Tại Việt Nam, tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên là 70%. Theo bạn lý do là gì?

  1. Tin Tức

  2. Xã hội

Theo báo cáo, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á và đứng top 5 thế giới, trong đó 70% là ở tuổi vị thành niên. Đáng lo hơn, mỗi ngày tại trung tâm Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiếp nhận khoảng 40 ca nạo phá thai, trong đó gần 20% là trẻ vị thành niên, tập trung chủ yếu từ 14-17 tuổi.

Tình trạng ngày ngày một tăng chứ không giảm. Nguyên nhân là do đâu?

Từ khóa: 

gen z lạ lắm

,

đáng báo động

,

tin tức

,

xã hội

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà mk nghĩ tới là do cha mẹ Việt chưa quan tâm đến việc chỉ dạy, hướng dẫn những kiến thức về an toàn tình dục, sinh sản cho con trẻ. Thực tế hầu hết các cha mẹ đều biết về kiến thức sinh sản nhưng luôn xem đó là điều tế nhị, thậm chí khi các con gợi ý hỏi thì cũng tìm cách lãng tránh hoặc thậm chi la mắng.

Phần khác thì cha mẹ vì cuộc sống, vì công việc nên thiếu thời gian quan tâm đến giáo dục con cái, từ đó các em tự mày mò trên mạng, tự tìm hiểu từ bạn bè...

Mặt khác là cách dạy con theo kiểu áp đặt "cha mẹ nói sao con phải nghe vậy" thiếu sự trao đổi cởi mở nên tạo thêm khoảng cách giữa cha mẹ với con cái. Nhất là ở tuổi vị thành niên, khi các em đang chứng tỏ mình đã lớn.

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/20191214083437838136nao-pha-thaimax-1800x1800-1670573569.png

Để giải quyết vấn đề mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, ngoài kiến thức ở nhà trường, công tác truyền thông giáo dục thì điều quan trọng nhất vẫn là từ gia đình, mỗi cha mẹ đừng ngại nói về những chuyển biến tâm lý... Như nhà mk đang có bé gái, mk luôn chịu khó nói chuyện với con về kiến thức kỳ kinh nguyệt,về giai đoạn rụng trứng, những vấn đề liên quan khác phù hợp với nhận thức của con... Nếu sau này mk có thêm bé trai, mk cũng sẽ trang bị những kiến thức cần thiết cho con. Mỗi cha mẹ hãy mạnh dạn trao đổi, chuyện trò, hãy là một người bạn với con trẻ để giúp con tự tin hơn, nắm rõ hơn về kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như bảo vệ mình, tránh những rủi ro ngoài ý muốn khi bước vào tuổi dậy thì.

Sẽ không bao giờ có chuyện naoh phá thai xảy ra nếu như người trẻ có đủ kiến thức. Bởi vậy gia đình nên là nơi đầu tiên giúp các em những điều ấy, cũng như bên cạnh các em trong những tình huống xấu nhất. 

Trả lời

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất mà mk nghĩ tới là do cha mẹ Việt chưa quan tâm đến việc chỉ dạy, hướng dẫn những kiến thức về an toàn tình dục, sinh sản cho con trẻ. Thực tế hầu hết các cha mẹ đều biết về kiến thức sinh sản nhưng luôn xem đó là điều tế nhị, thậm chí khi các con gợi ý hỏi thì cũng tìm cách lãng tránh hoặc thậm chi la mắng.

Phần khác thì cha mẹ vì cuộc sống, vì công việc nên thiếu thời gian quan tâm đến giáo dục con cái, từ đó các em tự mày mò trên mạng, tự tìm hiểu từ bạn bè...

Mặt khác là cách dạy con theo kiểu áp đặt "cha mẹ nói sao con phải nghe vậy" thiếu sự trao đổi cởi mở nên tạo thêm khoảng cách giữa cha mẹ với con cái. Nhất là ở tuổi vị thành niên, khi các em đang chứng tỏ mình đã lớn.

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/20191214083437838136nao-pha-thaimax-1800x1800-1670573569.png

Để giải quyết vấn đề mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, ngoài kiến thức ở nhà trường, công tác truyền thông giáo dục thì điều quan trọng nhất vẫn là từ gia đình, mỗi cha mẹ đừng ngại nói về những chuyển biến tâm lý... Như nhà mk đang có bé gái, mk luôn chịu khó nói chuyện với con về kiến thức kỳ kinh nguyệt,về giai đoạn rụng trứng, những vấn đề liên quan khác phù hợp với nhận thức của con... Nếu sau này mk có thêm bé trai, mk cũng sẽ trang bị những kiến thức cần thiết cho con. Mỗi cha mẹ hãy mạnh dạn trao đổi, chuyện trò, hãy là một người bạn với con trẻ để giúp con tự tin hơn, nắm rõ hơn về kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như bảo vệ mình, tránh những rủi ro ngoài ý muốn khi bước vào tuổi dậy thì.

