Tại sao phải đi học thêm?

  1. Giáo dục

Học thêm không còn là chủ đề quá đổi xa lạ với học sinh và phụ huynh. Bây giờ, học sinh không chỉ học thêm trong năm mà kì nghỉ hè, các bạn cũng đi học. Có những bé chỉ vừa học lớp 1, học tiểu học cũng phải đi học thêm? Mình không hiểu tại sao bây giờ các bé lại phải đi học thêm nhiều quá? Do nhà trường dạy học có vấn đề khiến học sinh không hiểu hay do bài tập về nhà quá nặng? Hay vì tâm lý phụ huynh muốn con mình không bị thua kém bạn bè?


Từ khóa: 

học thêm

,

giáo dục

Như mình thấy thì ngoài những lý do như do nhà trường dạy học có vấn đề khiến học sinh không hiểu; do bài tập về nhà quá nặng; do tâm lý phụ huynh muốn con mình không bị thua kém bạn bè,... thì còn có những lý do như thế này:

  • Đơn giản là vì các giáo viên đã mở ra các lớp học thêm.
  • Các lớp học thêm được mở ra với nhiều lý do mà 1 trong những lý do cốt tử là "đứa nào học thêm thì mới được điểm cao và ngược lại".
  • Tâm lý đám đông có quá nhiều học sinh sinh viên đi học thêm nên một cá nhân nào đó cảm thấy nếu mình không học thêm thì trở nên cá biệt và có vấn đề.
  • Học thêm mang lại cảm giác an tâm (giống như đi thi mang phao theo để an tâm dù rằng chẳng quay được).
  • ....
Trả lời

Như mình thấy thì ngoài những lý do như do nhà trường dạy học có vấn đề khiến học sinh không hiểu; do bài tập về nhà quá nặng; do tâm lý phụ huynh muốn con mình không bị thua kém bạn bè,... thì còn có những lý do như thế này:

  • Đơn giản là vì các giáo viên đã mở ra các lớp học thêm.
  • Các lớp học thêm được mở ra với nhiều lý do mà 1 trong những lý do cốt tử là "đứa nào học thêm thì mới được điểm cao và ngược lại".
  • Tâm lý đám đông có quá nhiều học sinh sinh viên đi học thêm nên một cá nhân nào đó cảm thấy nếu mình không học thêm thì trở nên cá biệt và có vấn đề.
  • Học thêm mang lại cảm giác an tâm (giống như đi thi mang phao theo để an tâm dù rằng chẳng quay được).
  • ....

Chủ yếu là do tâm lý của phụ huynh ko muốn con em mình thua người khác, và cũng là từ chính bản thân các em thấy các bạn đều đi học thêm thì lo sợ nếu mình ko đi thì sẽ bị trù dập (có thể là sẽ bị thật).

Về vấn đề học thêm này, ý kiến cá nhân của mình là ko cần thiết phải đi học thêm từ tiểu học, có đi học thì những gì được dạy cũng chỉ là biết trước 1 số kiến thức sẽ được dạy sau đó (hoặc ở lớp trên). Có thể nó sẽ giúp các em đạt được kết quả tốt hơn 1 chút, cuối năm được thêm mấy cái giấy khen, cơ mà đổi lại là các em ko có tuổi thơ, ko có thời gian vui chơi, làm những gì mà tuổi của các em nên làm, và rõ ràng là ko đáng để đánh đổi. Hãy cứ để truyện tranh, trốn tìm, bóng đá, trèo cây,... đục khoét lỗ chỗ tâm hồn của các em thay vì biến các em thành mấy con mọt sách ngoài học mấy môn được dạy ở trường ra cái gì cũng ko biết.

Có học thêm thì cũng nên học ngoại ngữ, hoặc môn năng khiếu nào đó.

Theo mình nghĩ là do định hướng giáo dục và tâm lý hơn thua của phụ huynh. Cộng thêm nhịp sống bận bịu khiến việc đưa con đi học là việc an toàn nhất để đảm bảo con mình không lông bông ngoài đường.