Tại sao nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ gần 1000 năm nhưng không mất nước mà vẫn khôi phục được nền tự chủ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Đây là 1 câu hỏi mô phạm, có rất nhiều pa trả lời quy chuẩn ở các cấp học nên tôi sẽ ko trình bày các luận điểm phổ biến nữa, tôi sẽ đưa ra 1 số quan điểm mà theo tôi là hợp lý và ít được đề cập hay đánh giá cao. 

  1. Khoảng cách địa lý : Năm ở cửa ngõ của ĐNA, khu vực An Nam ở quá xa xôi so với dù chỉ là lãnh thổ hạng 2 của Bắc Triều ( khu vực quanh vùng Lưỡng Quảng) và thực sự là cực kỳ xa xôi, nhiều khi ngoài tầm với đối với chính quyền phong kiến Trung Ương ở Trung Hoa, dù có là Biện Kinh, Trường An hay Yên Kinh cũng đều tít tắp. Thêm nữa, thời kỳ Cổ Đại đến giai đoạn hậu kỳ yếu tố giao thông, đi lại vẫn rất khó khăn, dù các chính quyền Trung Hoa đã ra sức xây dựng đường cái và các hệ thống kênh đào mà đỉnh cao là Đại Vận Hà kết hợp cùng hệ thống các trạm dịch trên toàn Đế quốc tuy nhiên hiệu quả truyền tin tức và giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Đến việc báo tin quân sự ở trung tâm quân sự Liêu Đông về kinh còn mất cả tháng trời dù được sự bảo trợ tuyệt đối của Đại Vận Hà huống chi 1 vị trí xa xôi lại nằm ngoài hệ thống kênh đào này như An Nam. Điều đó khiến cho sụ liên kết giữa 2 bên rất khó khăn, khi có "biến loạn" ở An Nam cơ bản với TW đã là sự đã rồi, chỉ còn tìm cách chữa cháy, nếu k chữa đc thì đành bó tay, vậy thôi. 
  2. Mặt trái của chính sách dùng người Việt trị người Việt -> cái này tôi ko đề cập nữa, nhiều người nói rồi 
Trả lời

Đây là 1 câu hỏi mô phạm, có rất nhiều pa trả lời quy chuẩn ở các cấp học nên tôi sẽ ko trình bày các luận điểm phổ biến nữa, tôi sẽ đưa ra 1 số quan điểm mà theo tôi là hợp lý và ít được đề cập hay đánh giá cao. 

  1. Khoảng cách địa lý : Năm ở cửa ngõ của ĐNA, khu vực An Nam ở quá xa xôi so với dù chỉ là lãnh thổ hạng 2 của Bắc Triều ( khu vực quanh vùng Lưỡng Quảng) và thực sự là cực kỳ xa xôi, nhiều khi ngoài tầm với đối với chính quyền phong kiến Trung Ương ở Trung Hoa, dù có là Biện Kinh, Trường An hay Yên Kinh cũng đều tít tắp. Thêm nữa, thời kỳ Cổ Đại đến giai đoạn hậu kỳ yếu tố giao thông, đi lại vẫn rất khó khăn, dù các chính quyền Trung Hoa đã ra sức xây dựng đường cái và các hệ thống kênh đào mà đỉnh cao là Đại Vận Hà kết hợp cùng hệ thống các trạm dịch trên toàn Đế quốc tuy nhiên hiệu quả truyền tin tức và giao thông vẫn còn nhiều hạn chế. Đến việc báo tin quân sự ở trung tâm quân sự Liêu Đông về kinh còn mất cả tháng trời dù được sự bảo trợ tuyệt đối của Đại Vận Hà huống chi 1 vị trí xa xôi lại nằm ngoài hệ thống kênh đào này như An Nam. Điều đó khiến cho sụ liên kết giữa 2 bên rất khó khăn, khi có "biến loạn" ở An Nam cơ bản với TW đã là sự đã rồi, chỉ còn tìm cách chữa cháy, nếu k chữa đc thì đành bó tay, vậy thôi. 
  2. Mặt trái của chính sách dùng người Việt trị người Việt -> cái này tôi ko đề cập nữa, nhiều người nói rồi