Theo bạn, Trung Quốc liệu có thể thống nhất Đài Loan bằng vũ lực chỉ với thời gian ngắn và gặp ít trở ngại?

  1. Xã hội

  2. Tư duy

  3. Tin Tức

Mặc dù hiện nay, nhiều chuyên gia đã nói rằng khả năng giao chiến giữa hai phe vẫn còn thấp, nhưng khả năng dao chiến đang gia tăng theo ngày. Bạn nghĩ sao về vấn đề này?

Từ khóa: 

chính trị

,

đài loan

,

trung quốc

,

chiến thuật chiến tranh

,

thế giới

,

xã hội

,

tư duy

,

tin tức

Mình đã viết câu trả lời này lần thứ ba rồi, cứ bị sập hoài. =(( Câu hỏi này hơi mang tính chính trị và sẽ có cái ý kiến của mình ảnh hưởng nên mình sẽ trả lời ẩn danh.

---------------------------------------------------------------------------------

Trung Quốc đủ sức xâm lược Đài Loan, nhưng phải trả giá đắt nếu muốn "lấy lại Đài Loan."

Trên mạng Trung Quốc, có hai từ được dùng nhiều khi thảo luận về Đài Loan. Vũ Thống (武统) và hoà thống (和统).

Vũ Thống = thống nhất bằng vũ lực

Hoà Thống = thống nhất bằng hoà bình. (chiến lược ngoại giao)

Thứ nhất: Đài Loan không dễ chiếm như nhiều người nghĩ.

Đài Loan đã chuẩn bị cho một cuộc xâm lược gần như từ ban đầu đã rất lâu rồi. Khắp đảo, Chính phủ Đài Loan đã chuẩn bị nhiều hầm trú ẩn cho người dân của mình ở các khu đô thị, nông thôn, và vùng núi của mình.

Về mặt quân đội, Đài Loan đã trang bị cho mình những loại vũ khí tân tiến nhất có thể, thường được ủng hộ bởi Mỹ và Nhật Bản. Hệ thống RADAR, nhận dạng địch trên không quân và thuỷ quân, được trang bị rất tốt. Quân đội Đài Loan cũng đã được cung cấp tỉ mỉ. Gần đây chính phủ Đài Loan, dưới quyền điều hành của đảng DPP (đảng dân chủ tiến bộ), đã đi "mua sắm" vũ khí từ Mỹ như chiến hạm.

Thêm vào đó, Đài Loan cũng đã tự làm cho mình công nghệ mới, giúp tăng cường năng lực của quân binh trên chiến trường.

Điều này không có nghĩa rằng Trung Quốc yếu hơn, nhưng Đài Loan cũng không phải nước yếu. Đài Loan nói riêng khá là giàu và được mệnh danh là một trong bốn con hổ Châu Á.

Tiếp theo ta phải nói về Địa Lý, một khía cạnh được xem nhẹ nhưng thực chất là thứ quan trọng nhất trong chiến tranh. Đài Loan có địa lý núi non từ trên đất liền tới bờ biển của mình. Điều làm cho nhiều bờ biển của hòn đảo khó đổ bộ.

Chưa hết, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan còn sở hữu nhiều hòn đảo nhỏ giữa eo biển Đài Loan. Trên các hòn đảo đó, được trang bị nhiều vũ khí bắn đạn và tên lửa hàng loạt, nhiều cái không cần điện đẽ hoạt động. Tất rằng, để cho quân binh Trung Quốc có thể đặt chân tới Đài Loan thì khả năng cao đã chiu tổn thất nặng.

---------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai: Liệu dân chúng Trung Quốc có hứng chịu được cái giá?

Con người có tính hiếu chiến khi đang trong thời bình. Nhưng khi tận mắt thấy thời chiến thì ta lại khao khát thời bình.

Nhiều người Trung Quốc mình có cơ hội nói chuyện đã nói rằng Trung Quốc chỉ cần mất một tuần là đã chiếm lại được Đài Loan. Nhưng điều này thật sự là hơi mù quáng. Đài Loan nhìn trên bản đồ thì nhỏ nhưng lại không dễ ăn.

Nói chung, Trung Quốc Đại Lục vẫn đủ khả năng chiếm đoạt Đài Loan, nhưng cái giá là gì? Nếu các bạn đã để ý rõ những gì mình nói trên chắc sẽ biết ngay là để có thắng lợi thành công, Trung Quốc sẽ mất đi khá nhiều. Trong đó c mạng sống.