Sẽ không bao giờ có chuyện naoh phá thai xảy ra nếu như người trẻ có đủ kiến thức. Bởi vậy gia đình nên là nơi đầu tiên giúp các em những điều ấy, cũng như bên cạnh các em trong những tình huống xấu nhất. 

Cái này ngoài dạy lý thuyết sinh lý, còn cần đào tạo tâm lý. Tâm lý đầu tiên là khong mắc cỡ khi mua bcs. Thấy mấy bạn trẻ đi mua bcs mà lấm lét như sắp ăn cướp. Cái thứ 2 là tính quyết đoán của mấy con gái không an toàn, nhất quyết từ chối, dù là phải chia tay và đau khổ thế nào khi lỡ dính bầu. Còn con trai là phải phân tích hậu quả thế nào khi để bạn gái dính bầu, bản thân có tội ra sao. Chứ thấy mấy bạn trẻ bây giờ suy nghĩ vô tư quá. Bé gái thì sợ người yêu bỏ, hoặc là dính thì phá thôi, còn không thì đẻ. Còn bé trai thì tui là con trai mà, có sao đâu, hoặc là anh sẽ chịu trách nhiệm, còn không thì cùng lắm trả tiền cho nó phá thai. Chính vì suy nghĩ vô tu như vậy, nên mới có nhiều vấn đề. Đến lúc tự thấm hậu quả, thì lại trễ rồi.

  1. Vì y tế công cộng của Việt Nam rất tốt, xét cho cùng thì Việt Nam vẫn là nước XHCN, và vì thế nền tảng y tế công cộng cùng khả năng tiếp cận y tế của Việt Nam rất tốt. Mặc dù xét trên mặt bằng chung các bệnh viện của VN còn lâu mới so được như đám tư bản, nhưng các bệnh viện, trạm xá, phòng khám này có đủ năng lực y tế để cáng đáng hầu hết các vấn đề y tế cơ bản.
  2. Vì quan điểm về nạo phá thai ở Việt Nam rất thoáng. Xét cho cùng Việt Nam là một nước theo chủ nghĩa vô thần, vì thế vấn đề nạo phá thai chưa bao giờ là một vấn đề quan điểm ở Việt Nam, việc quy định độ tuổi lớn tối đa được nạo phá của thai nhi chỉ là thuần về đảm bảo các điều kiện y tế cho người mẹ.
  3. Vì vấn đề mà có lẽ bạn đang muốn nói tới, là quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên tăng nhanh. Tuy nhiên nguyên nhân của hiện trạng này không nên nhìn nhận từ phá thai dễ dàng, mà nên coi phá thai như 1 cách "sửa sai" cho những sai lầm tuổi trẻ, những sai lầm ở lứa tuổi mà "sai lầm" là một phần của sự trưởng thành. Xã hội Việt Nam có nhiều điểm trừ, nhưng chúng ta có điểm cộng, một trong số đó là sự khoan dung rất lớn với sai lầm của con người.
  4. Vì dân số tăng. Hiện nay dân số Việt Nam là khoảng 100 triệu người, tỷ lệ thanh niên nam nữ ở lứa tuổi " dễ sai" có lẽ cũng khoảng 15 tr, thâm chí còn nhiều hơn. Các thống kế hiện nay chỉ tập trung vào số ca, mà chả chịu tính toán trên bình diện dân số, nghĩa là họ tính số ca tăng lên mà quên rằng dân số cũng tăng lên, loại bỏ hoàn toàn mặt toán học ra khỏi thống kê, dẫn đến cảm nhận rằng tỷ lệ tăng lên. Nhưng thực tế, có khi tỷ lệ này còn giảm, tăng ở đây là tăng cơ học do dân số tăng lên!.
  1. Gái đổ sớm
  2. Gớm đổ sái
  3. Gái đởm số

