Tại sao từ "đếch" lại bị liệt vào danh sách tục tĩu, vô văn hóa, nói bậy chửi thề?

  1. Văn hóa

Mình mới xem MV của bài "Anh đếch cần gì nhiều ngoài em!" của Đen Vâu. Cơ bản bài hát mình rất thích vì giai điệu và nội dung, nhưng cũng có tranh cãi xoay quanh bài này vì nhiều người cho rằng để từ "đếch" trong bài làm hỏng cả bài hát do từ "đếch" là chửi thề, vô văn hóa. Mình mới thắc mắc từ đâu mà một từ ngữ nào đó bị liệt vào danh sách từ ngữ nói bậy, chửi thề và những người nói ra từ đó bị cho là vô văn hóa? Và tất cả các từ ngữ khác cũng vậy, nhờ yếu tố hay bối cảnh nào mà cả một xã hội cho đó là đi ngược lại với các giá trị văn hóa của con người?

Ở thời đại bây giờ, đi ra hàng chợ hàng cá bạn sẽ nghe các cô các chị nói bậy như lời cửa miệng, họ nói bậy như một thói quen, chẳng ai trong xóm chợ thấy điều đó là tục tĩu. Ngược lại, những người được cho là "có ăn có học đàng hoàng" từ nhỏ mà nhỡ mở mồm nói bậy trước mặt phụ huynh là thể nào cũng nghe mắng câu "ăn nói vô văn hóa như hàng tôm cá ngoài chợ". Vậy tại sao những người hàng tôm hàng cá đó lại bị cho là "vô văn hóa" trong khi "chửi thề nói bậy" mới là văn hóa của họ? Ai sẽ là người đưa ra quy chuẩn của hai chữ "văn hóa"?

Từ khóa: 

vô văn hóa

,

nói bậy chửi thề

,

chửi tục

,

văn hóa

Vụ này lúc mới ra cũng gây tranh cãi ầm ầm, mình chỉ thấy tức cười. Như từ f*ck trong tiếng Anh ấy, đôi khi nó chả có nghĩa gì cả, chỉ mang tính nhấn mạnh cho một ý nào đó "this MV is f*cking awesome!" Và trong phim ảnh, trong truyện cũng đầy ra. Tất nhiên trong các văn bản chính quy thì người ta không viết vô, đó là đúng nơi, đúng lúc. (Mình luôn nghĩ nếu đã viết rồi thì viết nguyên ra chứ chả việc éo gì phải gõ dấu *, nhưng bộ lọc của noron không cho, khổ thế =))))

Mình tức cười là ở chỗ: đây là nhạc Rap. Thế mà nhiều nhân sĩ lại đòi hỏi nó phải dùng từ cao sang?

Lúc đó mình có viết cái status ngắn như này, đó cũng là tất cả những gì mình muốn nói về chữ đếch trong MV kia. :)))

Đa số nhạc của Đen, mình thấy lịch sự hơn mức bình thường của nhạc Rap nhiều rồi. Thế mà còn phán xét nữa thì chịu :v

Trả lời

Vụ này lúc mới ra cũng gây tranh cãi ầm ầm, mình chỉ thấy tức cười. Như từ f*ck trong tiếng Anh ấy, đôi khi nó chả có nghĩa gì cả, chỉ mang tính nhấn mạnh cho một ý nào đó "this MV is f*cking awesome!" Và trong phim ảnh, trong truyện cũng đầy ra. Tất nhiên trong các văn bản chính quy thì người ta không viết vô, đó là đúng nơi, đúng lúc. (Mình luôn nghĩ nếu đã viết rồi thì viết nguyên ra chứ chả việc éo gì phải gõ dấu *, nhưng bộ lọc của noron không cho, khổ thế =))))

Mình tức cười là ở chỗ: đây là nhạc Rap. Thế mà nhiều nhân sĩ lại đòi hỏi nó phải dùng từ cao sang?

Lúc đó mình có viết cái status ngắn như này, đó cũng là tất cả những gì mình muốn nói về chữ đếch trong MV kia. :)))

Đa số nhạc của Đen, mình thấy lịch sự hơn mức bình thường của nhạc Rap nhiều rồi. Thế mà còn phán xét nữa thì chịu :v

Đếch đc nói như 1 kiểu nói trại của từ đ*o, hình thức nói thì thay đổi nhưng nghĩa thì vẫn vậy.

Trong đời sống thốt lên nó ko có gì là quá to tác, nhưng đây là một tác phẩm truyền thông đại chúng. Có thể từ "đếch" nằm trong thông điệp hoặc cố ý gây sốc của tác giả. Nhưng như đã nói, đại chúng thì đâu chỉ có giới trẻ "trâu". Nên việc dùng từ đó vào đây là rất không nên.

Còn việc đi chợ bán hàng thường gặp thì do môi trường nó vậy. Nhưng đừng nhầm lẫn đó là văn hóa. Ko có cái gọi là văn hóa cháo chửi, bún chửi chứ nói đến văn hóa nói tục. Đó là do thiếu văn hóa tạo ra rồi lại xem đó là văn hóa, phong cách thì còn tạm chấp nhận. Chấp nhận rằng trong môi trường như vậy, thì có dùng cũng là bình thường. Chắc chắn là ko nên dùng nhưng dùng thì cũng ko đến nổi. Nhưng môi trường khác, môi trường có văn hóa, việc phát ngôn bừa bãi là ko được, thử hỏi bạn có chịu đc khi giáo viên gọi bạn là "đồ con bò"? Chưa nói đến cái nặng hơn. Hay như bạn nói với ng lớn hơn mà thốt ra những từ tục tĩu thì ng lớn sẽ cảm nhận thế nào. Cầu thủ nổi tiếng nước ngoài ko cần nói, chỉ cần giơ ngón tay ra là đã bị phạt, báo chí lên án rồi. Chuyện thường ngày, dùng theo ý nhẹ nhàng giữa đồng trang lứa với nhau thì có thể tạm  chấp nhận, nhưng với người lớn hơn, trong những hoàn cảnh nghiêm túc, hoặc những thứ đã ra với đại chúng việc "chêm" vào là hết sức ko nên. Nâng cao quan điểm lên có thể xem là ko tôn trọng khán giả ấy.

Bởi vậy. Từ chợ búa hãy để nó lại ở ngoài chợ. Và Bạn nói thế nào ko quan trọng, quan trọng bạn nói với ai và vào lúc nào.

Bạn đưa ra cụm văn hóa "hàng tôm hàng cá" chưa chuẩn xác. Văn hóa hàng tôm hàng cá là chỉ những mẹ những cô bán hàng ăn nói mau mắn, bổ bả chứ không phải cứ chửi thề nói tục là hàng tôm hàng cá đâu. Bạn nhận xét thế là phiếm diện. Tôi gặp trên đường không ít người ăn mặc sang trọng mà mở miệng cũng chả thơm được tý nào. Có nói thề chửi tục là do thói quen miệng của mỗi người chứ liên quan gì văn hóa hàng chợ. Còn riêng cái từ "đếch" là phát âm miền bắc và ở miền nam đọc trại là từ "đéo". Theo bạn cái từ này nó hay không??? Bạn cảm thấy nó hay nó ý nghĩa không??? Bản thân tôi rất phản cảm đối với ai mà cứ mở mhiệng là "đéo, DM, đếch"...