Các gia đình ở Trung Quốc Đại Lục, nhiều người, và có thể là một con số rất lớn, sẽ mất người thân. Kể cả khi chiến thắng, Trung Quốc thật sự nhận được gì ngoài miếng đất đó? Chiến tranh sẽ tàn phá Đài Loan, các doanh nghiệp, thành phố, đường phố, cơ sở hạ tầng, cơ sở công cộng như bệnh viện và trường học sẽ bị tan nát. Người dân Đài Loan lại càng khổ hơn, nhiều người mất nhà cửa, người thân, cuộc sống, sự nghiệp, điều này sẽ dẫn tới tản cư diện rộng đến các đất nước xung quanh như Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, v.. Đài Loan sẽ thành khói bụi.

Chưa nói đến rằng các tên lửa của Đài Loan sẽ phá huỷ hoặc ít nhất là gây tổn hại lớn tới các khu đô thị trên bờ biển Tỉnh Phúc Kiến, Trung.

Đó là lý do tại sao, mặc dù trên báo thì các chính trị gia giữa các phe đều mạnh miệng, nhưng vẫn luốn nói đến việc "giữ vững hoà bình trên eo biển Đài Loan." Vì tổn thất thật sự quá lớn. hiến tranh luôn là giải pháp cuối cùng.

---------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba: Ngoại Quốc Can Thiệp

Tất cả các giả thuyết mình đưa ra ở trên chưa đề cập tới một vấn đề cốt lõi, nhưng đất nước đồng minh với Đài Loan.

Hiện tại, Mỹ không ủng hộ Đài Loan Độc Lập, nhưng nó cũng không chấp nhận việc chính phủ CHNDTQ có chủ quyền trên Hòn Đảo Đoài Loan. Trên tờ giấy của Mỹ về vấn đề này, họ nói:

"Hoa Kỳ công nhận rằng Trung Quốc thấy Đài Loan là một phần của Trung Quốc... Hoa Kỳ tin rằng trên thế giới chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc."

Nếu bạn đọc ở đây, bạn sẽ nghĩ ngay: "Ôi, vậy thằng Mỹ bên phe Trung Quốc?" Nhưng hãy đọc kỹ lại, vì đây chính là ngôn ngữ ngoại giao, phải đọc kỹ.

Mỹ công nhận rằng Trung Quốc thấy Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Mỹ không đồng ý, đồng tình. Mỹ cũng nói Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Mỹ lại không nói Trung Quốc nào. Nên nhớ rằng cả hai chính phủ ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục gọi chính mình là Trung Quốc. Vậy cuối cùng, Mỹ thấy vấn đề Đài Loan là không xác định.

Mặc dù khả năng Mỹ tham chiến thấp, để tránh xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ có thể dẫn đến Thế Chiến thứ 3, nhưng Mỹ có khả năng sẽ cung cấp và cũng cố lực lượng phòng ngự Đài Loan.

Kể cả khi hệ thống nhận dạng RADAR của Đài Loan bị phá huỷ, thì các nước đồng minh của Đài Loan sẽ khả năng cao, cung cấp thông tin quan trọng cho Quân đội Đài Loan như là ảnh vệ tinh.

Tất cả các yếu tố trên sẽ giảm thiểu khả năng thắng lợi cho Trung Quốc. Chưa nói đến việc, hình ảnh Trung Quốc trên quốc tế bị sói mòn. Kể cả Việt Nam sẽ phải chuẩn bị quân đội nếu tham vọng Trung Quốc không dừng lại ở Đài Loan.

Kể cả nếu như tình hình thuận lợi (gần như là kỳ diệu) cho Trung Quốc, như là quân đội Đài Loan bỏ cuộc sớm, hải quân và không quân dễ đánh thắng hoặc biến mất, lúc đấu không bão lũ (Đài Loan nổi tiếng thường gặp bão), Nước ngoài không can thiệp, dân chúng hoàn toàn Đài Loan mong muốn quay lại với Trung Quốc, thì vẫn sẽ mất tới 2 tuần. Nhưng nếu nhìn vậy thì quá khả quan, mình đoán là có thể mất ít nhất một tháng, khả năng cao là dài hơn. Chưa nói đến quân đội kháng cự vẫn có thể ngụ trú ở Vùng núi kể cả khỉ quân đội Trung Quốc Đại Lục đã chiếm được khu đô thị trên bờ biển, tiếp tục gây thiệt hải và kéo dài cuộc chiến. Dân chúng Đài Loan bức xúc vì mất nhà, mất người thân, cấm vận và cô lập kinh tế bởi các nước đồng minh như Mỹ. Cộng với đó là số tiền lớn mà Trung Quốc phải lấy ra để xây dựng lại một Đài Loan đã bị tàn phá.

