Từ sự việc giáo viên Công nghệ cho 21 học sinh điểm 0, liệu có nên bỏ các môn phụ khỏi chương trình học?

  1. Xã hội

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Gần đây trên mạng xôn xao sự việc một cô giáo ở Vũng Tàu cho 21 học sinh bị điểm 0. Lí do cô này đưa ra là học sinh quá khinh thường và xem nhẹ môn Công nghệ. Khi làm bài thì không làm được, nên kết quả là điểm thấp. Vậy môn công nghệ và một số môn phụ khác không nằm trong chương trình thi đại học có nên bị loại bỏ?

Từ khóa: 

trường học

,

xã hội

,

hỏi xoáy đáp hay

Câu hỏi được gộp với Cho 21 học sinh bị điểm 0, lỗi có nằm ở cô giáo?

Nói ra thì hơi buồn, nhưng sự thật hiện nay là người ta chỉ coi trọng những môn chính, vì vậy những môn phụ như công nghệ, mỹ thuật, thể dục chỉ học cho đủ điểm thôi. Cho nên học sinh cũng sẽ coi thường những môn này, cho rằng học những môn này chỉ tốn thời gian. Nên dù công nghệ lớp 11 khó thật, nhưng chẳng có hs nào lại dành thời gian để mày mò rồi tìm cách làm bt môn này cả, vì thời gian của chúng chỉ đủ để học những môn chính, đôi khi còn không đủ thời gian. Như vậy thì kiểm tra điểm kém là đúng rồi. Các giáo viên dạy môn phụ cũng bị coi thường nữa. Nói chung sai là sai cả hệ thống, chẳng thể trách riêng giáo viên hay học sinh được. Giáo viên đang làm đúng phần việc của mình, học kém thì điểm thấp. Còn học sinh cũng có cái lí riêng của mình

Trả lời

Nói ra thì hơi buồn, nhưng sự thật hiện nay là người ta chỉ coi trọng những môn chính, vì vậy những môn phụ như công nghệ, mỹ thuật, thể dục chỉ học cho đủ điểm thôi. Cho nên học sinh cũng sẽ coi thường những môn này, cho rằng học những môn này chỉ tốn thời gian. Nên dù công nghệ lớp 11 khó thật, nhưng chẳng có hs nào lại dành thời gian để mày mò rồi tìm cách làm bt môn này cả, vì thời gian của chúng chỉ đủ để học những môn chính, đôi khi còn không đủ thời gian. Như vậy thì kiểm tra điểm kém là đúng rồi. Các giáo viên dạy môn phụ cũng bị coi thường nữa. Nói chung sai là sai cả hệ thống, chẳng thể trách riêng giáo viên hay học sinh được. Giáo viên đang làm đúng phần việc của mình, học kém thì điểm thấp. Còn học sinh cũng có cái lí riêng của mình

Nói thật thì môn công nghệ 11 và 12 khá là khó ạđối với một người học khoa học xã hội như mình thì môn này mang kiến thức của mấy chú xây nhà tại phải vẽ bản vẽ, học về các bộ phận lắp ráp máy móc và các cách nối mạch điện :((( ôi tr ơi toàn là cáccách tạo phôi xi măng r các thứ thôi nên những bạn không có hứng thú với ngành xây dựng vật liệu thì cũng sẽ khó nếu cô không lỏng tay
Vẫn là bệnh thành tích của nhà trường, ko đạt thì phải điểm thấp thôi. Còn nếu môn phụ thấy ko cần thiết thì loại bỏ khỏi chương trình dạy là xong
Quan trọng là nên kỷ luật các thầy cô tổ chức học thêm tại nhà vì sao ko dạy hết ở lớp đi mà phải chừa lại dạy ở nhà
Đã biết là môn phụ thì cắm 30p lấy con 3-4-5 đi. Không học ăn điểm 0 giờ gào môn PHỤ à. Ngon thì gào lên bộ giáo dục bỏ hết môn PHỤ đi. Ở đấy mà phân biệt chính với phụ. Ngày xưa học đều hết các môn hoặc chỉ thấp ở vài môn phụ chứ k có cái kiểu thái độ không học để bị chấm 0 điểm như này. Lũ trẻ ngày nay toàn tiếp thu thứ tư duy phân biệt, thêm cả cái dòng phụ huynh chỉ tay vào mặt GV vì cho con họ 0 điểm nữa thì đúng được cả gia đình luôn.