Do giáo dục giới tính chưa đến nơi đến chốn chứ còn sao nữa. Tầm tuổi đó thực ra biết hết về tình dục và giới tính rồi, nhưng biết chưa đúng và chưa đủ nên mới để lại hậu quả. Tại Việt Nam, trung bình cứ 19s lại có một thai nhi bị phá bỏ. Dù truyền thông cứ luôn răn dạy về việc nâng cao kiến thức cho trẻ nhưng lại chưa một bậc phụ huynh hay giáo viên nào thực sự coi trọng nó. 1 tiết học, 2 giờ tọa đàm hay vài câu nói cũng chưa bao giờ đủ để thuyết phục đứa trẻ cảnh giác với giới tính và tình dục. Tầm tuổi đó thì đứa nào mà chả tò mò, nói không muốn thử có khi là nói dối. Giáo dục về giới tính phải được bắt đầu từ sớm và lâu dài. Phương Tây họ thoải mái với chuyện này từ nhận thức đến thực tế, nhưng ở nước ta nhiều người còn e ngại quan hệ tình dục trước hôn nhân, thành ra phụ huynh cứ mặc nhiên cho rắng không bao giờ là quá muộn để dạy con về điều đó, thậm chí không dạy. Đứa trẻ thiếu hiểu biết về giới tính, tình dục dẫn đến nạo phá thai đôi khi còn do những người lớn trong môi trường của nó vẫn luôn cổ hủ với suy nghĩ "Nó chưa biết gì". Đến khi họ vỡ òa ra vì nó "biết gì" thì cũng đã quá muộn rồi. Và tiếp theo là đau đầu với lựa chọn nạo phá thai hoặc sinh con ở tuổi vị thành niên. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/09/224296863099975-1670580717.jpg

Nhớ lại những năm tháng dậy thì thì mình nhận ra bố mẹ chẳng dạy mình một cái gì hết. Bạn bè thì hầu hết là bị bố mẹ dọa kiểu: Cấm mày làm đấy. Còn mình thì chẳng bị cấm luôn, chẳng gì hết. Kiểu như bố mẹ mình mặc định mình sẽ tự động ngoan ngoãn, tự động hiểu biết ấy. Mình nhát gan nên chẳng dám manh động. Chứ mấy bạn bạo, hay ngang bướng xíu thì chẳng biết sẽ xảy ra gì nữa. 

Ký ức ùa về nên kể thêm chuyện này. Lần đầu mình rụng dâu ấy, tháng thứ 2 không có, thế là mẹ mình quát mình là Mày làm cái gì vớ vẩn hả? Mình không hiểu gì luôn ấy. Lúc ấy mình đang đọc quyển bị thiêu sống kể về cô gái có thai trước khi cưới và bị gia đình thiêu. Để giấu gia đình thì cô lấy gạch đập vào bụng để mong sảy thai, đập đầu chảy máu để giả làm "dâu". Đọc tới đấy thì mình lờ mờ hiểu ý của mẹ mình. Sợ quá cũng đấm vào bụng liên tục mặc dù mình làm quái có thai. 

Thiếu kiến thức nó thành ra như vậy đấy. Toàn làm trò ngu ngốc. Mình thấy có bạn còn hỏi qh xong vắt chanh vào thì có thai không cơ. 

Câu trả lời có vẻ khó nghe, là do ngu.

Không nói đến những khu vực còn lạc hậu đến nỗi thiếu thông tin, ở hiện tại, điện thoại thông minh đã trở nên rẻ mạt, "gần như" mọi người, từ thu nhập cao đến thu nhập thấp đều có thể sở hữu, và mạng internet cũng thế.

Vậy lý do là gì mà nói là do ngu?

Vì hầu hết những ca đó, ko phải ko có đk tiếp cận tri thức, mà là không chịu tìm hiểu, tiếp thu tri thức đó. Điện thoại dùng để lên mạng xem phim ngôn tình (lù), để chat chit, để quay clip khoe thân nhằm nổi tiếng, để xem "sẽ",...chứ không muốn dùng nó cập nhật, tìm hiểu tri thức cần thiết để bảo vệ bản thân, để khai sáng đầu óc

Xem phim ngôn lù xong lú, thấy playboy trên phim cứ ngỡ là ngầu, thích học đòi đú trend (nữ quyền thượng đẳng, single mom, mẹ sẽ làm tất cả vì con,...). Ngu tới nỗi những đứa nói ra những thứ mà nhiều khi bản thân nó còn éo tin mà đứa nghe lại tin sái hàm mới ghê (anh không làm gì đâu, anh sẽ rút ra, anh sẽ bắn ở ngoài, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh yêu em, em không cho là không yêu anh, thời đại nào rồi còn giữ,...).

Ngu đến thế thì chịu rồi. Chỉ khổ cha mẹ của mấy đứa ngu đó phải gánh hậu quả mà nó gây ra thôi 