Và nếu chiến tranh kéo dài hơn vài năm (khả năng không nhỏ), thì càng nhiều người Trung Quốc ở Đại Lục sẽ bắt đầy chán nản, bức xúc, dẫn tới xã hội không ổn định. Kinh tế Trung Quốc, nếu chiến tranh kéo dài sẽ gặp nhiều tổn hại. Giao thương giữa Trung Quốc và Mỹ có khả năng rất rất cao sẽ dừng lại. Nhưng thứ ở trên còn chưa nói tới các hackers xâm nhập hệ thống điện lực (khả năng rất cao) của Trung Quốc Đại Lục, dẫn đến mất điện diện rộng.

Nếu không thành công, Trung Quốc sẽ bị làm trò cười cho thế giới. Người dân Đài Loan sẽ không còn có suy nghĩ quay lại với Trung Quốc = có khi sẽ tuyên bố độc lập ngay lập tức sau khi thắng lợi. Trong khi ở nội bộ, một cuộc chiến lớn như thế này mà thua thì rất khó giấu và bất mãn dân chúng sẽ diễn ra, uy tín của chính phủ Trung Quốc sẽ bị sói mòn trong lẫn nội và ngoại.

---------------------------------------------------------------------------------

Mỹ hay Trung Quốc hay Nhật Bản hay Đài Loan. Không ai muốn chiến tranh cả. Giải pháp tốt nhất luôn là nói chuyện ngoại giao, mặc dù rất là mệt mỏi, nhưng vẫn tốt hơn là chiến tranh.

Cái giá của chiến tranh không bao giờ nhỏ. Chính phủ Trung Quốc hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Trả lời

Mình đã viết câu trả lời này lần thứ ba rồi, cứ bị sập hoài. =(( Câu hỏi này hơi mang tính chính trị và sẽ có cái ý kiến của mình ảnh hưởng nên mình sẽ trả lời ẩn danh.

---------------------------------------------------------------------------------

Trung Quốc đủ sức xâm lược Đài Loan, nhưng phải trả giá đắt nếu muốn "lấy lại Đài Loan."

Trên mạng Trung Quốc, có hai từ được dùng nhiều khi thảo luận về Đài Loan. Vũ Thống (武统) và hoà thống (和统).

Vũ Thống = thống nhất bằng vũ lực

Hoà Thống = thống nhất bằng hoà bình. (chiến lược ngoại giao)

Thứ nhất: Đài Loan không dễ chiếm như nhiều người nghĩ.

Đài Loan đã chuẩn bị cho một cuộc xâm lược gần như từ ban đầu đã rất lâu rồi. Khắp đảo, Chính phủ Đài Loan đã chuẩn bị nhiều hầm trú ẩn cho người dân của mình ở các khu đô thị, nông thôn, và vùng núi của mình.

Về mặt quân đội, Đài Loan đã trang bị cho mình những loại vũ khí tân tiến nhất có thể, thường được ủng hộ bởi Mỹ và Nhật Bản. Hệ thống RADAR, nhận dạng địch trên không quân và thuỷ quân, được trang bị rất tốt. Quân đội Đài Loan cũng đã được cung cấp tỉ mỉ. Gần đây chính phủ Đài Loan, dưới quyền điều hành của đảng DPP (đảng dân chủ tiến bộ), đã đi "mua sắm" vũ khí từ Mỹ như chiến hạm.

Thêm vào đó, Đài Loan cũng đã tự làm cho mình công nghệ mới, giúp tăng cường năng lực của quân binh trên chiến trường.

Điều này không có nghĩa rằng Trung Quốc yếu hơn, nhưng Đài Loan cũng không phải nước yếu. Đài Loan nói riêng khá là giàu và được mệnh danh là một trong bốn con hổ Châu Á.

Tiếp theo ta phải nói về Địa Lý, một khía cạnh được xem nhẹ nhưng thực chất là thứ quan trọng nhất trong chiến tranh. Đài Loan có địa lý núi non từ trên đất liền tới bờ biển của mình. Điều làm cho nhiều bờ biển của hòn đảo khó đổ bộ.

Chưa hết, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của Đài Loan còn sở hữu nhiều hòn đảo nhỏ giữa eo biển Đài Loan. Trên các hòn đảo đó, được trang bị nhiều vũ khí bắn đạn và tên lửa hàng loạt, nhiều cái không cần điện đẽ hoạt động. Tất rằng, để cho quân binh Trung Quốc có thể đặt chân tới Đài Loan thì khả năng cao đã chiu tổn thất nặng.

