Trộn sữa mẹ và sữa công thức cho con bú được không?

  1. Mẹ và Bé

Từ khóa: 

mẹ và bé

Mình gặp khá nhiều mẹ thắc mắc là sữa mẹ là tốt cho trẻ nhỏ thì tại sao lại pha với sữa công thức để cho con uống. Xin thưa, nuôi con bằng sữa mẹ là việc làm rất tốt cho trẻ nhưng nếu thực tế bạn không thể làm điều đó vì bạn không đủ sữa hoặc vì một lý do nào đó khác, thì trong sữa công thức cũng có đầy đủ vitamin, khoáng chất, carbohydrate, chất béo và protein mà trẻ sơ sinh cần để tăng trưởng và phát triển.

Sữa công thức có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tùy theo thể trạng của từng bé, đồng thời cho phép cha mẹ có thời gian dành riêng cho bản thân.

Nếu bạn cảm thấy quá sức, quá mệt mỏi hoặc chỉ đơn giản là bạn không đủ sữa cho trẻ, hãy cân nhắc việc bổ sung sữa công thức để tiếp tục hành trình cho con bú của bạn.

Mặc dù việc cho con bú bằng sữa mẹ được khuyến khích thực hiện càng nhiều càng tốt, tuy nhiên bạn có thể tìm thấy một phương pháp khác phù hợp với bạn và gia đình mà vẫn đảm bảo quá trình phát triển bình thường cho trẻ.

Việc sử dụng kết hợp sữa công thức và sữa mẹ vẫn mang lại cho bạn và em bé những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, đây cũng là giải pháp thay thế khi tình trạng y tế hoặc cuộc sống khiến việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn không thể.

Vẫn là lời khuyên muôn thở:> khi bạn bắt đầu kết hợp sữa công thức vào chế độ ăn của trẻ, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng nhé😉

Trả lời

Mình gặp khá nhiều mẹ thắc mắc là sữa mẹ là tốt cho trẻ nhỏ thì tại sao lại pha với sữa công thức để cho con uống. Xin thưa, nuôi con bằng sữa mẹ là việc làm rất tốt cho trẻ nhưng nếu thực tế bạn không thể làm điều đó vì bạn không đủ sữa hoặc vì một lý do nào đó khác, thì trong sữa công thức cũng có đầy đủ vitamin, khoáng chất, carbohydrate, chất béo và protein mà trẻ sơ sinh cần để tăng trưởng và phát triển.

Sữa công thức có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tùy theo thể trạng của từng bé, đồng thời cho phép cha mẹ có thời gian dành riêng cho bản thân.

Nếu bạn cảm thấy quá sức, quá mệt mỏi hoặc chỉ đơn giản là bạn không đủ sữa cho trẻ, hãy cân nhắc việc bổ sung sữa công thức để tiếp tục hành trình cho con bú của bạn.

Mặc dù việc cho con bú bằng sữa mẹ được khuyến khích thực hiện càng nhiều càng tốt, tuy nhiên bạn có thể tìm thấy một phương pháp khác phù hợp với bạn và gia đình mà vẫn đảm bảo quá trình phát triển bình thường cho trẻ.

Việc sử dụng kết hợp sữa công thức và sữa mẹ vẫn mang lại cho bạn và em bé những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, đây cũng là giải pháp thay thế khi tình trạng y tế hoặc cuộc sống khiến việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn không thể.

Vẫn là lời khuyên muôn thở:> khi bạn bắt đầu kết hợp sữa công thức vào chế độ ăn của trẻ, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng nhé😉

Mom hoàn toàn có thể trộn sữa mẹ với sữa công thức cho con bú nhé. Trước tớ cũng áp dụng phương pháp này không cho con rùi nè. Tuy nhiên thì trước khi quyết định cho con sử dụng sữa công thức bạn nên thực sự để ý vài ba điều này:

  • Mẹ chỉ nên bắt đầu phương pháp này dần dần để cơ thể có thời gian giảm lượng sữa được tiết ra. Điều này gíup mẹ giảm ngư cơ viêm, sưng vú
  • Nếu bạn muốn quay lại làm việc, bạn nên bắt đầu cho con bú bằng sữa công thức trước một vài tuần để cả hai có thời gian điều chỉnh và thích nghi.
  • Nếu con bạn đã từ 6 tháng tuổi trở lên và có thể uống sữa bằng cốc thì bạn không cần phải cho bé làm quen với sữa bình nữa.

Nếu mẹ muốn thêm sữa công thức dạng bột hoặc sữa công thức dạng lỏng đậm đặc trực tiếp vào sữa mẹ trước khi pha loãng với nước, nó có thể làm thay đổi sự cân bằng của các chất dinh dưỡng và nước trong cả sữa mẹ và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh đó.