Tại sao Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Tin Tức

  3. Xã hội

Từ khóa: 

sri lanka

,

vỡ nợ

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

tin tức

,

xã hội

Sri Lanka tuyên bố không đủ khả năng trả khoản nợ nước ngoài 51 tỷ USD và đang chờ gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ngày hôm nay, Bộ Tài chính Sri Lanka đã tuyên bố các chủ nợ của nước này, trong đó có chính phủ các nước đã cho quốc gia Nam Á vay tiền, có thể cộng dồn lãi chưa trả vào khoản vay mà Sri Lanka đến hạn thanh toán từ chiều cùng ngày, hoặc chọn nhận lại khoản vay gốc bằng đồng rupee Sri Lanka.

Sri Lanka từ lâu đã ký nhiều thỏa thuận vay của nước ngoài nhằm đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, chính sách quản lý tài chính yếu kém cùng tác động từ đại dịch Covid-19 với ngành du lịch, vốn mang lại nguồn thu lớn cho đất nước, đã khiến Sri Lanka ngập trong nợ nần. Đây có lẽ là một điều vô cùng đáng buồn cho người dân nước này.

Trả lời

Sri Lanka tuyên bố không đủ khả năng trả khoản nợ nước ngoài 51 tỷ USD và đang chờ gói hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Ngày hôm nay, Bộ Tài chính Sri Lanka đã tuyên bố các chủ nợ của nước này, trong đó có chính phủ các nước đã cho quốc gia Nam Á vay tiền, có thể cộng dồn lãi chưa trả vào khoản vay mà Sri Lanka đến hạn thanh toán từ chiều cùng ngày, hoặc chọn nhận lại khoản vay gốc bằng đồng rupee Sri Lanka.

Sri Lanka từ lâu đã ký nhiều thỏa thuận vay của nước ngoài nhằm đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, chính sách quản lý tài chính yếu kém cùng tác động từ đại dịch Covid-19 với ngành du lịch, vốn mang lại nguồn thu lớn cho đất nước, đã khiến Sri Lanka ngập trong nợ nần. Đây có lẽ là một điều vô cùng đáng buồn cho người dân nước này.

Sản xuất vẫn là xương sống của các quốc gia, sẽ là thảm hoạ nếu người ta chỉ cổ suý thương mại, đầu tư

Nhận nợ bằng đồng nội tệ thì tỷ lệ lạm phát tăng cao. Người dân sẽ bị thiếu nhu yếu phẩm và có thể gây nên một nạn đói thực sự.

Có lẽ đây là tin buồn nhất trong ngày mà tôi đọc được, nghĩ cảnh không có tiền mua lương thực thì người dân sẽ như thế nào, rồi vô vàn hệ lụy kéo theo phía sau, thương cho người dân Sri Lanka, mong sao các tổ chức nhân đạo quốc tế cũng như các nước giàu giúp đỡ họ vượt qua khó khăn này.