---------------------------------------------------------------------------------

Thứ hai: Liệu dân chúng Trung Quốc có hứng chịu được cái giá?

Con người có tính hiếu chiến khi đang trong thời bình. Nhưng khi tận mắt thấy thời chiến thì ta lại khao khát thời bình.

Nhiều người Trung Quốc mình có cơ hội nói chuyện đã nói rằng Trung Quốc chỉ cần mất một tuần là đã chiếm lại được Đài Loan. Nhưng điều này thật sự là hơi mù quáng. Đài Loan nhìn trên bản đồ thì nhỏ nhưng lại không dễ ăn.

Nói chung, Trung Quốc Đại Lục vẫn đủ khả năng chiếm đoạt Đài Loan, nhưng cái giá là gì? Nếu các bạn đã để ý rõ những gì mình nói trên chắc sẽ biết ngay là để có thắng lợi thành công, Trung Quốc sẽ mất đi khá nhiều. Trong đó c mạng sống.

Các gia đình ở Trung Quốc Đại Lục, nhiều người, và có thể là một con số rất lớn, sẽ mất người thân. Kể cả khi chiến thắng, Trung Quốc thật sự nhận được gì ngoài miếng đất đó? Chiến tranh sẽ tàn phá Đài Loan, các doanh nghiệp, thành phố, đường phố, cơ sở hạ tầng, cơ sở công cộng như bệnh viện và trường học sẽ bị tan nát. Người dân Đài Loan lại càng khổ hơn, nhiều người mất nhà cửa, người thân, cuộc sống, sự nghiệp, điều này sẽ dẫn tới tản cư diện rộng đến các đất nước xung quanh như Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, v.. Đài Loan sẽ thành khói bụi.

Chưa nói đến rằng các tên lửa của Đài Loan sẽ phá huỷ hoặc ít nhất là gây tổn hại lớn tới các khu đô thị trên bờ biển Tỉnh Phúc Kiến, Trung.

Đó là lý do tại sao, mặc dù trên báo thì các chính trị gia giữa các phe đều mạnh miệng, nhưng vẫn luốn nói đến việc "giữ vững hoà bình trên eo biển Đài Loan." Vì tổn thất thật sự quá lớn. hiến tranh luôn là giải pháp cuối cùng.

---------------------------------------------------------------------------------

Thứ ba: Ngoại Quốc Can Thiệp

Tất cả các giả thuyết mình đưa ra ở trên chưa đề cập tới một vấn đề cốt lõi, nhưng đất nước đồng minh với Đài Loan.

Hiện tại, Mỹ không ủng hộ Đài Loan Độc Lập, nhưng nó cũng không chấp nhận việc chính phủ CHNDTQ có chủ quyền trên Hòn Đảo Đoài Loan. Trên tờ giấy của Mỹ về vấn đề này, họ nói:

"Hoa Kỳ công nhận rằng Trung Quốc thấy Đài Loan là một phần của Trung Quốc... Hoa Kỳ tin rằng trên thế giới chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc."

Nếu bạn đọc ở đây, bạn sẽ nghĩ ngay: "Ôi, vậy thằng Mỹ bên phe Trung Quốc?" Nhưng hãy đọc kỹ lại, vì đây chính là ngôn ngữ ngoại giao, phải đọc kỹ.

Mỹ công nhận rằng Trung Quốc thấy Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Mỹ không đồng ý, đồng tình. Mỹ cũng nói Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Mỹ lại không nói Trung Quốc nào. Nên nhớ rằng cả hai chính phủ ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục gọi chính mình là Trung Quốc. Vậy cuối cùng, Mỹ thấy vấn đề Đài Loan là không xác định.

Mặc dù khả năng Mỹ tham chiến thấp, để tránh xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ có thể dẫn đến Thế Chiến thứ 3, nhưng Mỹ có khả năng sẽ cung cấp và cũng cố lực lượng phòng ngự Đài Loan.

Kể cả khi hệ thống nhận dạng RADAR của Đài Loan bị phá huỷ, thì các nước đồng minh của Đài Loan sẽ khả năng cao, cung cấp thông tin quan trọng cho Quân đội Đài Loan như là ảnh vệ tinh.

Tất cả các yếu tố trên sẽ giảm thiểu khả năng thắng lợi cho Trung Quốc. Chưa nói đến việc, hình ảnh Trung Quốc trên quốc tế bị sói mòn. Kể cả Việt Nam sẽ phải chuẩn bị quân đội nếu tham vọng Trung Quốc không dừng lại ở Đài Loan.

