng góp, cống hiến để khoa học phát triển không ngừng.