Cái cần dạy ở đây, ngoài bề mặt là các kiến thức giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản... như thường đc biết đến. Thì cốt lõi phải là giáo dục về ý nghĩa cuộc sống, giá trị của một sinh mạng, sự kỳ diệu của việc được tồn tại. Nên đưa giá trị đạo đức lên hàng đầu trong vấn đề này sau đó mới đến việc sức khoẻ 
  1. Người từ 18t họ đi lấy chồng lấy vợ hết rồi, còn lại không bao nhiêu. Nên tuổi từ 16-18 hoặc rộng hơn một chút là 14-18 là nhóm người đông đảo nhất có khả năng quan hệ tình dục nhưng chưa lập gia đình, dẫn đến nạo phá thai là dễ hiểu. Hơn nữa kinh nghiệm và kiến thức về qhtd an toàn chưa cao, dẫn đến tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn cao.
  2. Số lượng người từ 18t trở lên chưa lập gia đình nếu cộng lại cũng rất nhiều, song độ tuổi này đã có kiến thức và kinh nghiệm phòng tránh rồi, nên tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn thấp.
  3. Pháp luật Việt Nam không cấm nạo phá thai dưới 22 tuần tuổi. Ở ĐNA thì Lào và Philippines cấm nạo phá thai. 
  4. Các tôn giáo đa phần không ủng hộ hoặc cấm việc phá thai. 
  5. Các điều kiện khác như: trình độ phát triển của xã hội, văn hóa, giáo dục,... cũng góp phần làm tăng hoặc giảm tỉ lệ nạo phá thai.

Tổng hợp các nguyên nhân trên khi áp vào từng quốc gia sẽ có sự khác nhau về tỉ lệ phá thai. Ngoài ra có một nguyên nhân toàn cầu, đó là sự phát triển của xã hội, gây nên hiện tượng dậy thì sớm, trẻ em ngày càng tự do hơn, người lớn ít giám sát hơn. Từ đó có thể thấy cơ hội để những người vị thành niên đi quá giới hạn dễ dàng hơn rất nhiều.

Lý do và giải pháp cho Việt Nam.

  1. Pháp luật không cấm. Nếu cấm phá thai thì chỉ hạn chế được số ca nạo phá thai, tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn có thể giảm do ý thức xã hội tăng. Nhưng chưa phải là biện pháp mang lại hiệu quả tốt nhất.
  2. Giáo dục giới tính chưa hiệu quả. Điều này chúng ta cần khắc phục nhiều nhất, cần phải tiến hành chủ động từ trẻ em đến vị thành niên, đề cao việc này không những ở nhà trường mà còn trong cả gia đình, xã hội. Các bậc cha mẹ nên chủ động giáo dục cho con cái.
  3. Một lý do không chính thức, nhưng theo mình có thẻ là một lý do gián tiếp. Đó chính là sự cấm đoán (điều này do văn hóa). Càng cấm càng tò mò, trong khi kiến thức lại chưa đầy đủ, kiến thức thì chỉ truyền tai nhau hoặc qua mạng, các biện pháp phòng tránh cũng ít (không dám mua bcs chẳng hạn). Dĩ nhiên là điều không mong muốn sẽ xảy ra, hơn nữa kết quả có thể sẽ tệ hơn.

Nói đến vấn đề nạo phá thai ở tuổi thành niên thì quan trọng nhất là vấn đề yêu sớm và quan hệ trước tuổi. Về lý do cũng nhiều lắm, nó không phải vấn đề bây giờ mới có mà là bây giờ nhiều hơn thôi. Mình nghĩ có vài lý do sau:
- Giáo dục gia đình, ở đâu nói đến nhiều gia đình khá dễ dãi khi giáo dục con cái, điều này không chỉ mạng đến cái chủ đề của chúng ta trong bài này mà còn liên quan đến một đống vấn đề mà xã hội nhức đầu như tội phạm thanh thiếu niên, bạo lực học đường..vvv. 

-Không chịu tìm hiểu tri thức mà cũng không chịu học, mình thấy nhiều bạn cmt là do VN không giáo dục giới tính, thực ra là có đây, mình nhớ lớp 8 trong môn sinh học đã nói rõ ràng rằng em bé đến từ đâu, quá trình tạo nên em bé rất rõ ràng thậm chí cấu tạo bộ phận có trong sách kìa. Đây là cách VN giáo dục giới tính một cách uyển chuyển, chứ không thẳng thắn như phương Tây. Cái chính là bạn có thể lên mạng chơi game, đọc ngôn tình như bạn "Vuong The Bao" cmt đó thì sao không tìm hiểu về vấn đề tình dục.
- Ảnh hưởng văn hóa phương tây. Ảnh hưởng từ truyện tranh, phim ảnh, ngôn tình các kiểu, nhưng thứ này đều mang tư tưởng văn hóa phương tây nhiều hơn, bởi vì phương đông thì yêu sớm là việc bị cấm đoán. Lý do này chiếm phần lớn các vụ yêu sớm gây nên hậu quả.
- Xã hội không lành mạnh, nghe không liên quan nhưng đây cũng là lý do đấy. Khi một đống tấm gương đưa lên và các scandal thì bảo sao bọn trẻ không hứng thú, và sau hứng thú là thử nghiệm, còn hậu quả thì cái não chưa trải sự đời của bọn trẻ không nghĩ tới.
Nói tóm lại khi xã hội còn thoáng như bây giờ, văn hóa vẫn còn bị xâm lấn và bọn trẻ còn lười tìm hiểu thì việc này vẫn diễn ra tiếp tục.