Kể cả nếu như tình hình thuận lợi (gần như là kỳ diệu) cho Trung Quốc, như là quân đội Đài Loan bỏ cuộc sớm, hải quân và không quân dễ đánh thắng hoặc biến mất, lúc đấu không bão lũ (Đài Loan nổi tiếng thường gặp bão), Nước ngoài không can thiệp, dân chúng hoàn toàn Đài Loan mong muốn quay lại với Trung Quốc, thì vẫn sẽ mất tới 2 tuần. Nhưng nếu nhìn vậy thì quá khả quan, mình đoán là có thể mất ít nhất một tháng, khả năng cao là dài hơn. Chưa nói đến quân đội kháng cự vẫn có thể ngụ trú ở Vùng núi kể cả khỉ quân đội Trung Quốc Đại Lục đã chiếm được khu đô thị trên bờ biển, tiếp tục gây thiệt hải và kéo dài cuộc chiến. Dân chúng Đài Loan bức xúc vì mất nhà, mất người thân, cấm vận và cô lập kinh tế bởi các nước đồng minh như Mỹ. Cộng với đó là số tiền lớn mà Trung Quốc phải lấy ra để xây dựng lại một Đài Loan đã bị tàn phá.

Và nếu chiến tranh kéo dài hơn vài năm (khả năng không nhỏ), thì càng nhiều người Trung Quốc ở Đại Lục sẽ bắt đầy chán nản, bức xúc, dẫn tới xã hội không ổn định. Kinh tế Trung Quốc, nếu chiến tranh kéo dài sẽ gặp nhiều tổn hại. Giao thương giữa Trung Quốc và Mỹ có khả năng rất rất cao sẽ dừng lại. Nhưng thứ ở trên còn chưa nói tới các hackers xâm nhập hệ thống điện lực (khả năng rất cao) của Trung Quốc Đại Lục, dẫn đến mất điện diện rộng.

Nếu không thành công, Trung Quốc sẽ bị làm trò cười cho thế giới. Người dân Đài Loan sẽ không còn có suy nghĩ quay lại với Trung Quốc = có khi sẽ tuyên bố độc lập ngay lập tức sau khi thắng lợi. Trong khi ở nội bộ, một cuộc chiến lớn như thế này mà thua thì rất khó giấu và bất mãn dân chúng sẽ diễn ra, uy tín của chính phủ Trung Quốc sẽ bị sói mòn trong lẫn nội và ngoại.

---------------------------------------------------------------------------------

Mỹ hay Trung Quốc hay Nhật Bản hay Đài Loan. Không ai muốn chiến tranh cả. Giải pháp tốt nhất luôn là nói chuyện ngoại giao, mặc dù rất là mệt mỏi, nhưng vẫn tốt hơn là chiến tranh.

Cái giá của chiến tranh không bao giờ nhỏ. Chính phủ Trung Quốc hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Trung Quốc không thể xâm lược Đài Loan vì Đài Loan có Mỹ là phe của họ. Trong một dòng thời gian thay thế nếu Mỹ không viện trợ cho Đài Loan thì Trung Quốc tất nhiên sẽ CHIẾN THẮNG nhưng Đài Loan sẽ kháng cự gay gắt và việc đánh chiếm Đảo sẽ mất nhiều tháng hoặc nhiều năm và sẽ rất tốn kém và nhiều binh lính Trung Quốc sẽ chết hay sống trên bờ biển Đài Loan.

Theo mình thì không vì lực lượng tấn công của Trung Quốc sẽ rất dễ bị các loại vũ khí dẫn đường chính xác của Đài Loan tập kích khi đang cơ động vượt eo biển. Do đó, để chiến dịch thành công, Bắc Kinh sẽ phải hoàn toàn chiếm ưu thế trên không và kiểm soát vùng biển trong khu vực. Nếu Đài Loan sở hữu các vũ khí diệt hạm và phòng không uy lực mạnh, Trung Quốc sẽ không thể thực hành tấn công đổ bộ do những vũ khí này có thể tiêu diệt tàu đổ bộ khi chúng di chuyển qua eo biển.

Mình không tin là họ sẽ làm được. Điều tôi tin rằng Trung Quốc sẽ làm việc chăm chỉ để trở thành kiểu quốc gia mà người Đài Loan muốn tái gia nhập.

Tại sao Trung Quốc lại muốn chiếm lấy Đài Loan vậy nhỉ?